Cộng tác viên bưu điện nhiều lần chiếm đoạt tiền gửi của khách hàng
Ngày 16/5, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Man Tiến Long (SN 1989, ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội) và tuyên phạt bị cáo 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 3 năm tù tội “Sửa chữa và sử dụng giấy tờ của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt cả hai tội danh, bị cáo Long phải thi hành bản án 16 năm tù.
Theo bản án sơ thẩm, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt (LPbank) hợp tác cung cấp dịch vụ tiết kiệm bưu điện cho người dùng ở các phòng giao dịch bưu điện.
Bị cáo Long là cộng tác viên thuê khoán, hợp đồng ký hằng năm tại Bưu điện văn hoá phường Viên Sơn, thị xã Sơn Tây. Long không có chức năng, nhiệm vụ trong việc nhận tiền, phát hành sổ tiết kiệm cho các khách hàng có nhu cầu.
Nhưng do cần tiền chi tiêu, Long lợi dụng danh nghĩa nhân viên Bưu điện thị xã Sơn Tây để đưa ra các thông tin gian dối về việc có thể giúp khách hàng mở sổ tiết kiệm.

Thực hiện hành vi phạm tội, Long mở ba sổ tiết kiệm mang tên mình, sau đó tẩy xoá, sửa chữa, soạn thảo, in ấn thay đổi nội dung thông tin khách hàng, số tiền gửi, kỳ hạn gửi, lãi suất… cho phù hợp thông tin người đưa tiền nhờ anh ta mở sổ. Bằng thủ đoạn này, Long đã chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng của ba bị hại.
Vụ đầu tiên xảy ra năm 2021, bị hại là ông H, cán bộ về hưu nên thường ra bưu điện nơi Long làm việc để nhận tiền trợ cấp hằng thàng.
Long thường giới thiệu với ông H về các chính sách của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam thông qua việc huy động tiền gửi của người dân. Long nói có khả năng giúp ông H mở sổ tiết kiệm và do có nhu cầu nên ông H đưa lại 310 triệu đồng cho Long nhờ mở sổ tiết kiệm.
Long đến Phòng giao dịch Bưu điện Sơn Tây mở sổ tiết kiệm 3 triệu đồng đứng tên mình. Sau đó, Long dùng dao lam cạo, tẩy nội dung rồi in đè thành thông tin của ông H với số tiền gửi là 310 triệu đồng. Sổ tiết kiệm này sau đó được Long chuyển cho ông H.
Năm 2022, Long sang nhà gặp ông H và nói sổ tiết kiệm sắp đến hạn tất toán, đồng thời hỏi ông muốn rút cả gốc lẫn lãi hay tiếp tục gửi. Ông H nhờ Long tính hộ tiền lãi và Long tự bịa ra con số tiền lãi 21 triệu đồng.
Ông H tiếp tục nhờ Long giúp làm thành sổ tiết kiệm trị giá 350 triệu đồng nên đưa thêm cho anh ta gần 19 triệu đồng (nhằm thêm vào khoản gốc, lãi cũ của sổ tiết kiệm 310 triệu đồng).
Long tiếp tục tẩy xóa thông tin sổ tiết kiệm trị giá 3 triệu đồng của anh ta thành sổ tiết kiệm 350 triệu của ông H rồi đưa lại cho ông.
Lần này, ông H nghi ngờ nên gửi đơn tố giác tới cơ quan công an. Quá trình điều tra, Ngân hàng LPbank khẳng định, trong các năm 2022 và 2023, ông H không mở sổ tiết kiệm tại đây.
Bị hại khác của Long là một phụ nữ hàng xóm tên Nh. Năm 2023, bà Nh biết Bưu điện Việt Nam có chương trình cho người dân gửi tiền tiết kiệm tại Ngân hàng LPbank nên gặp Long để hỏi thủ tục.
Long tư vấn cho bà Nh, nếu mở sổ tiết kiệm gửi thời hạn 1 năm với lãi suất 9,4%/năm và nói thêm, thủ tục đơn giản, chỉ cần đưa tiền cho Long thì bà sẽ nhận sổ tiết kiệm.
Tin tưởng Long là hàng xóm, bà Nh đưa cho Long 200 triệu đồng tiền mặt và để anh ta chụp ảnh căn cước công dân. Sau đó, Long đến Bưu điện Sơn Lộc mở sổ tiết kiệm mang tên mình và gửi vào 2 triệu đồng.
Cũng như lần trước, Long tiếp tục dùng dao lam để tẩy xoá thông tin của anh ta, in đè nội dung thông tin của bà Nh cùng số tiền 200 triệu đồng lên sổ tiết kiệm. Tháng 8/2023, bà Nh cầm quyển sổ này đến bưu điện để rút tiền mới biết bị lừa.
Ngoài hình phạt 16 năm tù, Hội đồng xét xử còn tuyên buộc bị cáo Long phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.