Bắt đối tượng lừa “chạy” thủ tục đất đai, chiếm đoạt gần 500 triệu đồng

Thứ Năm, 14/05/2026, 15:40

Ngày 14/5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, khám xét nơi ở và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Thảo (SN 1975), trú tại Khu đô thị Vinhome, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2020 đến năm 2022, lợi dụng việc quen biết và thông thạo các thủ tục liên quan đến đất đai, Lê Thị Thảo đã đưa ra nhiều thông tin gian dối về việc có thể “chạy” thủ tục đất đai, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đồng thời kêu gọi góp vốn đầu tư, mua bán bất động sản nhằm huy động tiền từ nhiều người dân có nhu cầu.

Bắt đối tượng lừa “chạy” thủ tục đất đai, chiếm đoạt gần 500 triệu đồng -0
Đối tượng Lê Thị Thảo bị bắt để điều tra tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Để tạo lòng tin, trong một số vụ việc, Thảo còn dựng lên người trung gian để ký nhận tiền đặt cọc, làm các giấy tờ cam kết mua bán bất động sản. Đối tượng sử dụng thông tin về cùng một lô đất chưa đủ điều kiện giao dịch tại mặt bằng khu dân cư Bắc Sơn 2, phường An Hưng cũ (nay là phường Hạc Thành) để nhận tiền đặt cọc của nhiều người thông qua các hợp đồng viết tay.

Tin tưởng những thông tin mà Thảo đưa ra, nhiều người đã giao tiền và giấy tờ đất để đối tượng “lo việc”. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Thảo không thực hiện được như cam kết mà sử dụng vào mục đích cá nhân, dẫn đến mất khả năng thanh toán.

Bắt đối tượng lừa “chạy” thủ tục đất đai, chiếm đoạt gần 500 triệu đồng -0
Cơ quan điều tra thi hành lệnh khám xét nơi ở của Lê Thị Thảo.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Lê Thị Thảo đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 500 triệu đồng của 3 bị hại.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ hành vi của đối tượng đối với các nội dung tố giác khác và xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Thanh Hoá khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các lời hứa “chạy thủ tục”, “lo giấy tờ nhanh”, “mua bán suất ngoại giao” hoặc các giao dịch mua bán bất động sản chỉ thông qua giấy viết tay. Trước khi ký kết hợp đồng hoặc chuyển tiền, người dân cần tìm hiểu kỹ tính pháp lý của tài sản tại cơ quan chức năng, thực hiện giao dịch đúng quy định để tránh bị lợi dụng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trần Thắng
.
.