Cần đảm bảo nhu cầu tái định cư của người dân trong vùng dự án bị ảnh hưởng

Thứ Bảy, 08/03/2025, 07:39

Bằng nguồn vốn ngân sách, TP Huế đang triển khai nhiều dự án (DA) trọng điểm, quy mô lớn. Điều đáng nói, để dự án đạt hiệu quả cao, sớm đi vào hoạt động thì công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) là một trong những vấn đề then chốt.

Hai quận trung tâm mới thành lập là Thuận Hóa và Phú Xuân cũng là địa bàn tập trung nhiều dự án (DA) trọng điểm như: DA tuyến đường đi bộ ven biển Thuận An và cầu vượt biển; hạng mục 100m nối khu A với khu B, khu đô thị mới An Vân Dương; DA cầu Nguyễn Hoàng; khu đô thị phía nam sông Như Ý; chỉnh trang phía tây công viên cồn Dã Viên; đường đi bộ nam sông Hương - cồn Dã Viên - Huyền Trân Công chúa…

7-1.jpg -0
Dự án tuyến đường bộ ven biển và cầu qua cửa biển Thuận An dự kiến hợp long ngày 30/4 tới nhưng hiện công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn vướng mắc.

Sau gần 3 năm triển khai thi công, cầu qua cửa biển Thuận An (quận Thuận Hóa, TP Huế) thuộc DA tuyến đường bộ ven biển và cầu qua cửa biển Thuận An đã đạt 76% giá trị xây lắp theo hợp đồng. DA được đầu tư với mục tiêu hình thành tuyến đường du lịch đi dọc bờ biển thành phố nhằm tạo điều kiện thúc đẩy hình thành các đô thị ven biển, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, du lịch của địa phương, cải thiện và nâng cao đời sống của người dân tại các xã ven biển nói riêng, toàn thành phố nói chung.

Đồng thời, kết nối thông suốt với tuyến đường bộ ven biển quốc gia đã quy hoạch, tạo điều kiện thuận lợi cho vận tải theo hướng Bắc - Nam và tăng tính kết nối đến các cảng biển, khu kinh tế, khu công nghiệp trọng điểm ven biển miền Trung. Ngoài ra, dự án còn tạo quỹ đất ven biển khoảng 1.500ha để phát triển đô thị…

Theo dự kiến, cầu qua cửa biển Thuận An sẽ hợp long vào dịp 30/4 tới, song  công tác GPMB hiện vẫn đang còn vướng mắc. Cụ thể, đoạn tuyến qua phường Thuận An trong phạm vi GPMB 600m còn vướng 54 trường hợp, trong đó có 34 trường hợp đã nhận tiền và ký biên bản bàn giao mặt bằng. Do các hộ bàn giao nằm xen kẽ và bị vướng các hộ đầu tuyến, không thể triển khai thi công phần đường dẫn nên Ban Quản lý dự án chỉ tiến hành hạ giải để lấy mặt bằng. Ngoài ra, 12 trường hợp đang đợi nhận đất tái định cư (TĐC) mới giao mặt bằng. Đây là những trường hợp có diện tích sau thu hồi nhỏ hơn 60m2 và hộ phụ, đã được UBND thành phố thống nhất phương án đền bù…

Theo đại diện chủ đầu tư, vướng mắc hiện nay của DA tuyến đường bộ ven biển và cầu qua cửa biển Thuận An là chưa có giá đất cụ thể của dự án để tính tiền bồi thường, hỗ trợ và giá giao đất TĐC nên chưa có cơ sở để các bên liên quan thực hiện. Để đảm bảo tiến độ của DA theo đúng kế hoạch, các cơ quan liên quan đang đẩy nhanh công tác GPMB, bàn giao mặt bằng để nhà thầu thi công.

Ông Nguyễn Đình Bách, Quyền Chủ tịch UBND quận Thuận Hóa cho biết, công tác GPMB các dự án do UBND quận Thuận Hóa quản lý đang đảm bảo các tiến độ đặt ra. Ban chỉ đạo GPMB của quận Thuận Hóa tiến hành xét soát tiến độ theo từng tuần, tổ chức khảo sát thực địa để đẩy nhanh GPMB. Riêng đối với DA cầu Nguyễn Hoàng, để đảm bảo tiến độ thực hiện, quận mong muốn UBND TP Huế triển khai thực hiện DA đầu tư hạ tầng tại khu đất Thượng 1, Thượng 2, phường Thủy Xuân để bố trí TĐC cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc dự án.

Tương tự, tại quận Phú Xuân, hiện đang triển khai công tác GPMB đối với 5 DA trọng điểm, gồm: Bảo tồn tu bổ, tôn tạo hệ thống kinh thành Huế; đầu tư xây dựng đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương; nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Gia Thiều, phường Phú Hậu; xây dựng đường vành đai 3 tại các phường An Hòa, Hương Long, Hương An và chương trình phát triển đô thị loại II.

Ông Nguyễn Việt Bằng, Quyền Chủ tịch UBND quận Phú Xuân cho biết, đối với DA bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống kinh thành Huế, tổng số hộ bị ảnh hưởng là 4.915 hộ. Hiện nay, UBND quận đang tiếp tục chỉ đạo các phường khẩn trương, quyết liệt trong công tác vận động bàn giao mặt bằng, thực hiện cưỡng chế để đảm bảo tiến độ DA. Quận đặt mục tiêu trong quý 2/2025 thực hiện bàn giao mặt bằng sạch khu vực Eo Bầu và Trấn Bình Đài, các khu vực còn lại cuối năm 2025 bàn giao toàn bộ mặt bằng.

Lãnh đạo 2 quận cho biết, theo quy định tại Luật Đất đai 2024 và Nghị định số 88/NĐ-CP ngày 15/7/2024 về bồi thường, hỗ trợ, TĐC, trước khi ban hành thông báo thu hồi đất phải thông báo họp dân để báo cáo DA, mục đích, ý nghĩa dự án; dự kiến nội dung kế hoạch bồi thường, hỗ trợ, TĐC. Đồng thời,yêu cầu phải có sẵn quỹ đất để TĐC. Thời gian qua, 2 quận đã chủ động lập quy hoạch, DA các khu đất xen ghép, TĐC; tuy nhiên, hiện đang gặp khó về nguồn vốn để triển khai các DA, công trình TĐC này.

Tại buổi làm việc với 2 quận Thuận Hóa và Phú Xuân, kiểm tra thực tế tiến độ GPMB các DA trọng điểm trên địa bàn 2 quận vào cuối tháng 2/2025, lãnh đạo TP Huế cho rằng, công tác GPMB hiệu quả, nhanh chóng mới có thể đưa các DA sớm đi vào hoạt động. Qua đó, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đóng góp quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng của TP Huế trong năm 2025 - năm đầu tiên địa phương trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Hải Lan
.
.