Nỗ lực cung cấp nước sinh hoạt cho người dân

Chủ Nhật, 14/04/2024, 08:25

Mùa khô năm nay xâm nhập mặn xuất hiện sớm, duy trì cao và liên tục. Nhiều kênh rạch, ao hồ tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) cạn nước. Nhiều địa phương xảy ra tình trạng thiếu nguồn nước sinh hoạt cục bộ. Ngoài sự vào cuộc của cơ quan chức năng, những ngày qua, lực lượng Công an và các nhà hảo tâm đã chung tay hỗ trợ cấp phát miễn phí nước sinh hoạt cho người dân trong vùng chịu ảnh hưởng bởi hạn mặn.

Tiền Giang là tỉnh đầu tiên của ĐBCSL công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai xâm nhập mặn, thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn huyện Tân Phú Đông. Tiền Giang có 6 vùng dự án thủy lợi chịu ảnh hưởng của xâm nhập mặn, gồm: Vùng dự án ngọt hoá Gò Công, vùng dự án Phú Thạnh - Phú Đông, vùng dự án Bảo Định mở rộng sang vùng kiểm soát lũ; dự án Đông - Tây Ba Rài, dự án Cái Bè Trà Lọt và 2 khu vực cù lao xã Tân Phong, cù lao xã Ngũ Hiệp thuộc huyện Cai Lậy. Trong đó, vùng dự án thủy lợi khép kín vùng dự án ngọt hoá Gò Công và vùng dự án Phú Thạnh - Phú Đông nằm ở khu vực phía Đông, nguồn nước trên kênh nội đồng bị khô cạn do ảnh hưởng của xâm nhập mặn.

Hiện nay đã vào đỉnh điểm mùa nắng nóng nhu cầu sử dụng nước tăng cao, nguồn nước tại các kênh, ao nội đồng đã cạn kiệt. Đa số các trạm cấp nước đang hoạt động cấp nước bình thường, một số trạm do thiếu nguồn nước thô nên giảm công suất sản xuất hoặc ngưng sản xuất phát nước, dẫn đến khu vực các huyện thị phía Đông thiếu hụt khoảng 25.000m3/ngày đêm.

Cụ thể, các ao chứa nước: Ao Tham Thu, ao Gia Thuận, ao Bình Tân, Long Bình,... đã cạn nước nên các trạm phải ngừng sản xuất. Các ao chứa tại Nhà máy nước Gò Công Tây, ao Tân Thành, ao Vàm Láng, ao Tân Đông đã gần cạn, phải giảm sản xuất để duy trì. Khu vực huyện Gò Công Tây chỉ còn sản xuất được ở các trạm cặp Kênh 14 là Trạm Vĩnh Hưu, Trạm K7.

Ông Lê Thanh Đằng, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Phú Đông cho biết, độ mặn sông Tiền, sông Cửa Trung tăng cao, các kênh nội đồng cạn kiệt, nhiễm phèn mặn không còn khả năng cung cấp vào các ao và phục vụ sản xuất. Nguồn nước sinh hoạt trên địa bàn huyện Tân Phú Đông chủ yếu dựa vào ao Phú Thạnh, Tân Thới và Nhà máy nước BOO Đồng Tâm. Nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của người dân trên địa bàn huyện là 10.207m3, trong khi đó ao Phú Thạnh chỉ còn khả năng cung cấp 500m3/ngày đêm và đến ngày 11/4 là cạn nguồn. Ao Tân Thới khả năng cung cấp 2.000m3/ngày đêm và dự kiến đến ngày 23/4 là cạn nguồn. Còn Nhà máy nước BOO Đồng Tâm cung cấp 6.000m3/ngày đêm. Nguồn nước phục vụ thực tế cho toàn huyện là 8.500m3, còn thiếu khoảng 1.770m3/ngày đêm.

Nỗ lực cung cấp nước sinh hoạt cho người dân -0
Công an tỉnh Tiền Giang cấp phát nước ngọt miễn phí tặng người dân.

Ghi nhận dọc theo tuyến quốc lộ 50, hướng từ TP Mỹ Tho đến thị xã Gò Công và các hướng rẽ về huyện Gò Công Đông, Gò Công Tây và Tân Phú Đông, hằng ngày có rất nhiều xe tải, xe ba gác chở bồn chức nước với dòng chữ “xe chở nước sạch từ thiện” phục vụ người dân. Có mặt tại điểm lấy nước ngọt trước trụ sở UBND xã Gia Thuận (huyện Gò Công Đông), rất nhiều người dân xếp hàng thay phiên chờ lấy nước ngọt về sinh hoạt. Ông Trần Anh Tuấn (ngụ ấp 2, xã Gia Thuận) cho biết, gia đình có 8 người nên mỗi ngày phải đi lấy nước từ 2 - 3 lần. “Nhờ có cây nước công cộng nên mới có nước sinh hoạt nhưng nguồn nước hạn chế, việc sử dụng nước cũng rất tiết kiệm”, ông Tuấn nói.

Ông Lê Quốc Duy, Phó Chủ tịch UBND xã Gia Thuận cho biết: Toàn xã có 1.700 hộ với khoảng 8.000 nhân khẩu. Những ngày qua, 19 tuyến kênh trên địa bàn đã cạn nước. Để phục vụ nhu cầu nước sinh hoạt cho người dân, xã mở 5 điểm lấy nước công cộng để người dân đến lấy nước miễn phí. “Ngoài các vòi nước công cộng, xã bố trí khoảng 10 thành viên dùng xe chở nước đến tận nhà hỗ trợ miễn phí các hộ người già, neo đơn, khó khăn. Những ngày qua, các nhà hảo tâm cũng vận chuyển nước miễn phí về xã để cung cấp cho người dân”, lãnh đạo UBND xã Gia Thuận nói.

Tại xã Kiểng Phước (huyện Gò Công Đông), những ngày qua, bà Nguyễn Thị Thu cùng bà con trong xóm thay phiên nhau ra vòi nước công cộng tại ấp Cầu Xây để hứng nước ngọt vào can và mang về sử dụng. Ông Nguyễn Tấn Đạt, Phó Chủ tịch UBND xã Kiểng Phước chia sẻ: “Ngoài các vòi nước công cộng, người dân còn tiếp nhận nguồn nước sạch của lực lượng Công an và các nhà hảo tâm chở đến cấp phát miễn phí. Theo dự báo, còn khoảng một tháng nữa khi mùa mưa bắt đầu đến thì mới khắc phục được tình trạng thiếu nước ngọt”.

Trong chuyến kiểm tra thực tế tình hình cấp nước sinh hoạt tại các huyện phía Đông, ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu chính quyền địa phương vận động, chỉ đạo đoàn thanh niên hỗ trợ vận chuyển nước sinh hoạt cho các gia đình chính sách, người già neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện đi chở nước.

Các xã, thị trấn ở các huyện, thị phía Đông đều đã tổ chức lực lượng, phương tiện vận chuyển nước đến cấp nước miễn cho các hộ neo đơn, người già, không có điều kiện đi lấy nước ở các vòi, bồn nước công cộng. Các nhà hảo tâm bằng các phương tiện thủy bộ (sà lan, xe bồn, xe chở nước các loại) đã vận chuyển nước ngọt đến phát miễn phí tại điểm tập trung dân cư, trung tâm xã, trạm y tế xã và tận nhà các hộ dân nghèo, neo đơn. Việc này góp phần không nhỏ trong giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt hiện nay trên địa bàn các huyện, thị phía Đông.

Công ty cấp nước Tiền Giang đã điều tiết cấp nước theo ngày, theo khu vực để đáp ứng nhu cầu dùng nước cho người dân và phối hợp với UBND các huyện, thị xã phía Đông mở vòi nước công cộng tại các khu vực khó khăn, thiếu nước để người dân đến lấy miễn phí. Tỉnh Tiền Giang đã mở đã mở hơn 110 vòi, tổng lượng nước đã cấp đến nay hơn 6.500m3, đồng thời trang bị, vận chuyển 63 bồn chứa nước cấp nước miễn phí cho người dân một số khu vực thiếu nước ở cuối nguồn đặt tại 40 điểm có nhu cầu lấy nước để cấp nước miễn phí cho người dân.

Công an Tiền Giang chở nước ngọt cấp miễn phí

Thực hiện Công điện của Bộ Công an về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn và giúp đỡ nhân dân, từ ngày 10/4, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang phát động chương trình “Nghĩa tình ngày hạn mặn” đến toàn bộ CBCS. Trong ngày đầu tiên, Công an tỉnh Tiền Giang huy động 2 xe bơm nước chữa cháy, 2 xe bồn chở nước chữa cháy được vận dụng để vận chuyển nước ngọt đến cấp phát miễn phí tặng người dân tại các xã Bình Ân, Kiểng Phước, Phước Trung, Tân Thành (huyện Gò Công Đông).

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ vận tải cứu hộ giao thông 118 Tiền Giang và Công ty TNHH Cơ khí vận tải Thuận Thành Phong, đưa 3 xe bồn vận chuyển nước sinh hoạt đến với người dân bị ảnh hưởng bởi hạn mặn vùng ven biển Gò Công.

Bà Tạ Thị Thanh (người dân ngụ ấp Bồ Đề, xã Kiểng Phước) bày tỏ niềm xúc động khi hay tin lực lượng Công an chở nước sạch đến tận nơi cấp phát miễn phí. “Lúc hay tin, tôi lật đật chạy đến điểm cấp phát nước rồi mới nhớ là quên mang dép”, bà Thanh nói. Còn ông Nguyễn Hữu Đức, Trưởng ấp Xóm Tựu (xã Kiểng Phước) cho biết: “Ngành Công an đến cấp phát nước, chia sẻ với người dân trong mùa hạn mặn nên ai nấy cũng vui mừng”.

Thượng tá Ung Văn Quang, Phó Trưởng phòng Công tác đảng và công tác chính trị cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc, Công an các đơn vị, địa phương đã phát động phong trào đến toàn thể CBCS, tranh thủ các nguồn lực để triển khai chương trình và thực hiện xuyên suốt đến hết mùa hạn mặn để chia sẻ khó khăn, động viên người dân hạn mặn”.

Văn Vĩnh
.
.