Ngày 6/2, Phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh cho biết Công an thành phố vừa phát hiện, khởi tố vụ trốn thuế hàng trăm triệu đồng tại doanh nghiệp kinh doanh xe máy tại thành phố.
Ngày 6/2, Phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh cho biết Công an thành phố vừa phát hiện, khởi tố vụ trốn thuế hàng trăm triệu đồng tại doanh nghiệp kinh doanh xe máy tại thành phố.
Ngày 5/2, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 35 bị cáo “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Giữ vai trò cao nhất trong vụ án là bị cáo Hồ Bích Ngọc (SN 1996, ở phường Từ Liêm, Hà Nội) và bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1996, ở phường Xuân Đỉnh, Hà Nội). Cả hai bị cáo này cùng bị xét xử về hai tội danh trên.
Ngày 5/2, Công an Phường Phú Lợi (TP Cần Thơ) khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Tiến (SN 1984, ngụ phường Phú Lợi, TP Cần Thơ) về hành vi hủy hoại tài sản.
B.T.P.L từng đạt danh hiệu Á khôi 1 tại một cuộc thi sắc đẹp năm 2025. Do không có công việc và thu nhập ổn định, L đã tham gia hoạt động bán dâm khi có khách mua dâm.
Ngày 5/2, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, qua công tác tuyên truyền, vận động, Ngô Minh Sang (SN 1989, cư trú phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) vừa đến cơ quan Công an đầu thú. Sang là đối tượng bị truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Tối 4/2, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với 11 bị cáo trong vụ án buôn lậu 546 kg vàng và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, ngày 4/2, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện trên mạng xã hội Facebook có một số bình luận xấu độc liên quan đến cán bộ CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.
Nhờ thường xuyên được tập huấn về công tác phòng, chống tội phạm nên sau khi vụ cướp xảy ra, nhân viên ngân hàng đã kịp thời truy hô; phối hợp với Công an phường Âu Lâu (Lào Cai) nhanh chóng bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản của ngân hàng, thu hồi tài sản.
Mặc dù không được cơ quan chức năng cấp phép nhưng Nguyễn Huy Vũ đã lập kho, chỉ đạo nhân viên mua lúa trôi nổi trên thị trường mang về đóng gói, dán nhãn các thương hiệu lúa giống nổi tiếng bán ra thị trường kiếm lời.
Ngày 4/2, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang bắt tạm giam Nguyễn Thị Cẩm Chi (SN 1974, cư trú: 223/15 đường Trần Hưng Đạo, tổ 15, khóm Bình Đức 5, phường Bình Đức, tỉnh An Giang) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
Ngày 4/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp bắt giữ 4 đối tượng đột nhập, trộm cắp tài sản tại cửa hàng Điện Máy Xanh (ấp Mỹ Thiện, xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang).
Sau gần 1 tuần xét xử sơ thẩm và nghị án, ngày 4/2, HĐXX TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt 3 cựu Phó Chủ tịch UBND Long Xuyên, tỉnh An Giang (cũ) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra trong quá trình giao đất bồi thường tái định cư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Ngày 4/2, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Từ Chí Phát (SN 1997, ngụ phường An Đông, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.
Huy đăng tải thông tin hoàn toàn bịa đặt với nội dung: “Cháu bé Nguyễn Bùi Thanh Nhi, 5 tuổi, bị bắt cóc tại cổng Bến Nghé, phường Phú Hội, TP Huế, sau đó bị quăng xuống đường và bị xe cán qua tay”. Tin giả này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người thương cảm và chuyển tiền ủng hộ.
Chiều 3/2, TAND TP Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm 25 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Chi cục Thú y Vùng VI (đơn vị trực thuộc Cục Thú y, Bộ NN&PTNT cũ) và các đơn vị liên quan. Sau khi đại diện VKS công bố cáo trạng, HĐXX tiến hành xét hỏi các bị cáo.
Hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến các quy định về quản lý chất ma túy của Nhà nước. Tổng khối lượng ma túy trong vụ án lên tới hàng kilôgam, trong đó riêng Methamphetamine chiếm hơn 2,9 kg.
Hiện nay, các đường dây lừa đảo xuyên biên giới đang có xu hướng gia tăng về cả quy mô lẫn mức độ tinh vi. Các đối tượng liên tục “nâng cấp” thủ đoạn bằng cách đầu tư dàn dựng bối cảnh giả mạo cơ quan nhà nước, ngân hàng, sử dụng trang phục, giấy tờ và công nghệ để tạo vỏ bọc đáng tin cậy, nhằm thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.