TP Hồ Chí Minh: Xử lý nghiêm sai phạm của Phòng khám Đa khoa Quốc tế Khang Thịnh

Thứ Năm, 24/07/2025, 10:01

Trong máy tính tại một phòng khám Sản thuộc Phòng khám Đa khoa Quốc tế Khang Thịnh (tại địa chỉ số 114 Trần Đình Xu, phường Cầu Ông Lãnh TP Hồ Chí Minh), hàng trăm hình ảnh nội soi cổ tử cung bệnh lý, có mã số (ký hiệu MS) nhưng không có tên, tuổi bệnh nhân được lưu sẵn...

Sáng 24/7, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết đã xử lý nghiêm một phòng khám tại phường Cầu Ông Lãnh có nhiều vi pham, được người dân phản ánh qua Cổng thông tin 1022.

Trước đó, tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân từ Cổng thông tin 1022 của thành phố về Phòng khám Đa khoa Khang Thịnh tại địa chỉ số 114 Trần Đình Xu, phường Cầu Ông Lãnh TP Hồ Chí Minh thực hiện phá thai nội khoa bằng thuốc, chỉ định cận lâm sàng, xét nghiệm với lý do “mơ hồ”, ngày 22/7, Phòng Kiểm tra - Pháp chế Sở Y tế phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh và UBND phường Cầu Ông Lãnh tiến hành kiểm tra đột xuất phòng khám tại địa chỉ này. 

TP Hồ Chí Minh: Tiếp tục xử lý nghiêm một phòng khám có dấu hiệu “vẽ bệnh, moi tiền”  -0
Phòng khám Đa khoa Quốc tế Khang Thịnh.

Qua xem hồ sơ bệnh án khách hàng phản ánh, Đoàn kiểm tra ghi nhận bệnh nhân được chẩn đoán thai 4-5 tuần đình chỉ thai bằng thuốc, bác sĩ điều trị ghi chép hồ sơ bệnh án không rõ ràng theo quy định, phòng khám thu phí các loại dịch vụ nhưng trong hồ sơ bệnh án không thể hiện.

Mặt khác, truy xuất hình ảnh trong máy tính tại phòng khám Sản do bác sĩ V.T.T.D phụ trách (đồng thời là bác sĩ điều trị người bệnh phản ánh), Đoàn kiểm tra phát hiện hàng trăm hình ảnh chụp cổ tử cung bệnh lý, có mã số (ký hiệu MS) nhưng không có tên, tuổi bệnh nhân.

Giải trình với Đoàn kiểm tra, bác sĩ V.T.T.D cho biết: “Hình ảnh chụp cổ tử cung, chỉ có mã số, không có tên hoặc thông tin bệnh nhân đó là do hệ thống của phòng khám như vậy nên chúng tôi làm việc như vậy…”.

TP Hồ Chí Minh: Tiếp tục xử lý nghiêm một phòng khám có dấu hiệu “vẽ bệnh, moi tiền”  -1
Hàng trăm hình ảnh chụp cổ tử cung bệnh lý, có mã số (ký hiệu MS) có sẵn trong máy tính của bác sĩ V.T.T. tại phòng khám đa khoa.

Ngoài những chứng cứ trên, phòng khám này còn các vi phạm hành chính khác như tên biển hiệu “Phòng khám đa khoa Quốc tế Khang Thịnh” là không đúng như tên của phòng khám trong giấy phép do Sở Y tế cấp (Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH Tập đoàn Việt Khang).

Riêng bác sĩ V.T.T.D cũng từng bị Thanh tra Sở Y tế (trước đây) xử phạt vi phạm hành chính về hành vi lập hồ sơ, bệnh án nhưng không ghi rõ, đầy đủ các mục có trong hồ sơ bệnh án, hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề trong thời hạn 2 tháng (trước đây bác sĩ này hành nghề tại Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Quốc tế).

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh điều tra làm rõ và xử lý nghiêm phòng khám này theo quy định pháp luật.

Phú Lữ
.
.