Phát hiện, xử lý kịp thời vụ lấn chiếm đất trái phép tại đặc khu Phú Quốc

Thứ Ba, 08/07/2025, 15:54

Ngày 8/7, Thượng tá Đinh Xuân Trường, Trưởng Công an đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng củng cố hồ sơ, điều tra, xử lý vụ lấn chiếm đất trái phép vừa xảy ra tại tổ 1, khu phố Ông Lang.

Trước đó, vào khoảng 10h, ngày 7/7, Công an đặc khu Phú Quốc nhận được tin báo của người dân có 8 xe đào bánh xích đang đào ao và san lấp mặt bằng tại thửa đất ở tổ 1, khu phố Ông Lang. Công an đặc khu Phú Quốc chỉ đạo Tổ công tác nhanh chóng đến hiện trường xác minh, xử lý. Tổ công tác phát hiện có 3 xe đào bánh xích đang hoạt động trong khu đất trên và 5 xe đào bánh xích đang đậu ở gần khu vực hiện trường.

Phát hiện, xử lý kịp thời vụ lấn chiếm đất trái phép tại đặc khu Phú Quốc -0
Hình ảnh khu vực hiện trường vụ lấn chiếm đất trái phép tại tổ 1, khu phố Ông Lang, đặc khu Phú Quốc.

Qua làm việc ban đầu, những người liên quan trình bày, bà Nguyễn Kim Hoa (ngụ khu phố 4, đặc khu Phú Quốc) tự nhận là chủ thửa đất có hợp đồng với ông Phạm Anh Hai thuê 8 xe đào bánh xích của các ông: Đào Võ Duy Tường, Hà Thanh Tùng, Hà Minh Tâm, Phạm Quốc Vương, Lâm Xê Cường, Lâm Tiên Tính để đào ao, san lấp mặt bằng.

Tại thời điểm kiểm tra, những người liên quan chưa xuất trình được các loại giấy tờ của cơ quan chức năng cho phép đào ao, san lấp mặt bằng tại thửa đất trên. Tổ công tác Công an đặc khu Phú Quốc đã liên hệ Tổ Địa chính phụ trách khu vực Cửa Dương đến hiện trường để đưa tang vật, phương tiện về xác minh, làm rõ.

Qua đo đạc thực tế và ghi lời khai với những người liên quan, bước đầu xác định thửa đất bị lấn chiếm có diện tích 50.022,8m2, trong đó hiện trạng bà Hoa xây dựng một nhà tạm diện tích 36,9m², đào một ao nước diện tích 6065,8m², còn lại diện tích 43920,1m² được san ủi bằng phẳng. Ngoài ra, bà Hoa còn xây dựng tường rào bằng gạch có chiều cao từ 1,2m - 1,5m.

Phát hiện, xử lý kịp thời vụ lấn chiếm đất trái phép tại đặc khu Phú Quốc -0
Các phương tiện đang bị tạm giữ.

Về nguồn gốc, quá trình sử dụng phần diện tích đất 50.022,8m2, từ trước năm 1993 đến năm 1998 là đất chưa ai sử dụng, chưa được cơ quan quản lý Nhà nước về đất đai giao cho tổ chức, cá nhân nào. Đến ngày 18/6/1998, diện tích đất trên thuộc đất rừng phòng hộ; đến năm 2002, phần đất tiếp tục nằm trong ranh giới giấy chứng nhận của Ban Quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng quản lý Vườn Quốc gia Phú Quốc quản lý.

Năm 2005, UBND tỉnh Kiên Giang cấp giấy phép khai thác cát cho doanh Nghiệp tư nhân N.T., phần diện tích đất 50.022,82m2 nằm trong phạm vi khai thác cát của công ty N.T. Đến ngày 14/12/2012, UBND tỉnh Kiên Giang thu hồi đất, giao đất cho UBND xã Cửa Dương quản lý diện tích đất 50.022,8m2 cho đến nay.

Trần Lĩnh
.
.