Người cầm đầu nhóm “phù phép” xe gian bị tuyên phạt 19 năm tù
Sau 2 ngày xét xử, chiều 22/4, TAND TP Hồ Chí Minh tuyên án đối với Bùi Văn Tân và các đồng phạm trong vụ án lừa đảo, mua bán tài liệu của cơ quan tổ chức. Các bị cáo đã “phù phép” xe gian, không rõ nguồn gốc, mài đục số khung, số máy để bán cho khách hàng, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.
HĐXX đã tuyên phạt Bùi Văn Tân (SN 1983, chủ cửa hàng Tân Tiến) 19 năm tù, về 2 tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Mua bán tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Cùng bị tuyên án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, bị cáo Nguyễn Hữu Oai bị tuyên phạt 14 năm tù; Nguyễn Thủy Tiên, Nguyễn Ngọc Thúy, Võ Đình Thắng, Nguyễn Trung Thông, Trần Văn Sậu, Hà Xuân Phúc, Nguyễn Hữu Như, Lê Văn Tới, Trần Thị Như Thúy cùng 12 năm tù.
Các bị cáo là chủ hệ thống, đại lý cửa hàng xe, gồm: Nguyễn Đình Sùng bị tuyên phạt 2 năm cải tạo không giam giữ, Nguyễn Thị Kiều Oanh và Nguyễn Sỹ Toàn cùng mức án 1 năm 6 thang cả tạo không giam giữ về tội “Mua bán tài liệu của cơ quan tổ chức”.
Theo HĐXX, bị cáo Bùi Văn Tân đã gian dối ngay từ đầu, biết trước xe không nguồn gốc…, nhưng vẫn tổ chức thực hiện, là chủ mưu, cầm đầm nên phải chịu toàn bộ trách nhiệm. HĐXX buộc bị cáo Tân phải bồi thường thiệt hại cho bị hại theo danh sách (392 bị hại).
Từ năm 2018 đến tháng 12/2023, bị cáo Bùi Văn Tân đã thành lập 4 cửa hàng kinh doanh xe máy tại TP Hồ Chí Minh và Bình Dương (cũ) để làm bình phong cho đường dây tiêu thụ, lừa đảo xe gian. Với vai trò chủ mưu, bị cáo Tân trực tiếp thu mua xe môtô không rõ nguồn gốc từ bị cáo Lê Văn Tới.
Để hợp thức hóa, bị cáo Tân đã mua hàng nghìn Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng từ bị cáo Nguyễn Đình Sùng, bị cáo Nguyễn Sỹ Toàn và bị cáo Nguyễn Thị Kiều Oanh. Tiếp đó, bị cáo Tân thuê bị cáo Nguyễn Hữu Oai và bị cáo Nguyễn Hữu Như dùng máy CNC mài bỏ, đục lại số khung, số máy của các xe gian cho khớp với thông tin trên Phiếu xuất xưởng đã mua.
Sau khi "phù phép" xong, bị cáo Tân chỉ đạo nhóm nhân viên, quản lý gồm các bị cáo Nguyễn Thủy Tiên, Nguyễn Ngọc Thúy, Võ Đình Thắng, Nguyễn Trung Thông, Trần Văn Sậu, Hà Xuân Phúc và Trần Thị Như Thúy tân trang xe, tư vấn lừa dối khách hàng đây là "xe lướt, bao giấy tờ" để bán với giá cao.
Đường dây này đã mua bán khoảng 1.500 phiếu xuất xưởng và tiến hành mài đục khoảng 500 xe môtô. Tổng cộng, bị cáo Bùi Văn Tân và đồng phạm đã lừa đảo trót lọt 392 bị hại, chiếm đoạt số tiền lên tới hơn 15 tỷ đồng.
Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi sai phạm. Một vài bị cáo xin lỗi bị hại và cho rằng một phần do lòng tham, phần do thiếu hiểu biết nên mới dẫn đến hậu quả ngày hôm nay. Các bị cáo cũng mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Triệt phá đường dây làm giả giấy tờ để mua bán xe không nguồn gốc, xe thế chấp ngân hàng
Truy bắt kẻ lừa đảo, phát hiện thêm “kho” xe không nguồn gốc
Phá đường dây làm giả giấy tờ, bán xe không nguồn gốc