Cứu sống một bệnh nhi nhiễm khuẩn rất nặng

Thứ Năm, 02/09/2021, 16:14

Chiều 2/9, Thạc sĩ, bác sĩ  Đỗ Thanh Toàn - Phó trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, một bệnh nhi nhiễm khuẩn rất nặng, có nguy cơ tử vong rất cao đã được các y – bác sĩ cứu sống.

Theo hồ sơ bệnh án, bệnh nhi L.P.B.N (SN 2014, trú ở phường Ninh Thuỷ, thị xã Ninh Hòa), được Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa chuyển viện cấp cứu vào ngày 26/8 trong tình trạng tri giác lơ mơ, cổ cứng, sốt cao, tiêu chảy, đau bụng, huyết áp tụt, tay chân lạnh, mạch yếu, phân xanh nhầy nước.

Sau khi được cho thở máy nội khí quản, truyền dịch, kháng sinh và vận mạch bằng thuốc, bé N được lên phòng cấp cứu Khoa Nhi.

 	             Cứu sống một bệnh nhi nhiễm khuẩn rất nặng  -0
Phòng hồi sức cấp cứu Nhi ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.  Ảnh : C.Đan

Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhi nhiễm khuẩn rất nặng, chức năng gan suy yếu trầm trọng, men gan tăng cao, nên được hồi sức tích cực, tiếp tục thở máy, đặt máy đo áp lực tĩnh mạch để theo dõi, truyền dịch, truyền máu và các chế phẩm của máu kết hợp sử dụng thuốc kháng sinh, vận mạch. Sau một tuần điều trị tích cực, đến nay, bé N tỉnh táo linh hoạt, các dấu hiệu sinh tồn ổn định, tự thở tốt, các xét nghiệm huyết học, sinh hóa, khí máu ổn định dần, bụng mềm, gan lách không lớn.

Thạc sĩ, bác sĩ  Đỗ Thanh Toàn khuyến cáo, bệnh lý đường tiêu hóa trẻ em thường do vi khuẩn Gram âm gây ra với diễn biến nhanh, phức tạp dẫn đến nhiễm trùng, nhiễm độc nặng, mất nước, rối loạn điện giải và suy đa phủ tạng, nguy cơ tử vong cao. Vì thế cần chú trọng vệ sinh tay chân, răng miệng và ăn uống cho trẻ mỗi ngày. Khi mắc bệnh không nên tự sử dung thuốc mà cần có bác sĩ chuyên khoa Nhi khám và chỉ định thuốc.

Hữu Toàn
.
.