Cận cảnh diễn tập bầu cử trong tâm dịch tại Bắc Ninh

Thứ Sáu, 21/05/2021, 20:44
Ngày 21/5, tại thị xã Từ Sơn, Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Diễn tập bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Chỉ còn ít ngày nữa cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra, tuy nhiên dịch COVID-19 bùng phát, đang có nhiều diễn biến phức tạp. Tỉnh Bắc Ninh đã lên các phương án, kịch bản vừa đảm bảo phòng, chống dịch hiệu quả, vừa thực hiện tốt công tác bầu cử.
Nội dung diễn tập được chia thành 4 phương án gồm: thực hiện bầu cử tại khu vực bỏ phiếu cố định đối với địa phương không có dịch COVID-19; thực hiện bầu cử tại khu vực bỏ phiếu cố định đối với địa phương không có dịch COVID-19 (khi phát hiện trường hợp cử tri bị sốt, ho, khó thở…); tổ chức bầu cử cho người đang thực hiện cách ly y tế tại nhà; tổ chức bầu cử trong Khu vực cách ly y tế tập trung
Cử tri khi đến điểm bỏ phiếu đều phải tuân thủ việc khai báo y tế, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước khi vào.
Khu vực lựa chọn đại biểu được dựng vách ngăn bảo đảm giãn cách.
Cử tri diễn tập bỏ phiếu.
Trong trường hợp cử tri đến điểm bỏ phiếu qua kiểm tra ban đầu có dấu hiệu sốt, ho sẽ được đưa vào phòng cách ly y tế tạm thời.
Tổ bầu cử sẽ tiến hành vận chuyển hòm phiếu phụ trong tình huống tổ chức bầu cử cho cử tri đang bị cách ly.
Hòm phiếu phụ sau đó sẽ được nhân viên y tế khử khuẩn đảm bảo an toàn trước khi tập hợp phiếu.
Lực lượng Công an làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
Hội đồng Bầu cử quốc gia vừa có văn bản đồng ý với đề nghị của Ủy ban Bầu cử tỉnh Bắc Ninh về việc cho phép một số khu vực bỏ phiếu thuộc thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, huyện Tiên Du và huyện Gia Bình được tổ chức bỏ phiếu Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sớm hơn ngày bầu cử được ấn định 1 ngày (ngày 22/5). 

Tổng số có khoảng hơn 3.200 cử tri là người đang công tác tại Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, người thuộc diện F1 đang cách ly tập trung, bệnh nhân điều trị trong các bệnh viện dã chiến và lực lượng làm nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung, các bệnh viện dã chiến sẽ tham gia bỏ phiếu bầu cử sớm.
N.Thắng - P.Sơn
.
.