Nghệ An: Một tuần sau bão số 5, ô tô, xe máy vẫn phải len lỏi lách qua hàng ngàn cây xanh gãy đổ trên đường phố
Bão số 5 đã làm khoảng 33.000/60.000 cây xanh trên địa bàn TP Vinh (cũ) bị đổ, gãy. Gần 1 tuần sau khi cơn bão đi qua, công tác dọn dẹp mớ hỗn độn cây xanh trên địa bàn mặc dù có cố gắng nhưng không đáng kể, hàng nghìn cây đổ, gãy vẫn nằm la liệt trên các tuyến đường, ảnh hưởng đến trật tự ATGT và vệ sinh môi trường đô thị.
Ghi nhận của phóng viên, đến chiều ngày 29/8, 6 ngày sau khi bão số 5 càn quét qua các phường, xã thuộc địa bàn TP Vinh (cũ), hàng loạt cây cổ thụ bị gãy, đổ vẫn nằm ngổn ngang dọc vỉa hè các tuyến phố như Lê Duẩn, Nguyễn Du, Lê Mao... nhiều tuyến đường trở nên ngổn ngang, giao thông tê liệt cục bộ.

Cùng với đó là nhiều cột điện, biển báo giao thông bị kéo gãy khi cây xanh đổ xuống, hệ lụy là nhiều tuyến điện, viễn thông bị đứt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sản xuất.
Theo thống kê của đơn vị quản lý cây xanh là Công ty CP Công viên cây xanh TP Vinh, bão số 5 đã khiến hơn 33.000 cây bị gãy đổ, chiếm hơn một nửa tổng số cây xanh đô thị. Trong đó, thiệt hại nặng nề nhất chủ yếu ở các phường trung tâm như phường Trường Vinh có hơn 3.000 cây xanh đô thị bị gãy đổ; phường Thành Vinh hơn 2.200 cây...

Ông Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Công ty CP Công viên cây xanh TP Vinh cho biết, từ sau khi cơn bão quét qua đến nay, để thu dọn lượng rất lớn cây xanh gãy đổ, đơn vị đã huy động gần như toàn bộ cán bộ, công nhân viên trong công ty với gần 130 người hoạt động xuyên suốt ngày đêm để thu dọn nhưng khối lượng vẫn rất còn rất nhiều.





Những ngày qua, một số đơn vị môi trường đô thị các tỉnh bạn và các doanh nghiệp trên địa bàn cũng đã chung tay, hỗ trợ Nghệ An thu dọn cây xanh, song đến nay vẫn đang ngổn ngang, nhiều cây cổ thụ bật gốc, đe dọa sự an toàn của nhà dân nhưng vẫn chưa được xử lý.
Một trong những nguyên nhân dẫn đến cây xanh tại Nghệ An đổ gãy hàng loạt trong bão, dư luận cho rằng việc cắt tỉa không được tiến hành thường xuyên cũng như trước bão, mặc dù công tác dự báo báo số 5 đã được cảnh báo từ trước đó rất nhiều ngày.


Vấn đề này, ông Nguyễn Anh Dũng cho biết, do kinh phí hạn hẹp, nên hàng năm TP Vinh (cũ) chỉ có thể hợp đồng, giao cho công nhân tỉa 2.700 cây xanh (tương đương 5% tổng số cây trên địa bàn. “Kế hoạch này công ty đã hoàn thành ngay trước tháng 8/2025, trước khi mùa mưa bão đến. Ngoài ra, trước khi bão số 5 vào, chúng tôi đã kịp cắt, tỉa thêm 200 cây” ông Dũng chia sẻ.
Theo đó, trong năm 2025, nguồn kinh phí phân bổ cho Công ty CP Công viên cây xanh TP Vinh là 23 tỷ đồng (do UBND TP Vinh (cũ) bố trí) để chăm sóc, quản lý cây xanh trên địa bàn. Trong số này, chỉ có 2 tỷ dành cho việc cắt, tỉa, mỗi cây có giá dao động từ 750.000 đồng đến 2,5 triệu đồng/ 1 lần cắt tỉa. “Thực tế cho thấy, nếu cây xanh được cắt tỉa thì sẽ giảm thiểu được thiệt hại do thiên tai là rất lớn. Thực tế cho thấy, trong tổng số gần 3.000 cây xanh được cắt, tỉa trước bão, tỷ lệ gãy đổ chỉ chiếm 15%”, đại diện Công ty CP Công viên cây xanh TP Vinh cho biết thêm.

Đơn vị này còn cho rằng, trước bão không có nhiều thời gian để có thể cắt, tỉa cây xanh. Nhiều hộ dân, ngày thường công nhân đến cắt, tỉa cây trước nhà thì không đồng ý vì muốn bóng mát. Nhưng đến khi bão gần vào thì lại điện liên tục, nhờ đến cắt tỉa.
Hiện, lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An đang giao nhiệm vụ cho Công ty CP Công viên cây xanh TP Vinh phải hoàn thành việc dọn dẹp cây xanh gãy, đổ trước ngày 1/9 để phục vụ người dân và các sự kiện quan trọng của địa phương cũng như của đất nước.

Được biết, Công ty CP Công viên cây xanh TP Vinh là doanh nghiệp cổ phần. Hiện nhà nước vẫn nắm giữ 55,4% cổ phần tại Công ty này. Trước 1/7/2025, đơn vị này thuộc quyền quản lý của UBND TP Vinh. Tuy nhiên, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Công ty CP Công viên cây xanh TP Vinh được giao cho Sở Tài chính là đơn vị quản lý vốn.