Vụ khiếu kiện về hôn nhân và tranh chấp tài sản hi hữu:

Cần thu hồi các giấy xác nhận “độc thân” đã cấp sai

Thứ Ba, 04/11/2025, 15:32

Báo CAND liên tiếp nhận được đơn kêu cứu, phản ánh, kiến nghị của bà Vũ Thụy Hồng Ngọc (SN 1978), cư trú tại TP Hồ Chí Minh (bà Ngọc là Việt kiều, hiện mang 2 quốc tịch Việt Nam và Hoa Kỳ) về việc trong thời gian bà đang còn hôn thú hợp pháp với ông Chiêm Quốc Thái (SN 1974, trú tại TP Hồ Chí Minh) nhưng UBND phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 (cũ), nay là phường Cát Lái, TP Hồ Chí Minh đã 5 lần cấp giấy xác nhận “độc thân” cho ông Thái. Vụ việc đã được nhiều cơ quan chức năng kiểm tra, kết luận là sai trái và kiến nghị thu hồi các giấy xác nhận này, nhưng đến nay không cơ quan nào chịu giải quyết…

Việc chính quyền địa phương xác nhận tình trạng “độc thân” nhằm mục đích để “bổ túc hồ sơ nhà đất” cho cá nhân ông Thái khi đang có hôn nhân với bà Ngọc đã gây một loạt hệ lụy, thiệt hại về quyền tài sản trong thời kỳ hôn nhân của bà Ngọc. Vụ việc đã khiến bà Ngọc khiếu nại, tố cáo tới nhiều cơ quan ở Trung ương và TP Hồ Chí Minh thời gian qua.

Tìm hiểu về vụ việc, chúng tôi nhận thấy khiếu nại, tố cáo của bà Ngọc là có cơ sở. Tháng 9/2011 bà Ngọc đã kết hôn với ông Chiêm Quốc Thái. Việc đăng ký kết hôn giữa 2 người được thực hiện tại Hoa Kỳ và được cơ quan đăng ký kết hôn nước sở tại xác định ông Thái và bà Ngọc tổ chức kết hôn hợp pháp.

Vụ khiếu kiện về hôn nhân và tranh chấp tài sản hi hữu: Cần thu hồi các giấy xác nhận “độc thân” đã cấp sai -0
Bà Vũ Thụy Hồng Ngọc mang hồ sơ vụ việc đến phản ánh với Báo CAND.

Sau khi 2 người kết hôn, ngày 23/11/2012, chính ông Chiêm Quốc Thái thực hiện nộp hồ sơ để ghi chú việc kết hôn giữa 2 người tại Sở Tư pháp TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, trong thời kỳ hôn nhân, ông Chiêm Quốc Thái đã nhiều lần khai báo gian dối về tình trạng hôn nhân để được cấp một loạt giấy xác nhận còn “độc thân”.

Sau khi kết hôn với ông Chiêm Quốc Thái, ngày 23/4/2014, bà Ngọc đã chuyển nơi đăng ký hộ khẩu về số 57 đường 7, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 trước đây (nay là phường Cát Lái). Trên sổ hộ khẩu tại địa chỉ này, ông Chiêm Quốc Thái là chủ hộ (ông Thái chuyển hộ khẩu về đây từ tháng 12/2010), bà Vũ Thụy Hồng Ngọc được ghi rõ là mối quan hệ với chủ hộ là vợ.

Ngày 23/4/2014, bà Ngọc đã được Công an TP Hồ Chí Minh cấp CMND tại địa chỉ trên. Tuy nhiên, từ tháng 12/2011 đến tháng 1/2016, dù đang còn trong thời kỳ hôn nhân với bà Ngọc, nhưng ông Chiêm Quốc Thái đã 5 lần được UBND phường Thạnh Mỹ Lợi xác nhận tình trạng hôn nhân là “độc thân” (?).

Đây là việc làm cố ý của cán bộ tư pháp và lãnh đạo phường Thạnh Mỹ Lợi, bởi trước đó vào ngày 4/8/2011 chính phường này đã cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho ông Chiêm Quốc Thái với nội dung được ghi rõ là “để đăng ký kết hôn với bà Vũ Thụy Hồng Ngọc, SN 1978, định cư tại Hoa Kỳ”. Các lần xác nhận tình trạng hôn nhân của ông Chiêm Quốc Thái tại phường Thạnh Mỹ Lợi sau đó đều ghi rõ mục đích là để “bổ túc hồ sơ nhà đất”.

Nếu như các lần phường Thạnh Mỹ Lợi cấp giấy xác nhận “độc thân” trước đó được phường này lý giải rằng không có trong hồ sơ hoặc đương sự không thông báo về việc đã kết hôn, thì lần cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân vào ngày 11/1/2016, các cán bộ có trách nhiệm của phường Thạnh Mỹ Lợi là cố ý. Bởi, trước đó vào ngày 14/12/2015, Sở Tư pháp thành phố đã cấp giấy xác nhận “ghi vào sổ việc hộ tịch đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài” về tình trạng hôn nhân giữa ông bà Vũ Thụy Hồng Ngọc và ông Chiêm Quốc Thái.

Phát hiện sự việc gian dối trong việc nhiều lần cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trên, năm 2020, bà Ngọc đã liên tiếp khiếu nại UBND phường Thạnh Mỹ Lợi. Trong biên bản làm việc tại UBND phường vào ngày 28/4/2020, ông Phạm Đình Tú, Chủ tịch UBND phường nêu rõ: “Ông Chiêm Quốc Thái đã có hành vi gian dối trong quá trình xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. UBND phường sẽ hủy giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã cấp cho ông Thái ngày 22/7/2015. Cán bộ tư pháp phường sẽ kiểm tra việc cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho ông Thái trong khoảng thời gian từ ngày 2/9/2011 đến năm 2018 để có cơ sở đề xuất thu hồi, hủy bỏ toàn bộ văn bản hành chính đã cấp cho ông Chiêm Quốc Thái trong khoảng thời gian từ 2/9/2011 đến năm 2018”.

Tuy nhiên, trả lời khiếu nại của bà Ngọc vào ngày 4/11/2020, UBND phường Thạnh Mỹ Lợi đã lấy lý do: “Được biết hồ sơ của bà Ngọc đã được TAND thành phố thụ lý về tranh chấp chia tài sản chung, đề nghị bà liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để giải quyết”. Trong khi đó, theo biên bản làm việc tại UBND phường vào ngày 25/9/2020, ông Chiêm Quốc Thái khẳng định với cán bộ Phòng Tư pháp về việc kết hôn với bà Ngọc tại Hoa Kỳ và đã đứng ra ký giấy bảo lãnh nhập hộ khẩu cho bà Ngọc về địa chỉ trên.

Do không được giải quyết thỏa đáng, bà Ngọc tiếp tục khiếu nại, tố cáo vụ việc gian dối trên đến cơ quan Công an và UBND TP Thủ Đức (cũ). Kết luận nội dung tố cáo của bà Ngọc về hành vi vi phạm của các cán bộ phường Thạnh Mỹ Lợi vào ngày 1/8/2022, sau khi nêu rõ những giấy tờ còn thiếu trong các lần xác nhận và trách nhiệm của cán bộ, lãnh đạo phường, ông Hoàng Tùng - Chủ tịch UBND TP Thủ Đức xác định: “Bản thân ông Chiêm Quốc Thái biết rõ đang có mối quan hệ hôn nhân với bà Vũ Thụy Hồng Ngọc theo giấy chứng nhận kết hôn ngày 2/9/2011 tại Hoa Kỳ nhưng vẫn tiếp tục thông qua người đại diện liên hệ UBND phường Thạnh Mỹ Lợi xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân độc thân (5 lần ). Sau đó ông Chiêm Quốc Thái đã sử dụng các giấy xác nhận tình trạng hôn nhân này để thực hiện các giao dịch về nhà, đất. Ông Chiêm Quốc Thái đã có hành vi gian dối, không đúng quy định pháp luật về tình trạng hôn nhân của mình. Hành vi này trái quy định của Luật Hộ tịch năm 2014”.

Tuy vậy, về biện pháp xử lý, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức chỉ giao Phòng Nội vụ tổ chức kiểm điểm với các cán bộ, công chức đã cấp 5 giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trên… chứ không yêu cầu thu hồi các giấy xác nhận này.

Trong văn bản phúc đáp yêu cầu của Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh vào ngày 27/10/2022, ông Hoàng Tùng - Chủ tịch UBND TP Thủ Đức khi đó cũng khẳng định: “Trong quá trình xác minh, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhận thấy bản thân ông Chiêm Quốc Thái biết rõ đang có mối quan hệ hôn nhân với bà Vũ Thụy Hồng Ngọc, nhưng vẫn tiếp tục thông qua người đại diện liên hệ với UBND phường Thạnh Mỹ Lợi xin cấp xác nhận tình trạng hôn nhân mục đích để bổ túc hồ sơ nhà đất”.

Theo ông Hoàng Tùng, để được cấp giấy xác nhận, ông Chiêm Quốc Thái có giấy cam kết với nội dung “từ ngày ly hôn (với vợ trước) vào tháng 11/2008, tôi chưa đăng ký với ai ở bất kỳ địa phương nào”. Giấy cam kết này của ông Thái được UBND phường Cầu Kho chứng thực chữ ký.

Trả lời UBND TP Thủ Đức vào ngày 10/5/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức (cũ) đã nêu rõ: “Quá trình xác minh cho thấy, ông Chiêm Quốc Thái kết hôn với bà Vũ Thụy Hồng Ngọc tại Hoa Kỳ và làm thủ tục nhập hộ khẩu cho bà Ngọc vào địa chỉ 57 đường 7, phường Thạnh Mỹ Lợi ngày 23/4/2014 với quan hệ ông Thái là chủ hộ, bà Ngọc là vợ. Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức nhận thấy ông Thái có hành vi cung cấp thông tin sai sự thật về hôn nhân với bà Ngọc để đề nghị cấp giấy xác nhận tình trạng độc thân. Việc ông Thái sử dụng các giấy xác nhận tình trạng độc thân do UBND phường Thạnh Mỹ Lợi cấp để bổ túc hồ sơ mua bán nhà đất dẫn đến tranh chấp về tài sản chung với bà Ngọc”.

Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức khẳng định, hiện các giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trên không còn giá trị do bà Ngọc đã thực hiện việc ghi chú hôn nhân vào ngày 14/12/2015 tại Sở Tư pháp thành phố. Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức đề nghị xem xét, thu hồi các giấy xác nhận này và có hình thức xử lý đối với 2 cán bộ tư pháp - hộ tịch và 2 lãnh đạo phường Thạnh Mỹ Lợi đã duyệt, ký cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ngày 29/7/2015 và ngày 11/1/2016. Tuy nhiên, đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết, hành vi vi phạm pháp luật chưa được xử lý dứt điềm. 

Để đảm bảo thông tin nhiều chiều, PV Báo CAND đã trao đổi với ông Chiêm Quốc Thái về nội dung trên và ông một mực cho rằng: Giữa ông và bà Ngọc là hôn nhân giả tạo, ông Thái và bà Ngọc chưa từng đăng ký kết hôn ở Việt Nam (?!).

Liên hệ với người có trách nhiệm của UBND phường Cát Lái (sau khi sáp nhập), chúng tôi được một cán bộ tư pháp phường, người nắm rõ vụ việc này khẳng định, đến nay các giấy xác nhận “độc thân” sai trái trên vẫn chưa được thu hồi. Đặc biệt, cán bộ tư pháp này còn cho biết, để được UBND phường nhiều lần cấp giấy xác nhận “độc thân” trong khi đang có hôn nhân như đã nêu trên, ông Thái đã dùng “chiêu” trả lại UBND phường bản chính giấy xác nhận “độc thân” được cấp vào ngày 4/8/2011 với nội dung “để đăng ký kết hôn với bà Vũ Thụy Hồng Ngọc, SN 1978, định cư tại Hoa Kỳ” sau vài tháng sử dụng tờ giấy này.

Bảo Sơn
.
.