Nhiều cơ sở, cá nhân bị phạt do cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh “chui”
Ngày 21/10, Phòng Kiểm tra - Pháp chế, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định xử phạt nhiều cơ sở, cá nhân trong lĩnh vực y tế, trong đó hành vi vi phạm chủ yếu là cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (KCB) mà không có giấy phép hoạt động KCB, hay nói cách khác là KCB “chui”.
Cụ thể, Công ty TNHH Strong Medical Center (72D Trần Quốc Toản, phường Xuân Hòa) bị phạt 90 triệu đồng, đình chỉ hoạt động của cơ sở trong thời hạn 18 tháng. Hộ kinh doanh vật lý trị liệu Niềm Tin (67 Bình Lợi, phường Bình Lợi Trung) phạt 45 triệu đồng, đình chỉ hoạt động của cơ sở trong thời hạn 18 tháng. Hộ kinh doanh Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt Bác sĩ Lê Văn Điền (139 Tân Hương, khu phố 30, phường Phú Thọ Hòa) bị phạt 40 triệu đồng, đình chỉ hoạt động của cơ sở trong thời hạn từ 12 tháng.

Cả ba đơn vị trên đều bị xác định có cùng hành vi vi phạm: Cung cấp dịch vụ KCB mà không có giấy phép hoạt động KCB.
Riêng với Công ty TNHH Strong Medical Center, thời gian trước, tổ công tác Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã phát hiện cùng một địa chỉ (tại số 72D Trần Quốc Toản, phường Xuân Hòa), các cơ sở liên tục thay đổi chủ sở hữu, kinh doanh cùng ngành và sai phạm khi "lấn sân" sang lĩnh vực y tế, không có giấy phép hoạt động. Trong đó, cơ sở Louis Clinic đã bị xử phạt vào năm 2024 vì quảng cáo dịch vụ giảm béo không phép.
Đặc biệt, cũng tại địa chỉ này, tháng 4/2024, qua thông tin phản ánh của người dân về việc cơ sở quảng cáo sai sự thật để lôi kéo khách hàng, tổ công tác Sở Y tế đã phối hợp Công an và chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra cơ sở mang tên “Viện Thẩm mỹ Phương Đông” thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn HAMI GROUP. Ngành nghề kinh doanh được Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố cấp cho cơ sở này là loại hình dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe.

Ngoài ra, cũng tại địa chỉ trên còn có Hộ kinh doanh mang tên “Phương Đông Internatinal Clinic” do bà Võ Thị Hòa An làm chủ hộ với ngành nghề kinh doanh là “Dịch vụ tắm hơi, massage, chăm sóc da, cắt tóc, gội đầu...” do UBND quận 3 cũ cấp. Cả 2 cơ sở này kinh doanh này đều không có giấy phép hoạt động do Sở Y tế cấp...
Phòng Kiểm tra - Pháp chế Sở Y tế TP Hồ Chí Minh còn phạt Công ty TNHH Phục hồi chức năng Thanh Thủy (290 Dương Thị Mười, phường Tân Thới Hiệp) 4 triệu đồng, vì hành vi hoạt động có biển hiệu không có đủ các thông tin cơ bản theo quy định của pháp luật. Đồng thời, bà Võ Ngọc Tịnh Như thuộc công ty này cũng bị phạt 80,5 triệu đồng, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm; đình chỉ hoạt động KCB của bà Như trong thời hạn 18 tháng.
Bà Như bị xác định có các hành vi vi phạm: KCB khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề KCB; cung cấp dịch vụ KCB mà không có giấy phép hoạt động KCB.

Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Rand World (1039 Cách Mạng Tháng Tám, phường Tân Sơn Nhất) bị phạt 12 triệu đồng do có một số hành vi vi phạm: Lập sổ KCB nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật; niêm yết không đầy đủ giá dịch vụ KCB; ghi tên các khoa, phòng trong cơ sở KCB không đúng với hồ sơ giấy phép hoạt động KCB đã được cơ quan có thẩm quyền cấp.
Ngoài ra, một số cá nhân khác cũng bị xử phạt. Ông Trần Thiên Định (207+207/1A Nguyễn Văn Thủ, phường Tân Định) bị phạt 25 triệu đồng, tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề KCB trong thời hạn từ 2 tháng. Ông Định bị xác định đã sử dụng thuốc chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành. Bà Nguyễn Thị Nga (địa chỉ 80-82 Châu Văn Liêm, phường Chợ Lớn) bị phạt 9,5 triệu đồng, tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề KCB trong thời hạn 2 tháng, do chỉ định sử dụng các dịch vụ KCB vì vụ lợi; lập hồ sơ, bệnh án không ghi rõ, đầy đủ các mục có trong hồ sơ bệnh án theo mẫu quy định của pháp luật.
Ông Trần Minh Vương (533 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bà Rịa) bị phạt 35 triệu đồng, tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề KCB trong thời hạn 23 tháng, do có hành vi KCB vượt quá phạm vi hoạt động chuyên môn được ghi trong chứng chỉ hành nghề KCB.
Hộ kinh doanh Đào Bùi Quý Quyền (242 Nguyễn Chí Thanh, phường Vườn Lài) bị phạt 4 triệu đồng do hoạt động có biển hiệu không có đủ các thông tin cơ bản theo quy định của pháp luật; lập sổ KCB nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật. Ông Đào Bùi Thanh Quý thuộc hộ kinh doanh này bị phạt 32,5 triệu đồng do hành nghề dược mà không có chứng chỉ hay nghề dược; không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.