Dấu ấn bóng bàn trẻ Công an nhân dân

Thứ Bảy, 05/08/2023, 15:00

Giải vô địch bóng bàn trẻ, thiếu niên, nhi đồng quốc gia 2023 (từ ngày 22-31/7/2023 tại Quảng Nam) đã khép lại, Đội bóng bàn Công an nhân dân (CAND) của Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao CAND đã vượt qua một giải đấu thực sự khó khăn, áp lực, trước 35 đoàn tham dự trên toàn quốc. 

Trong số 8 nội dung vào tranh chung kết, đội bóng bàn trẻ CAND đã giành chiến thắng 7 huy chương vàng. Tổng cộng thành tích toàn đoàn gồm 7 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc, 5 huy chương Đồng. Đây là thành tích vượt trội so với các năm trước đó, tạo dấu ấn mới của bóng bàn CAND nói riêng và thể thao CAND nói chung.

Năm nay, bên cạnh những vận động viên có tên tuổi và có kinh nghiệm thi đấu, đội tuyển bóng bàn CAND chú trọng nhiều đến lứa tuổi 12-13 và coi đây là đối tượng trọng tâm trong công tác đào tạo nhằm xây dựng lực lượng nòng cốt trong thời gian tới.

dad79afdd471072f5e60.jpg -0
VĐV Nguyễn Văn Tuấn Anh và Hoàng Trà My giành huy chương Vàng nội dung đôi nam nữ lứa tuổi 12-13.

Chia sẻ với phóng viên báo CAND ngày 4/8, huấn luyện viên Nguyễn Danh Phong - Đội bóng bàn CAND cho biết: “Tham dự giải đấu năm nay, Đội tuyển bóng bàn CAND có nhiều lợi thế: nhân sự ổn định, các vận động viên trẻ có nền tảng, kĩ thuật vững vàng. Với thành tích cao đã đạt được, các em đang là thế hệ vận động viên trẻ kế cận từng bước trưởng thành, hứa hẹn sẽ trở thành những tay vợt tiềm năng trong tương lai”.

Một trong những vận động viên tạo dấu ấn ở các mùa giải trước là Nguyễn Thùy Kiều My, (SN 2001). Đây là vận động viên dày dạn kinh nghiệm, đã thi đấu nhiều năm cho thể thao CAND. Kiều My cho biết năm nay, đội tuyển bóng bàn CAND bước vào thi đấu với tinh thần tốt, tâm lý ổn định, chuyên môn và thể lực vững vàng. Với lối chơi tốc độ cao công thủ toàn diện, Kiều My đã phát huy tối đa sức mạnh và giành vô địch nội dung đơn và đôi nữ. 

Nếu Kiều My gây ấn tượng thì vận động viên nhí Võ Phùng Bảo An (SN 2010, quê Hưng Yên) lại là một tài năng mới phát hiện của đội tuyển bóng bàn CAND.  Tập luyện tử năm 9 tuổi, đây là lần đầu tiên Bảo An được tham gia đi đấu. Em đã giành thành tích vô địch nội dung đơn nam, vô địch đồng đội nam (cùng vận động viên Nguyễn Văn Tuấn Anh 13 tuổi). Hạnh phúc với thành tích cao vừa đạt được, Bảo An cũng chia sẻ về ước mơ sẽ trở thành một vận động viên bóng bàn chuyên nghiệp sau này.

74089197ce1b1d45440a.jpg -0
Ông Nguyễn Danh Phong, huấn luyện viên trưởng Bộ môn bóng bàn CAND và vận động viên trẻ Hoàng Trà My (Huy chương vàng nội dung đôi nam nữ lứa tuổi 12-13).

Từ TP Đồng Hới, Quảng Bình, vận động viên Hoàng Trà My (SN 2011) xa gia đình để đầu quân cho đội tuyển bóng bán CAND đã 3 năm. Biết đánh bóng bàn từ lớp 2, Trà My yêu thích môn thể thao này. Lúc xa gia đình tham gia tập luyện tại đội tuyển bóng bán CAND khi họp lớp 4, khi ấy mới 9 tuổi. Thời gian đầu còn lạ lẫm, Trà My hay khóc vì nhớ nhà. Bây giờ thì Trà My đã quen với việc ăn ở tập trung, luyện tập hàng ngày cùng các bạn đồng trang lứa, không còn nhớ nhà nữa. Thành quả những ngày khổ luyện của My được đền đáp với hai tấm huy chương vàng ở nội dung đôi nữ và đôi nam nữ (cùng Nguyễn Văn Tuấn Anh)

Dù tạo được thành tích ấn tượng nhưng theo huấn luyện viên Nguyễn Danh Phong, các tay vợt trẻ vẫn đang cố gắng khắc phục các điểm yếu và tích cực tập luyện để đạt được mục tiêu cao hơn.

Nguyễn Bình - CTV
.
.