Thuốc viên trị COVID-19 của Pfizer hiệu quả 89%, gấp 3 lần thuốc Merck

Thứ Ba, 14/12/2021, 21:42

Pfizer thông báo kết quả phân tích cuối cùng về viên uống trị COVID-19 của hãng cho thấy nó đạt hiệu quả 89% trong ngăn ngừa nhập viện và tử vong ở những bệnh nhân có nguy cơ cao, gấp 3 lần viên uống Molnupiravir của hãng Merck.

Reuters hôm nay (14/12) dẫn thông báo của Pfizer cho biết, những phân tích cuối cùng về hiệu quả viên uống trị COVID-19 do hãng chế tạo tương đương con số được đưa ra hồi tháng trước là 89% trong ngăn ngừa nhập viện và tử vong ở bệnh nhân có nguy cơ cao.

Thuốc viên trị COVID-19 của Pfizer hiệu quả 89%, gấp 3 lần thuốc Merck -0
Thuốc viên trị COVID-19 của Pfizer hiệu quả 89%. Ảnh: RTE

Với tên gọi chính thức Paxlovid, viên uống trị COVID-19 của Pfizer được kết hợp bởi 2 loại thuốc kháng virus là nirmatrelvir và ritonavir. Pfizer khẳng định Paxlovid hiệu quả với cả biến chủng Omicron đang gây hoang mang trên toàn cầu.

Dữ liệu về hiệu quả của thuốc được thu thập trên 2.200 bệnh nhân. Các bệnh nhân sử dụng thuốc theo liệu trình một viên sau mỗi 12 giờ trong vòng 5 ngày, bắt đầu sau khi xuất hiện những triệu chứng của việc nhiễm COVID-19.

Tất cả những người sử dụng thuốc của Pfizer trong thử nghiệm đều sống sót. Trong số những người dùng giả dược có 12 người tử vong. "Đó là một kết quả tuyệt vời", Giám đốc Khoa học Pfizer Mikael Dolsten nói với báo giới.

Pfizer hi vọng Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cùng các cơ quan quản lý khác sẽ sớm phê duyệt sử dụng Paxlovid đối với những đối tượng nguy cơ cao.

Mỹ hiện chưa cấp phép cho bất cứ viên uống trị COVID-19 nào. Ngoài Pfizer, hãng dược Merck cũng đang nỗ lực tìm kiếm sự phê duyệt của FDA đối với viên uống trị COVID-19 Molnupiravir do hãng hợp tác cùng Ridgeback Biotherapeutics phát triển.

Đầu tháng 11/2021, Anh đã trở thành quốc gia đầu tiên phê duyệt thuốc Molnupiravir của Merck. Cách đây vài tuần, Merck xác nhận thuốc Molnupiravir hiệu quả 30% trong bảo vệ người bệnh khỏi nguy cơ nhập viện và tử vong, thấp hơn con số 50% được công bố hồi tháng 10.

Thiện Nhân
.
.