Người dân không nên mua thuốc “hậu COVID-19” bán trên mạng

Thứ Năm, 17/03/2022, 18:11

Dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, người mắc COVID-19, dù thuộc biến chủng Delta hay Omicron thì cũng không thể chủ quan. Mọi việc điều trị phải tuân thủ theo hướng dẫn của ngành y tế, không tự điều trị, nhất là không tự mua thuốc đang bán tràn lan trên mạng.

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP Hồ Chí Minh thông tin tại cuộc họp giao ban định kỳ công tác phòng chống dịch COVID-19 chiều 17/3 cho biết, dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Người mắc COVID-19, dù thuộc biến chủng Delta hay Omicron thì cũng không thể chủ quan. Mọi việc điều trị phải tuân thủ theo hướng dẫn của ngành y tế, không tự điều trị, nhất là không tự mua thuốc đang bán tràn lan trên mạng.

Ngành Y tế khuyến cáo người dân không nên mua thuốc “hậu COVID-19” bán trên mạng -0
Ngành Y tế khuyến cáo người dân không nên tin vào các đơn thuốc trị F0, thuốc trị bệnh hậu COVID-19 lan truyền trên mạng xã hội.

Trên mạng đang có hiện tượng rao bán các loại thuốc trị hậu COVID-19 và đều là hình thức kinh doanh bất hợp pháp. Sở Y tế TP Hồ Chí Minh khuyến cáo, tất cả bệnh nhân COVID-19 phải được chẩn đoán bệnh một cách bài bản, không thể tự điều trị bằng những thuốc “na ná”, sẽ rơi vào tình trạng “tiền mất tật mang”, hoặc có khi không may còn gây hậu quả đáng tiếc.

Người diện F0 làm thế nào để được tiếp cận thuốc kháng virus Molnu piravir thuận lợi, bà Mai cho biết, trước hết là phải có toa thuốc của bác sĩ chuyên môn, người F0 có thể ra tiệm thuốc Tây mua thuốc sử dụng. Ngoài ra, người dân có thể truy cập vào phần mềm khai báo F0 của Sở Y tế TP Hồ Chí Minh và qua đó thông tin được báo tới Trạm y tế địa phương. Trạm y tế sau khi nhận được thông tin chứng nhận diện F0, nếu đúng chỉ định, Trạm y tế sẽ tới tận nhà phát thuốc Molnopirapir cho người F0.

Bà Mai lưu ý, bệnh nhân có thể sử dụng kể cả toa thuốc của bác sĩ tư. Nếu phù hợp độ tuổi bệnh nhân được phép sử dụng thuốc Molnupiravir cũng như không mắc bệnh lý chống chỉ định với Molnupiravir là dùng được. Còn hiện nay đang có tình trạng mua bán trên mạng loại thuốc này đều là trái phép.

Ngành Y tế khuyến cáo người dân không nên mua thuốc “hậu COVID-19” bán trên mạng -0
Đã có phòng khám trị hội chứng hậu COVID-19 tại Bệnh viện Chợ Rẫy với các bác sĩ Chuyên khoa, toa thuốc an toàn.

Cũng theo bà Huỳnh Mai, để phòng chống đợt dịch COVID-19 biến chủng Omicron đang lây lan mạnh, TP Hồ Chí Minh đã có khá nhiều kịch bản đáp ứng. Trong đó, tính tới 16/3/2022, toàn bộ 22 quận huyện trên địa bàn đã lập danh sách được hơn 213.000 người có nguy cơ cao, kèm bệnh nền nặng cần được đặc biệt quan tâm. Trong tổng số 102.153 người dân vừa được ngành y tế rà soát đã phát hiện 153 người mắc COVID-19.

Huyền Nga
.
.