Thừa Thiên - Huế tiếp tục điều động 40 y, bác sĩ vào TP Hồ Chí Minh hỗ trợ chống dịch COVID-19

Thứ Sáu, 29/10/2021, 16:20

Sáng 29/10, đoàn thầy thuốc gồm 40 y, bác sĩ của Bệnh viện Trung ương (T.Ư) Huế đã lên đường đến công tác tại Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh (HSTCNB) COVID-19 (số 2 Trường Chinh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh).

Lãnh đạo Bệnh viện T.Ư Huế cho biết, từ tháng 8/2021 đến nay, hàng trăm cán bộ, y bác sĩ của Bệnh viện T.Ư Huế đã không quản ngại khó khăn, gian khổ đến với TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch.

Tiếp tục điều động 40 y, bác sĩ vào TP Hồ Chí Minh hỗ trợ chống dịch -0
Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế; Bệnh viện T.Ư Huế tặng hoa đoàn cán bộ, y, bác sĩ lên đường vào TP Hồ Chí Minh hỗ trợ chống dịch.
Sau hơn 2 tháng hoạt động, Trung tâm HSTCNB COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh do Bệnh viện T.Ư Huế quản lý với đội ngũ nhân lực y tế có trình độ chuyên môn cao, chuyên nghiệp và dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực hồi sức đã hoạt động hiệu quả, nhịp nhàng, cứu sống nhiều bệnh nhân mắc COVID-19 nặng, nguy kịch và góp phần tích cực kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh.

Theo chỉ đạo của Bộ Y tế, Bệnh viện T.Ư Huế sẽ bàn giao Trung tâm HSTCNB COVID-19 trực thuộc Bệnh viện cho Bệnh viện Dã chiến số 14 (quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) vào cuối năm 2021.

Tiếp tục điều động 40 y, bác sĩ vào TP Hồ Chí Minh hỗ trợ chống dịch -0
Đây là lần thứ 6 Bệnh viện T.Ư Huế chi viện nhân viên y tế cho Trung tâm HSTCNB COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh.

Đây là lần thứ 6 Bệnh viện T.Ư Huế điều động, chi viện nhân viên y tế cho Trung tâm HSTCNB COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh. Hiện Trung tâm đang điều trị cho 250 bệnh nhân mắc COVID-19 trong tổng số hơn 1.500 bệnh nhân COVID-19 được tiếp nhận vào điều trị.

Anh Khoa
.
.