Sòng bạc “núp bóng” công ty câu cá giải trí do Hiếu “Tà Nông” cầm đầu hoạt động ra sao (?)
Lúc 17h30 chiều 2/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã thông tin chính về quá trình điều tra, làm rõ tụ điểm đánh bạc quy mô lớn, thu hút các đối tượng từ các tỉnh như Bình Dương, Bình Phước, TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh miền Tây tham gia.
Cụ thể, tụ điểm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức câu cá thắng thua bằng tiền trên địa bàn tỉnh Tây Ninh do Trần Minh Hiếu (tức Hiếu “Tà Nông”, SN 1988, ngụ khu phố Long Trung, phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành, Tây Ninh) cầm đầu.

Lúc 16h ngày 31/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh chủ trì, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh, Công an xã An Bình huy động hơn 100 CBCS đồng loạt triển khai bắt, giữ các đối tượng đang tham gia câu cá thắng thua bằng tiền tại hồ câu Minh Hiếu, thuộc ấp Thanh Bình, xã An Bình, huyện Châu Thành. Đến nay, lực lượng Công an đã bắt và mời làm việc 230 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm: 287.830.000đ, 2 cân điện tử, 95 bộ dụng cụ câu cá (gồm cần câu và máy câu), 9 bao thư trao giải, 5 bộ đàm, 47 xe ôtô, 82 xe môtô và một số tang vật khác có liên quan.
Tại cơ quan Công an, các đối tượng bước đầu khai nhận: lợi dụng việc thành lập Công ty TNHH Hồ câu cá giải trí, Hiếu để tự đứng ra tổ chức giải mà chưa được sự đồng ý, cấp phép của cơ quan có thẩm quyền, không có các quyết định thành lập ban tổ chức giải và các tài liệu liên quan đến việc được phép tổ chức giải câu cá đúng quy định của pháp luật. Hiếu thường xuyên dùng trang Facebook “Hồ câu Minh Hiếu” để đăng tải bài viết, phát sóng video quảng cáo về thời gian, địa điểm, cơ cấu giải thưởng và tự đưa ra thông tin việc tổ chức giải câu cá đã được cấp phép để thu hút cần thủ đóng tiền tham gia câu cá.

Ngày 31/5, Hiếu tổ chức bán ra 100 vé, mỗi vé 5.000.000đ (4.800.000đ là tiền đóng vào giải ngày, giải tiếng; 200.000đ là tiền đóng vào giải heo) tương ứng 1 vị trí thả câu trong hồ. Cần thủ tham gia câu có thể mua 1 hoặc nhiều vé. Số tiền do các cần thủ mua vé được Hiếu phân chia cơ cấu giải thưởng như sau: Giải heo trao thưởng 20.000.000đ; mỗi tiếng trao 5 giải tiếng (giải nhất tiếng trao thưởng 10.000.000đ, giải nhì tiếng trao thưởng 7.000.000đ, giải ba tiếng trao thưởng 6.000.000đ, giải tư tiếng trao thưởng 5.500.000đ, giải năm tiếng trao thưởng 5.000.000đ).
Kết thúc ngày, trao thưởng 5 giải ngày (giải nhất ngày là 100.000.000đ, giải nhì ngày là 30.000.000đ, giải ba ngày là 20.000.000đ, giải tư ngày là 13.000.000đ, giải năm ngày là 10.000.000đ), Hiếu thu lợi số tiền 67.500.000đ. Ngoài ra, để tụ điểm hoạt động thuận lợi, Hiếu đã lôi kéo Lê Tấn Lợi, Tô Minh Trãi, Trần Anh Tú, Võ Minh Tiến cùng một số đối tượng khác đã bàn bạc, thống nhất, phân công vai trò, nhiệm vụ cho từng người để tổ chức hoạt động.
Ngày 31/5, cần thủ trên địa bàn các tỉnh, thành như, Bình Dương, Bình Phước, TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh miền Tây đã mua đủ số lượng vé là 100 cần với số tiền 500.000.000đ. Khi tham gia câu cá thì chia làm 2 bờ “A” và “B”. Mỗi bờ, có 50 cần thả câu, được đánh số thứ tự cụ thể. Hiếu tổ chức giải câu cá từ lúc 9 giờ đến 16 giờ. Quá trình tổ chức trong ngày, Hiếu đã chung chi tiền qua hình thức trao thưởng giải tiếng 7 lần (mỗi lần trao 5 giải). Còn riêng 5 giải ngày, cuối giờ khi đang chung tiền thì bị lực lượng Công an bắt giữ.
Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ hình sự đối với Trần Minh Hiếu, Lê Tấn Lợi, Tô Minh Trãi, Trần Anh Tú, Võ Minh Tiến về hành vi tổ chức đánh bạc. Đồng thời, phối hợp với Công an các địa phương trên điều tra, xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.