Phiên tòa phúc thẩm xét xử cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết lại hoãn thêm 3 tháng
Sau nửa ngày TAND cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của bị cáo Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC) cùng đồng phạm trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Thao túng thị trường chứng khoán”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Tập đoàn FLC và các đơn vị liên quan, chiều 25/3, Hội đồng xét xử thông báo hoãn phiên tòa.
Đây là lần thứ hai, phiên tòa phúc thẩm vụ án này tạm hoãn. Trước đó, cuối tháng 12/2024, phiên phúc thẩm đã phải tạm hoãn do sức khỏe bị cáo Quyết không đảm bảo. Bị cáo Quyết phải nhập viện để điều trị các bệnh lao, phổi và suy thận…
Trong tổng số 50 bị cáo hầu tòa, duy nhất vắng mặt bị cáo Trịnh Văn Quyết do tình trạng sức khỏe nguy kịch. Luật sư của bị cáo Quyết cho biết, gia đình bị cáo rất mong muốn khắc phục hoàn toàn hậu quả của vụ án vào tháng 5/2025. Do đó, luật sư của bị cáo Quyết đề nghị Hội đồng xét xử hoãn phiên tòa để gia đình bị cáo Quyết có thêm thời gian khắc phục hoàn toàn hậu quả vụ án, đảm bảo quyền lợi cho bị hại.
Luật sư cho biết thêm, các đối tác của Tập đoàn FLC đã đưa ra các phương án khả thi để bị cáo Quyết và Tập đoàn FLC khắc phục hậu quả vụ án.

Khi được hỏi quan điểm, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa cho biết, bị cáo Trịnh Văn Quyết có vai trò đứng đầu trong vụ án. Tuy nhiên, hiện nay sức khỏe của bị cáo tiên lượng xấu, mặt khác gia đình đã có đơn cam kết khắc phục hậu quả.
Việc bị cáo Quyết khắc phục được toàn bộ hậu quả sẽ đảm bảo quyền lợi cho các bị hại và nghĩa vụ của bị cáo Quyết trong vụ án. Điều này là phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước. Do đó, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử hoãn phiên tòa.
Sau khi hội ý, chiều 25/3, Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa. Theo Hội đồng xét xử, quyết định hoãn phiên tòa nhằm đảm bảo quyền lợi cho bị hại và những người liên quan, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để gia đình bị cáo Quyết giúp bị cáo khắc phục hậu quả vụ án.
Theo kế hoạch, phiên tòa phúc thẩm sẽ được mở lại trong tháng 6/2025.