Cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù
Sau nhiều ngày xét xử và nghị án kéo dài, chiều 18/9, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với 29 bị cáo trong vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”, "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, Bộ Giao thông Vận tải (cũ) và một số tỉnh, thành phố.
Bị cáo Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.
Hội đồng xét xử xác định, bị cáo Phạm Thái Hà đã giới thiệu bị cáo Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An) với cấp trên, tác động tới cấp dưới để giúp Tập đoàn Thuận An trúng thầu trái quy định hai dự án ở tỉnh Bắc Giang và thành phố Hà Nội. Qua đó, bị cáo Hà hưởng lợi bất hợp pháp 750 triệu đồng của Tập đoàn Thuận An. Sau khi vụ án xảy ra, bị cáo Hà đã nộp 1,2 tỷ đồng khắc phục hậu quả.

Bị cáo Lê Ô Pích (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cũ) bị tuyên phạt 3 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Hội đồng xét xử xác định, bị cáo Pích hưởng lợi bất hợp pháp 4 tỷ đồng của Tập đoàn Thuận An, sau khi tạo các điều kiện trái quy định cho doanh nghiệp này trúng thầu công trình trị giá hơn 1.100 tỷ đồng, gây thiệt hại của Nhà nước 97 tỷ đồng.
Hội đồng xét xử xác định, 27 bị cáo còn lại đều phạm tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, trong đó bị cáo Nguyễn Duy Hưng (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An) bị tuyên phạt 10 năm 6 tháng tù. Bị cáo Hưng được xác định có vai trò cao nhất, phạm tội mang tính chất thao túng, làm tha hóa biến chất một số cán bộ liên quan đến vụ án này.
Theo Hội đồng xét xử, bị cáo Hưng lợi dụng mối quan hệ thân thiết với lãnh đạo cấp cao, qua đó nhờ can thiệp, giới thiệu, tác động tới Bộ Giao thông Vận tải (cũ) và các tỉnh, thành phố để được ưu ái trúng thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách.

Bị cáo Hưng trực tiếp gặp người có thẩm quyền liên quan dự án để thỏa thuận tỷ lệ chi phần trăm, thông đồng, móc ngoặc tại 5 dự án, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 120 tỷ đồng.
5 bị cáo là cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án tại 4 tỉnh, thành phố và Cục Đường bộ Việt Nam tùy theo mức độ phạm tội mà bị Hội đồng xét xử tuyên phạt từ 4 năm tù đến 6 năm tù, trong đó bị cáo Nguyễn Văn Thạo (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Bắc Giang cũ) bị tuyên phạt 6 năm tù. Số tiền bị cáo Thạo nhận từ Tập đoàn Thuận An là 11 tỷ đồng, và 3 tỷ đồng trong số 11 tỷ đồng được chia cho bị cáo Lê Ô Pích.

Hội đồng xét xử đánh giá, các giám đốc ban quản lý dự án tỉnh, thành phố và Cục Đường bộ Việt Nam đã tạo nhiều cơ chế trái pháp luật cho Tập đoàn Thuận An trúng thầu, sau đó nhận tiền “hoa hồng” của doanh nghiệp này. Mỗi cựu giám đốc nhận được ít nhất là 5 tỷ đồng và nhiều nhất là hơn 9 tỷ đồng. Tất cả số tiền các bị cáo hưởng lợi bất hợp pháp đều đã nộp lại đủ trước ngày mở phiên tòa. Hội đồng xét xử ghi nhận tình tiết này để xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo trước khi tuyên án.
Các bị cáo còn lại được xét tình tiết vai trò thứ yếu, phạm tội ít nghiêm trọng khi phải thực hiện theo chỉ đạo cấp trên. Các bị cáo tùy theo mức độ phạm tội mà bị Hội đồng xét xử tuyên phạt từ 24 tháng tù cho hưởng án treo đến 7 năm tù giam, trong đó có 7 bị cáo được áp dụng án tù treo.
Hội đồng xét xử khẳng định, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại rất lớn đến tài sản của Nhà nước. Nguyên nhân dẫn đến sai phạm ngoài việc một số quy định quản lý nhà nước về đấu thầu chưa hoàn thiện, còn do sự suy thoái đạo đức của một số cá nhân là cán bộ, vì động cơ vụ lợi đã bị doanh nghiệp thao túng, tạo nên lợi ích nhóm và nhóm lợi ích.
Hội đồng xét xử cũng ghi nhận số tiền các bị cáo và gia đình họ đã nộp trước xét xử, cùng các tài sản bị kê biên thu giữ quá trình điều tra, đã nhiều hơn tổng số tiền thiệt hại là hơn 120 tỷ đồng. Hội đồng xét xử tuyên xử lý theo quy định của pháp luật đối với số tiền các bị cáo đã khắc phục thiệt hại trong vụ án.
Mức án đối với 29 bị cáo:
*Tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”: Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội) 5 năm 6 tháng tù.
*Tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”:
Lê Ô Pích (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cũ) 3 năm tù.
*Tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”:
- Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An) 10 năm 6 tháng tù.
- Trần Quang Anh (Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An) 7 năm tù.
- Nguyễn Khắc Mẫn (Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An) 4 năm tù.
- Nguyễn Ngọc Hòa (Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An) 3 năm tù.
- Hoàng Thị Lê Hạnh (Trưởng phòng kế hoạch kế toán, Tập đoàn Thuận An) 30 tháng tù.
- Nguyễn Văn Thạo (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Bắc Giang cũ) 6 năm tù.
- Đàm Văn Cường (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Bắc Giang cũ) 4 năm 6 tháng tù.
- Hoàng Thế Du (cựu Trưởng phòng quản lý dự án giám sát công trình giao thông 2, Ban Quản lý dự án tỉnh Bắc Giang cũ) 3 năm tù.
- Nguyễn Văn Toán (cựu Trưởng phòng kỹ thuật, tổng hợp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang cũ) 30 tháng tù.
- Nguyễn Đức Tuấn (cán bộ Phòng quản lý giám sát, Ban Quản lý dự án tỉnh Bắc Giang cũ) 30 tháng tù.
- Nguyễn Văn Lâm (Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn kỹ thuật và kiến trúc công trình giao thông) 24 tháng tù treo.
- Trần Viết Cương (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Bắc Giang cũ) 5 năm 6 tháng tù.
- Lưu Xuân Hiếu (cựu Phó trưởng Phòng điều hành dự án nước ngoài, Ban Quản lý dự án Bắc Giang cũ) 24 tháng tù treo.
- Phạm Quang Giang (cán bộ Phòng Tài chính kế toán, Ban Quản lý dự án Bắc Giang cũ) 24 tháng tù treo.
- Phạm Thanh Bình (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Quảng Ninh) 4 năm tù.
- Cao Ngọc Phúc (cựu Phó trưởng Ban phụ trách điều hành dự án nhóm A, Ban Quản lý dự án tỉnh Quảng Ninh) 36 tháng tù treo.
- Võ Tá Thanh (cựu Trưởng phòng dự án 3, Ban Quản lý dự án 4, Cục Đường bộ Việt Nam) 24 tháng tù treo.
- Vương Đình Kiều (cựu cán bộ Ban Quản lý dự án 6, Bộ Xây dựng; cựu Trưởng phòng Kinh tế kế hoạch, Ban Quản lý dự án 4, Cục Đường bộ Việt Nam) 24 tháng tù treo.
- Phạm Hoàng Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án Hà Nội) 4 năm 6 tháng tù.
- Nguyễn Chí Cường (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án Hà Nội) 30 tháng tù.
- Phạm Văn Duân (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án Hà Nội) 4 năm tù.
- Đỗ Đình Phan (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Hà Nội) 3 năm tù.
- Trịnh Văn Thanh (cựu Phó trưởng Phòng quản lý thực hiện dự án 2, Ban Quản lý dự án Hà Nội) 30 tháng tù.
- Lê Văn Măng (cựu cán bộ Phòng Quản lý thực hiện dự án 2, Ban Quản lý dự án Hà Nội) 30 tháng tù.
- Bùi Thanh Tuân (cựu Phó Giám đốc Công ty cổ phần CFTD Sáng Tạo) 24 tháng tù treo.
- Nguyễn Quang Huy (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án 4, Cục Đường bộ Việt Nam) 4 năm tù.
- Vũ Hải Tùng (cựu Chi cục trưởng quản lý xây dựng đường bộ, Cục Đường bộ Việt Nam) 3 năm tù.