Giải cứu một sinh viên bị lừa đảo “bắt cóc online” đòi 300 triệu tiền chuộc

Thứ Hai, 08/09/2025, 15:35

Chiều 8/9, Phòng CSHS Công an TP Cần Thơ cho biết vừa giải cứu một sinh viên năm nhất bị lừa đảo bằng thủ đoạn “bắt cóc online”.

Trước đó, lúc 11h30 ngày 7/9, Phòng CSHS Công an TP Cần Thơ tiếp nhận tin tố giác từ chị Bùi Kim T. (SN1983, ngụ phường Hưng Phú, TP Cần Thơ) trình báo con trai là cháu Đỗ Khắc Tuấn K. (SN 2006), bị nhóm lừa đảo khống chế đòi 300 triệu đồng tiền chuộc.

Phòng CSHS Công an TP Cần Thơ lại giải cứu một sinh viên bị lừa đảo “bắt cóc online” -0
Khi được giải cứu, cháu K. đang rất hoang mang, lo sợ. 

Phòng CSHS nhận định đây là vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức “bắt cóc online”. Cụ thể, nhóm đối tượng giả danh Công an gọi điện cho cháu K. thông báo có liên quan đến vụ án cần hợp tác điều tra. Đối tượng yêu cầu cháu K. đi tìm khách sạn để cắt đứt mọi liên lạc với người thân, bạn bè. Đồng thời, bọn chúng chiếm quyền sử dụng Zalo của K. gọi điện về cho gia đình để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cán bộ tiếp nhận tin báo kịp thời trấn an gia đình và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ truy tìm bị hại.

Theo đó, lúc 15h ngày 6/9, cháu K. (sinh viên năm 2 Trường Đại học FPT Cần Thơ) nhận cuộc điện thoại từ số lạ nói có đơn hàng cần kiểm chứng. Sau đó, đối tượng kết bạn với K. qua Zalo tên “Triết Định”, đưa các giấy tờ tùy thân của K. và bịch ma túy nói cháu là đồng phạm trong vụ án ma túy đang điều tra, yêu cầu tham gia nhóm Zalo với ngân hàng, nhà mạng để xác minh sự trong sạch. Lúc này các đối tượng mặc đồ Công an liên tục gọi điện yêu cầu cháu K. phải giữ bí mật cuộc nói chuyện, không cho ai biết.

Đến 7h ngày 7/9, Zalo tên Hưng trong nhóm nhắn tin cho cháu K. yêu cầu hợp tác, nếu chống đối sẽ bị bắt đi tù từ 2 đến 7 năm và “xã hội đen” sẽ truy lùng. Sợ hãi, cháu K. đồng ý làm theo chỉ dẫn của Hưng rồi đi đến khách sạn S.V (đường 30/4, phường Tân An, TP Cần Thơ) thuê phòng, cắt toàn bộ thông tin liên lạc với gia đình. Quá trình ở trong phòng, các đối tượng yêu cầu K. tự quay phim gửi cho các đối tượng thể hiện sự run sợ. Do bị áp lực khống chế của các đối tượng, K. đã thực hiện việc quay phim và chuyển 6 triệu đồng vào tài khoản 0016100036831008 Ngân hàng OCB mà đối tượng cung cấp.

Đến 14h ngày 7/9, Phòng CSHS phối hợp Công an phường Tân An giải cứu cháu K. thành công khi đang ở trong khách sạn trong tâm lý hoang mang, hoảng loạn. Cháu K. được lực lượng làm nhiệm vụ động viên, giải thích thủ đoạn đối tượng lừa đảo cho gia đình và bản thân cháu nắm nên đã ổn định tinh thần...

Trước đó, trong tháng 7 và tháng 8/2025, Phòng CSHS Công an TP Cần Thơ đã giải cứu nhiều sinh viên bị lừa đảo bằng thủ đoạn tương tự. 

Thượng tá Huỳnh Minh Thơ, Trưởng phòng CSHS Công an TP Cần Thơ cho biết, khi thực hiện hành vi, bọn tội phạm đã lên kịch bản rõ ràng từ thông tin chúng thu nhận được của bị hại; khống chế, giám sát online, yêu cầu nạn nhân phải thực hiện theo yêu cầu của bọn chúng. Thực tế từ nhiều vụ lừa đảo "bắt cóc online" gần đây cho thấy, các đối tượng liên tục đưa ra kịch bản khác nhau gây áp lực tâm lý, ép nạn nhân vào khu vực vắng người, cắt đứt liên lạc với bên ngoài, gia đình, yêu cầu nạn nhân tự quay clip và dùng chính clip đó làm “chiêu bài” để đe dọa nạn nhân, buộc người nhà chuyển tiền chuộc.

Thượng tá Huỳnh Minh Thơ khuyến cáo, khi gặp trường hợp này cần nghĩ ngay dấu hiệu của hành vi lừa đảo. Khi có người điện thoại thông báo bị truy tố, có lệnh bắt… người dân cần bình tĩnh, không hoảng sợ; không cung cấp thông tin cá nhân, không cung cấp mật khẩu tài khoản Zalo, Facebook tài khoản ngân hàng...

Văn Đức
.
.