Phòng ngừa tội phạm "ngáo đá"
Thời gian qua, rất nhiều vụ việc nguy hiểm do người "ngáo đá" gây ra như, nhảy múa trên nóc nhà, trèo cột điện, giết người, gây tai nạn giao thông… Từ đó, để lại hậu quả đau lòng cho nhiều gia đình.
Điển hình, ngày 3/3, đối tượng ngáo đá Dương Hữu Trí (SN 1987, thường trú đường Nguyễn An Ninh, phường 7, TP Vũng Tàu) đã manh động tấn công lực lượng thi hành công vụ khiến Thượng sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật, chiến sĩ nghĩa vụ Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu hy sinh và làm một đồng chí Cảnh sát khu vực Công an phường 7 bị bỏng.
Cách đây không lâu, Nguyễn Chí Hiếu (SN 1985, ngụ khu phố An Quới, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng) đã nhẫn tâm sát hại mẹ ruột ở Tây Ninh. Sau khi sử dụng ma túy, Hiếu trở về nhà gặp mẹ ruột của mình là bà N.K.P. (SN 1951) xin 100.000 đồng để mua ma túy tiếp tục sử dụng. Tuy nhiên, bà P. nói với Hiếu rằng mình không có tiền. Tức giận, Hiếu lấy cây kéo đâm liên tiếp vào người mẹ ruột khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, Hiếu lấy hết tiền bán vé số của mẹ ruột rồi bỏ trốn. Qua truy xét, Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ Hiếu về hành vi giết người.

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, hiện nay, loại ma túy gây ảo giác được sử dụng khá phổ biến thường được gọi là ma túy đá, hàng đá. Đây là tên gọi chung cho các loại ma túy tổng hợp có chứa chất Methamphetamine, Amphethamine hoặc Niketamid, trong đó thành phần chiếm tỷ lệ cao nhất là Methamphetamine. Người dân cần phải phòng ngừa không để bản thân, người thân rơi vào tình huống bị đối tượng "ngáo đá" khống chế. Đối tượng bị "ngáo đá" có thể là người thân trong gia đình, hàng xóm, đồng nghiệp hoặc những người không quen biết và xuất hiện ở bất kỳ đâu.
Để tránh bị đối tượng tấn công, khống chế, người dân cần phải nhận biết được các dấu hiệu của người đang bị "ngáo đá". Đối tượng có các dấu hiệu cơ bản như, đồng tử mắt nở rộng, mắt đảo qua đảo lại liên tục; đi vệ sinh, rửa tay liên tục; liên tục uống nước; mồ hôi có mùi khai; quầng thâm trên mắt rất rõ; da nhăn nheo, lở loét trên cơ thể; men răng mỏng, miệng hôi, hơi thở có mùi nặng. Đáng lưu ý, đối tượng có những hành vi bất thường, mất kiểm soát như, nói lảm nhảm, la hét, đập phá, leo trèo.
Cơ quan Công an khuyến cáo, phát hiện người thân trong gia đình bị "ngáo đá", nếu đối tượng còn kiểm soát được hành vi cần phải trấn an, cho đối tượng uống nhiều nước để làm giảm tác dụng gây ảo giác của ma túy đá. Nếu thấy đối tượng có biểu hiện bất thường, hành vi hung hãn cần phải sơ tán người già, trẻ em ra khỏi nhà, đến nơi an toàn, nhờ hàng xóm hoặc lực lượng chức năng khống chế để kịp thời ngăn chặn hành vi gây nguy hiểm của đối tượng. Khi đang di chuyển trên đường bằng phương tiện xe máy, phát hiện có người "ngáo đá" di chuyển đến gần, nếu nhận thấy có thể tránh được nên chạy xe tránh xa đối tượng, tránh hiếu kỳ dừng lại xem. Nếu nhận thấy khó tránh đối tượng hoặc khó có cơ hội tránh, cần phải tấp xe vào lề, rút chìa khóa, di chuyển ra xa đối tượng để an toàn.
Khi người dân đang đi bộ, gặp đối tượng bị "ngáo đá" có thể tránh sang hướng khác, nếu có trẻ em cùng đi cần phải lo an toàn cho trẻ em trước, tránh thật xa đối tượng, tuyệt đối tránh hiếu kỳ đứng xem hành vi của đối tượng hoặc mạo hiểm đến gần đối tượng. Nếu đang ở nơi công cộng như nhà hàng, siêu thị… gặp đối tượng "ngáo đá" cần di chuyển đến nơi an toàn, tránh xa đối tượng, không hiếu kỳ đứng xem...