Xử lý nghiêm hành vi côn đồ với du khách, xây dựng điểm đến an toàn
Việc cơ quan Công an khẩn trương vào cuộc, bắt giữ các đối tượng có hành vi đuổi đánh du khách tại Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh và xử lý hành vi ép khách trả tiền giữ xe trái phép tại đền Bà Chúa, tỉnh Bắc Ninh đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân. Những động thái kiên quyết này không chỉ thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật mà còn góp phần lập lại trật tự, bảo vệ hình ảnh điểm đến an toàn, văn minh trong mắt du khách.
Những ngày qua, dư luận cả nước đặc biệt quan tâm đến vụ việc một nhóm người tại phường Vũng Tàu có hành vi đuổi đánh du khách chỉ vì mâu thuẫn liên quan đến việc dừng, đỗ xe. Hình ảnh các đối tượng dùng ghế, xẻng, tay chân tấn công khách du lịch, trong đó có người bị thương, lan truyền trên mạng xã hội đã gây bức xúc dư luận.
Ngày 22/2/2026, Công an phường Vũng Tàu đã phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh và Viện kiểm sát khu vực số 11 thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đặng Trần Quốc Vũ (SN 1977, ngụ phường Vũng Tàu) và Đào Năng Nghĩa (SN 1997, ngụ phường Vũng Tàu) về hành vi gây rối trật tự công cộng trong vụ việc quán cơm niêu tại Vũng Tàu đuổi đánh khách du lịch.
Ngoài ra, cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý Đặng Trần Bảo Nghi (SN 2000, ngụ phường Vũng Tàu).
Việc xử lý nhanh chóng, đúng quy trình tố tụng cho thấy tinh thần trách nhiệm cao của cơ quan Công an trong bảo đảm an ninh trật tự, nhất là tại địa bàn du lịch trọng điểm như Vũng Tàu – nơi thu hút đông đảo du khách trong các dịp lễ, Tết.
Tình trạng bãi giữ xe tự phát, bán hàng hóa với giá cao, “chặt chém” du khách, tranh giành chỗ đậu xe, thậm chí hành hung khách không phải là hiện tượng mới. Ở một số nơi, các nhóm người tự phát coi vỉa hè, đất trống, khu vực công cộng là “lãnh địa riêng”, sẵn sàng gây hấn nếu khách không sử dụng dịch vụ của mình.
Những hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn làm xấu hình ảnh môi trường du lịch, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, tạo tâm lý bất an cho du khách. Trong bối cảnh ngành du lịch đang nỗ lực phục hồi, phát triển bền vững, những “con sâu làm rầu nồi canh” như vậy càng cần được xử lý nghiêm minh.
Theo báo cáo về tình hình du lịch Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh đã chủ trì, phối hợp với UBND các phường, xã, đặc khu và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý, đảm bảo môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện. Các hoạt động chỉnh trang đô thị, tổ chức lễ hội, sự kiện văn hóa được triển khai đồng bộ, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân và du khách.
Trong 9 ngày nghỉ Tết (14/2 đến 22/2/2026), khách tham quan các khu, điểm du lịch ở TP Hồ Chí Minh ước đạt hơn 4,3 triệu lượt, tăng 35%; khách quốc tế đến TP Hồ Chí Minh 170.000 lượt, tăng 51,7%; doanh thu du lịch ước đạt hơn 12.150 tỷ đồng, tăng 42,9%. Những con số tích cực này cho thấy sức hút của điểm đến, đồng thời đặt ra yêu cầu ngày càng cao về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, chất lượng dịch vụ.
Khách du lịch ngày nay rất quan tâm đến yếu tố an toàn, văn minh. Chỉ một vụ việc nhỏ bị lan truyền trên mạng xã hội cũng có thể ảnh hưởng đến uy tín điểm đến. Vì vậy, việc lực lượng Công an kịp thời vào cuộc, xử lý nghiêm là rất cần thiết.

Tai nạn do pháo nổ, sử dụng rượu bia gia tăng trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán
Đà Lạt bùng nổ khách dịp Tết Bính Ngọ 2026