Chiêm ngưỡng xe kéo của Hoàng Thái hậu Từ Minh sau hơn 1 thế kỷ lưu lạc ở Pháp

Thứ Tư, 22/04/2015, 17:19
Sáng 22/4, tại di tích Tả Trà, cung Diên Thọ - Đại Nội Huế, Trung tâm BTDT Cố đô Huế (tỉnh Thừa Thiên- Huế) đã tổ chức trưng bày “Không gian tiếp khách của Hoàng Thái Hậu triều Nguyễn”. Đặc biệt trong đó có chiếc xe kéo của Hoàng Thái hậu Từ Minh (mẹ vua Thành Thái) vừa được đưa trở lại hoàng cung sau 108 năm lưu lạc tại Pháp.

Chiếc xe kéo quý giá này do xưởng Hoàng Hưng ở Hà Nội sản xuất. Xe làm bằng gỗ lim, cao 136cm, dài 230cm, rộng 102cm và được chạm khảm xà cừ với nhiều hoa văn độc đáo. Ngoài ra, các bộ phận như càng xe được trang trí bằng vòng kim loại màu trắng; mui xe gắn ống đồng; bánh xe niền sắt...

Sau 108 năm lưu lạc ở Pháp, chiếc xe kéo của Hoàng Thái hậu Từ Minh vẫn còn nguyên vẹn.

Tháng 10/1907, vua Thành Thái đồng ý bán chiếc xe kéo này cùng chiếc long sàng với giá 400 đồng cho ông Prosper Jourdan. Sau nhiều năm cất giữ, người này đã ủy nhiệm cho nhà bán đấu giá Rouillac- Pháp tổ chức bán đấu giá 2 cổ vật này.

Các bộ phận của xe kéo được khảm nạm xà cừ với hoa văn độc đáo, tinh tế.

Ngày 13/6/2014, được sự giúp đỡ của UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế, Bộ VHTT&DL, Bộ Ngoại giao, Trung tâm BTDT Cố đô Huế đã đấu giá thành công chiếc xe kéo của Hoàng Thái hậu Từ Minh với giá 45.000 euro, cộng thêm phí đấu giá thành 55.800 euro (khoảng 1,3 tỷ đồng).

Phần sau xe kéo được khắc họa như một bức tranh hoa hồng với nhiều đóa hồng nở rộ ở mỗi góc.

Ngoài cổ vật xe kéo, tại di tích Tả Trà, Trung tâm BTDT Cố đô Huế còn trưng bày chiếc phụng liễn (kiệu) của Hoàng Thái hậu Từ Cung, bộ bàn ghế sơn thếp theo phong cách thời vua Khải Định để phục vụ du khách tham quan.

 Kiệu của Hoàng Thái hậu Từ Cung.
Và bộ bàn ghế phong cách thời vua Khải Định được trưng bày tại di tích Tả Trà.
Anh Khoa
.
.