Hai bé Trúc Nhi - Diệu Nhi đã cai máy thở, tự cầm bình sữa uống

Thứ Hai, 03/08/2020, 20:19
Hai bé Trúc Nhi - Diệu Nhi đều đang phục hồi tốt sau phẫu thuật. Mới đây, bệnh viện Nhi Đồng TP Hồ Chí Minh đã chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu của hai bé, cười nói vui tươi với bố mẹ và các cô điều dưỡng, bác sĩ...


Trong các ngày 2 và 3/8, các bác sĩ và điều dưỡng tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố đã chia sẻ nhiều hình ảnh rất đáng yêu của Trúc Nhi - Diệu Nhi. Qua đó cho thấy hai bé đã ổn định sức khoẻ.

Táo và Dâu (tên ở nhà của Trúc Nhi - Diệu Nhi) thoải mái, vui vẻ cười đùa cùng bố mẹ cùng các nhân viên y tế chăm sóc. Táo hiện đã mọc được 5 chiếc răng, còn Dâu có 1 chiếc.

Những khoảnh khắc đáng yêu của hai bé
Cùng chơi với cô điều dưỡng 
Cả hai bé đều đã cai được máy thở, các bác sĩ đã rút ống nội khí quản từ ngày hậu phẫu thứ 8 đối với Diệu Nhi và ngày thứ 12 đối với Trúc Nhi. Hai bé đã tự thở khí trời và đã tự cầm bình sữa để uống. Để tránh tình trạng lây nhiễm chéo và nâng cao công tác phòng chống dịch COVID-19, các bác sĩ di chuyển giường hai em cách xa nhau khoảng 3m.
Hết sốt hoàn toàn, không còn phải lệ thuộc vào máy thở.

Cả hai chị em đều không sốt, không còn phải hỗ trợ oxy nhân tạo, hít thở bình thường như các bé khác.

Như vậy, hơn 20 ngày sau cuộc phẫu thuật tách dính phức tạp, tình trạng sức khoẻ của hai bé Trúc Nhi - Diệu Nhi đã hoàn toàn ổn định, và vẫn đang được các bác sĩ tích cực chăm sóc, tập vật lý trị liệu. 

H.Nga
.
.