Đà Nẵng: Chấn chỉnh tình trạng bát nháo tại chợ đêm Sơn Trà
Sau 21h mỗi tối, chợ đêm Sơn Trà (TP Đà Nẵng) gần như bị “bao vây” bởi hàng rong, biến khu phố đi bộ thành một chợ tạm bát nháo. Hàng rong tung hoành trước cổng chợ đêm Sơn Trà không chỉ khiến du khách khó chịu vì bị chèo kéo, mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm, ảnh hưởng uy tín điểm đến du lịch lớn của TP Đà Nẵng.
Những ngày qua, theo phản ánh của người dân, từ hơn 21h hàng ngày, khi lực lượng chức năng phường An Hải (Đà Nẵng) rời khỏi khu vực chợ đêm Sơn Trà, hàng chục xe máy chất đầy trái cây, xe đẩy bán nước mía lập tức túa vào trước cổng chợ. Nhiều xe dựng ngay giữa đường, chủ hàng vô tư rải bàn ghế nhựa chiếm lòng lề đường mời chào khách du lịch.



Theo ghi nhận của PV Báo CAND, tuyến đường dẫn từ Trần Hưng Đạo lên cầu Rồng vốn được cấm phương tiện vào ban đêm để phục vụ du khách đi bộ, nay bị chiếm dụng thành “chợ hàng rong”. Không chỉ mặt tiền chợ, hầu khắp các tuyến xung quanh đều vây kín quán hàng ăn, bày biện bừa bãi, nhếch nhác. Du khách muốn vào được chợ phải vượt qua “phố hàng rong” với đủ kiểu lôi kéo, mời chào.
Các mặt hàng chủ yếu của nhóm hàng rong này đa phần gồm trái cây, nước uống, đồ ăn vặt nhưng đều không có niêm yết giá, được chủ hàng hô giá miệng. Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) của cơ quan chức năng tại Đà Nẵng cũng không thấy xuất hiện tại các quầy hàng rong này khiến nguy cơ mất VSATTP luôn thường trực.
Không chỉ gây phiền toái, thực trạng trên còn tạo ra sự cạnh tranh bất công với hàng trăm tiểu thương bên trong chợ, những hộ đã nộp phí thuê gian hàng, tuân thủ quy định vệ sinh và niêm yết giá. Thậm chí, từng xảy ra vụ xô xát, dùng hung khí rượt đuổi nhau ngay trước cổng chợ chỉ vì tranh giành khách bán nước mía, nước ép trái cây...



Theo ông Hoàng Công Thanh, Chủ tịch UBND phường An Hải, tình trạng bát nháo tại chợ đêm Sơn Trà vẫn tồn tại, bất chấp nhiều cuộc ra quân, dẹp loạn từ phía chính quyền địa phương. Công tác kiểm tra, kiểm soát hiện do Công an phường, lực lượng Quy tắc đô thị và Ban quản lý chợ phối hợp. Tuy nhiên, việc kiểm tra chỉ duy trì đến 21h, trong khi cao điểm hoạt động của chợ rơi vào từ 21h đến khuya. Nắm rõ kẽ hở này, nhiều hộ hàng rong chỉ chờ lực lượng chức năng rút đi là lập tức tái chiếm.
Vào cuối tháng 7/2025, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi cũng đã yêu cầu tăng cường xử lý hàng rong, chèo kéo du khách; đồng thời quy trách nhiệm cụ thể cho từng địa phương, đơn vị. Chủ tịch UBND phường, xã phải chịu trách nhiệm trước thành phố nếu để tái diễn.
Về phía UBND phường An Hải cho hay, phường đã ra quân xử lý rất nhiều quầy hàng rong tại chợ đêm Sơn Trà. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng rút, tình trạng này lại tái diễn. Sắp tới phải nghiên cứu biện pháp để xử lý dứt điểm tình trạng này.
Được biết, chợ đêm Sơn Trà ở khu vực đường dẫn lên cầu Rồng, thuộc phường An Hải (TP Đà Nẵng). Chợ có khoảng 250 gian hàng về ẩm thực, thủ công mỹ nghệ, quà lưu niệm, sản phẩm đặc trưng địa phương, thời trang, giày dép, túi xách… Thời gian hoạt động từ 17h30 đến 24h.
Mỗi đêm, khu chợ thu hút 5.000 - 8.000 lượt khách, cao điểm 12.000 - 15.000 lượt. Chợ cũng tạo việc làm, thu nhập cho gần 800 lao động địa phương. Việc tổ chức chợ đêm Sơn Trà được kỳ vọng tiếp tục phát huy vai trò là điểm đến văn hóa - du lịch hấp dẫn, góp phần phát triển kinh tế đêm của thành phố.