Dai dẳng nạn “vàng tặc” tại miền núi Thạnh Bình

Thứ Hai, 20/04/2026, 10:57

Mặc dù lực lượng chức năng, trong đó chủ công là Công an xã Thạnh Bình (Đà Nẵng) thường xuyên tổ chức các đợt tuần tra, truy quét, đẩy đuổi, thậm chí lập hồ sơ khởi tố vụ án hình sự, xử phạt vi phạm hành chính hàng trăm triệu đồng, song tình trạng khai thác vàng trái phép trên địa bàn xã vẫn diễn ra dai dẳng. Thực tế này đòi hỏi cần có chế tài mạnh hơn và sự vào cuộc đồng bộ hơn, quyết liệt hơn nữa của các cơ quan chức năng các cấp cùng chính quyền địa phương.

Tình trạng khai thác vàng trái phép trên địa bàn xã Thạnh Bình (nhất là ở khu vực các xã Tiên Lập, Tiên An cũ) đã xảy ra từ lâu, tập trung chủ yếu tại các khu vực như Hố Nước, Vườn Dẻo, Hố Máng, Hố Bứa, Bãi Cháy, Hố Un...

Theo thống kê của Công an xã Thạnh Bình, trong quý I/2026, lực lượng Công an xã đã tổ chức 36 đợt kiểm tra, truy quét, huy động 216 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở tham gia. Không dừng lại ở đó, đơn vị còn phối hợp chặt chẽ với Phòng Kinh tế xã triển khai các đợt truy quét liên ngành nhằm đẩy đuổi triệt để các hoạt động khai thác vàng trái phép.

Dai dẳng nạn “vàng tặc” tại miền núi Thạnh Bình -0
Một hầm vàng trái phép được phát hiện tại khu vực thôn 5, xã Thạnh Bình.
Dai dẳng nạn “vàng tặc” tại miền núi Thạnh Bình -0
Mặc dù lực lượng chức năng thường xuyên tổ chức tuần tra, truy quét song nạn “vàng tặc” tại xã Thạnh Bình vẫn diễn ra dai dẳng.

Sự quyết liệt này đã mang lại những kết quả cụ thể. Chỉ riêng trong tháng 2/2026, Công an xã Thạnh Bình đã lập hồ sơ xử lý 2 vụ vi phạm quy định về khai thác khoáng sản trái phép với tổng số tiền phạt lên đến 120 triệu đồng.

Đến đầu tháng 4/2026, thêm một vụ việc khác tiếp tục bị phát hiện và đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ xử lý. Những con số này minh chứng cho tinh thần tấn công tội phạm không khoan nhượng, nhưng đồng thời cũng phản ánh tính chất dai dẳng của nạn “vàng tặc” tại đây.

Gần đây nhất, ngày 16/4, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với Công an xã Thạnh Bình và các cơ quan, ban ngành địa phương tổ chức kiểm tra khu vực đồi keo do ông T.V.L (trú thôn 5, xã Thạnh Bình) quản lý.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại 2 miệng hầm sâu đã được đào trước đây, có dấu hiệu mới bị tác động lại. Tại cửa hầm có 14 bao đựng đất đá với tổng khối lượng khoảng 262kg. Xung quanh khu vực cách miệng hầm khoảng 60m đến 400m phát hiện 3 máy phát điện, 3 máy nổ, 2 máy bơm hơi được dấu trong bụi rậm hoặc chôn lấp dưới các hố sâu; không phát hiện khu vực tuyển quặng hoặc hệ thống máy móc chế biến tại khu vực nói trên.

Ngoài ra, tại hiện trường cách miệng hầm khoảng 150m có 1 lán trại lợp bạc, 2 máy cưa lốc cùng nhiều vật dụng sinh hoạt. Một số lán trại và vật dụng khác bị đập phá, đốt bỏ rải rác xung quanh. Cách khu vực làm vàng trái phép khoảng 1km về phía chân đồi, lực lượng chức năng phát hiện 1 xe máy đào bánh xích màu cam không có người trông coi. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản ghi nhận hiện trường, đồng thời tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng nhận định ông H.V.T (trú xã Thạnh Bình) là người đứng ra thuê các ông T.V.K, N.V.K cùng một số đối tượng địa phương chưa rõ nhân thân, lai lịch để tổ chức khai thác vàng trái phép. Các đối tượng bắt đầu hoạt động từ ngày 12/4 đến ngày 14/4 vào ban đêm, từ 22h đến 4h sáng hôm sau. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ về sự cam go trong cuộc chiến giữ gìn tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn xã, Thượng tá Trần Ngọc Trai, Trưởng Công an xã Thạnh Bình cho biết, địa bàn xã Thạnh Bình rộng, nhiều khu vực hiểm trở, hẻm sâu, đồi cao, một số điểm làm vàng trái phép len lõi trong các rẫy keo hoặc các khu vực giáp ranh là lợi thế để các đối tượng lén lút hoạt động và dễ dàng tẩu thoát khi thấy bóng dáng lực lượng chức năng. Các đối tượng làm vàng chủ yếu người địa phương, nắm rõ đường đi nước bước để cảnh giới, chủ động tẩu tán, chạy trốn vào rừng khi phát hiện có lực lượng chức năng truy quét. "Chúng tôi xác định đây là một cuộc đấu tranh dài hơi, đòi hỏi sự kiên trì và phối hợp tổng lực”, Thượng tá Trần Ngọc Trai chia sẻ.

Liên quan đến tình trạng khai thác vàng trái phép trên địa bàn xã, ngày 1/4 vừa qua, Đảng ủy xã Thạnh Bình đã có báo cáo gửi Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng, thẳng thắn thừa nhận tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn xã trong thời gian qua diễn biến phức tạp, kéo dài, ảnh hưởng đến ANTT, an toàn xã hội và công tác quản lý tài nguyên trên địa bàn xã. Công an xã cũng đã có văn bản báo cáo Giám đốc Công an TP Đà Nẵng về thực trạng trên.

Dai dẳng nạn “vàng tặc” tại miền núi Thạnh Bình -0
Lực lượng chức năng tiêu hủy dụng cụ khai thác vàng trái phép tại khu vực cửa miệng hầm.

Đảng ủy xã Thạnh Bình cho rằng, mặc dù đã được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức kiểm tra, xử lý, song đến nay tình trạng “vàng tặc” vẫn chưa được giải quyết triệt để. Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản, kiên quyết ngăn chặn các hoạt động khai thác vàng trái phép, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thạnh Bình đề nghị cấp trên có thẩm quyền xem xét ban hành cơ chế đặc thù đối với các địa bàn có hoạt động khai thác khoáng sản trái phép phức tạp, kéo dài; cho phép áp dụng các biện pháp mạnh, đồng bộ nhằm xử lý triệt để các điểm nóng.

Bên cạnh đó, đề nghị Công an TP Đà Nẵng chỉ đạo các phòng nghiệp vụ tiếp tục hỗ trợ Công an xã Thạnh Bình tăng cường các hoạt động kiểm tra, truy quét, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi khai thác khoáng sản trái phép.

Ngọc Thi
.
.