Phúc thẩm vụ cháy karaoke An Phú: Nhiều bị cáo được giảm án

Thứ Hai, 08/09/2025, 17:17

Chiều 8/9, TAND Tối cao tại TP Hồ Chí Minh đã tuyên án phúc thẩm vụ án cháy quán karaoke An Phú (tỉnh Bình Dương cũ, nay là TP Hồ Chí Minh) khiến 32 người thiệt mạng.

HĐXX phúc thẩm đã tuyên phạt bị cáo Lê Anh Xuân (chủ quán karaoke An Phú) 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”.

Cùng tội danh trên, HĐXX phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Phạm Quốc Hùng, Phạm Thị Hồng cùng 6 năm tù, Vũ Trường Sơn (đều là cựu cán bộ Công an tỉnh Bình Dương cũ) và Nguyễn Thành Luân (Giám đốc Công ty TNHH MTV Thái Bình Anh) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Riêng bị cáo Nguyễn Văn Võ (cựu cán bộ công an) được tòa tuyên bằng thời gian tạm giam (2 năm, 11 tháng, 1 ngày) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Phúc thẩm vụ cháy karaoke An Phú: nhiều bị cáo được giảm án -0
Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm.

Theo bản án sơ thẩm, tối ngày 6/9/2022, quán karaoke An Phú bị cháy, khiến 32 người chết. Nguyên nhân vụ cháy được xác định do chập mạch điện; hệ thống chuông báo cháy và vòi phun nước không hoạt động vào thời điểm xảy ra vụ cháy.

Quá trình điều tra xác định Lê Anh Xuân là chủ quán karaoke An Phú, cơ sở có lắp đặt hệ thống PCCC tự động nhưng Xuân không thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng nên không phát hiện hệ thống không hoạt động được.

Các bị cáo Vũ Trường Sơn và Phạm Quốc Hùng đã vi phạm trong quá trình ban hành giấy chứng nhận thiết kế thẩm duyệt hồ sơ PCCC và kiểm tra, nghiệm thu hệ thống PCCC đối với cơ sở này.

Còn cựu cán bộ Nguyễn Văn Võ trong quá trình phụ trách cơ sở karaoke An Phú đã không hướng dẫn, kiểm tra an toàn về PCCC.

Vào đêm xảy ra vụ cháy, Võ đã soạn khống 3 biên bản kiểm tra về an toàn PCCC của cơ sở karaoke An Phú để hợp thức hóa việc kiểm tra vào các năm 2021, 2022 nhằm né trách nhiệm.

Trước đó, HĐXX sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Lê Anh Xuân 8 năm tù, bị cáo Nguyễn Thành Luân 5 năm tù, Phạm Thị Hồng 7 năm 6 tháng tù, Phạm Quốc Hùng 7 năm tù, bị cáo Vũ Trường Sơn 5 năm 6 tháng tù - cùng về tội vi phạm quy định về PCCC.

Bị cáo Nguyễn Văn Võ bị tuyên phạt 4 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng...

Sau đó bị cáo Phạm Thị Hồng đã kháng cáo kêu oan. Còn các bị cáo khác là Lê Anh Xuân (chủ quán), Nguyễn Thành Luân, Vũ Trường Sơn, và Phạm Quốc Hùng xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phần phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án, đại diện VKS tại phiên phúc thẩm đã đưa đề nghị theo hướng giảm nhẹ cho một số bị cáo. Theo đại diện VKS, các bị cáo đều có tình tiết giảm nhẹ mới là đã khắc phục hậu quả cho gia đình các bị hại (Sơn khắc phục thêm trên 1 tỉ đồng, Luân 365 triệu đồng...), các bị hại cũng xin giảm nhẹ cho các bị cáo.

Bùi Thanh
.
.