Truyền thông Trung Quốc kỳ vọng tươi sáng về chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình

Thứ Ba, 12/12/2023, 08:00

Trong các bài bình luận trước thềm chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đến Việt Nam, các hãng tin lớn của Trung Quốc đều đánh giá cao mối quan hệ truyền thống giữa hai nước và khẳng định chuyến thăm sẽ mở ra những triển vọng mới, tiềm năng mới trong hợp tác song phương.

Triển vọng con thuyền hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc

Trong bài xã luận có tiêu đề “Cùng nhau hợp tác vì tình hữu nghị lâu dài Việt - Trung”, Tân Hoa Xã (Xinhua) nhận định, 6 năm kể từ chuyến thăm Việt Nam gần nhất, chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chắc chắn sẽ củng cố niềm tin chính trị lẫn nhau giữa hai nước và thúc đẩy hợp tác cùng có lợi, đồng thời thắt chặt mối quan hệ giữa nhân dân hai nước, tạo động lực mạnh mẽ để mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ song phương.

Theo Tân Hoa Xã, mối quan hệ đặc biệt “vừa là đồng chí, vừa là anh em” giữa Việt Nam và Trung Quốc đã mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước, thúc đẩy hòa bình và phát triển của khu vực và thế giới.

Tình hữu nghị đã được thể hiện rõ trong chính sách đối ngoại của mỗi nước, coi quan hệ song phương là ưu tiên hàng đầu. Lãnh đạo hai bên cũng đã thiết lập sự tin cậy lẫn nhau về chính trị và tình đồng chí sâu sắc để vạch ra lộ trình phát triển quan hệ song phương trong tương lai và đưa ra những định hướng chiến lược quan trọng.

Truyền thông Trung Quốc kỳ vọng tươi sáng về chuyến thăm của ông Tập Cận Bình đến Việt Nam -0
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam năm 2017. Ảnh: VNA 

Tân Hoa Xã đánh giá, sự hợp tác giữa hai nước đã đạt đến tầm cao hơn khi hai nước kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện trong năm nay. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong nhiều năm, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN.

“Thế giới ngày nay đang phải trải qua những thay đổi nhanh chưa từng thấy trong một thế kỷ. Các nước xã hội chủ nghĩa như Trung Quốc và Việt Nam, căn cứ vào điều kiện đất nước và xu hướng của thời đại, đã thành công trong việc tìm ra con đường hiện đại hóa của mình.Với khát vọng chung và nỗ lực chung, con thuyền hữu nghị Trung Quốc-Việt Nam chắc chắn sẽ hướng tới những thành công lớn hơn”, bài báo kết luận.

Chương mới trong quan hệ song phương

Trong bài xã luận “Chuyến thăm giúp nâng mối quan hệ láng giềng lên tầm cao mới”,  Trung Quốc Nhật báo (China Daily) tin tưởng chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình ​​sẽ thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác cùng có lợi giữa hai nước láng giềng và tăng cường mối quan hệ mà cả hai cùng mong muốn vun đắp, được xây dựng trên cơ sở tình hữu nghị truyền thống “đồng chí, anh em”.

Theo Trung Quốc Nhật báo, trong bối cảnh sự nghiệp phát triển của cả hai nước đã bước vào giai đoạn quan trọng và cả hai nước đều đang nỗ lực đạt được các mục tiêu hiện đại hóa của mình, bằng cách giúp đỡ lẫn nhau, cả hai có thể tiếp tục củng cố sự tin cậy và cùng nhau chia sẻ lợi ích phát triển.

Trung Quốc Nhật Báo đánh giá rằng còn có rất nhiều tiềm năng hợp tác giữa hai nước thông qua việc thúc đẩy kết nối song phương, đồng thời phát huy tối đa lợi thế khoảng cách địa lý gần gũi cũng như các lợi thế thương mại để cùng nhau thiết lập một hệ thống chuỗi cung ứng và sản xuất ổn định và linh hoạt.

Tình hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Trung Quốc vốn đã trải qua nhiều thử thách trong quá khứ và thăng trầm ở hiện tại, đã tạo động lực xuyên suốt cho sự phát triển của quan hệ song phương. Các hoạt động giao lưu ngày một sôi động, gần gũi giữa nhân dân hai nước đã liên tục củng cố tình hữu nghị, đoàn kết, làm nền tảng vững chắc cho mối quan hệ gần gũi hơn.

Nhấn mạnh chuyến thăm diễn ra đúng vào thời điểm hai nước kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Trung Quốc Nhật báo kỳ vọng chuyến thăm sẽ góp phần mở ra chương mới trong quan hệ song phương.

Truyền thông Trung Quốc kỳ vọng tươi sáng về chuyến thăm của ông Tập Cận Bình đến Việt Nam -0
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình được kỳ vọng sẽ mở ra những triển vọng mới, tiềm năng mới trong hợp tác song phương. 

Tiềm năng hợp tác kinh tế to lớn 

Thời báo Hoàn cầu (Global Times) trong bài đăng mới đây cũng trích dẫn bình luận của các nhà phân tích Trung Quốc khẳng định, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình phản ánh rằng cả hai bên đều coi mối quan hệ song phương là quan trọng, đặc biệt.

Theo ông Xu Liping, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á tại Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, mối quan hệ Trung Quốc-Việt Nam có lịch sử lâu đời hơn và bao gồm yếu tố “hợp tác”. Điều này phản ánh tầm quan trọng và tính độc đáo của mối quan hệ song phương, khác biệt so với mối quan hệ với các nước khác.

Ông cũng đánh giá rằng, một trong những lĩnh vực trọng tâm trong hợp tác kinh tế và thương mại Trung Quốc-Việt Nam là năng lượng xanh.

"Hai bên cần cùng nhau nâng cao tiềm năng hợp tác kinh tế, thương mại, đồng thời hợp tác chiều sâu trong chuỗi cung ứng và chuỗi công nghiệp, có thể chống lại những tác động tiêu cực từ tình hình địa chính trị một cách hiệu quả", chuyên gia này nhận định.

Bên cạnh đó, tăng cường kết nối giữa hai nước dự kiến sẽ là một trọng tâm khác của chuyến thăm. Trong bối cảnh hai bên đang thảo luận về việc xây dựng tuyến đường sắt cao tốc dọc biên giới, việc nâng cao năng lực hậu cần và khai thác tiềm năng của tuyến đường sắt quốc tế Trung Quốc-Việt Nam hiện có có thể là một lĩnh vực hợp tác khác, Thời báo Hoàn cầu đánh giá.

An Nhiên
.
.