Nối gót Pháp, chính phủ Đức "giải cứu" các công ty năng lượng

Thứ Năm, 22/09/2022, 09:36

DW hôm 21/9 đưa tin, chính phủ Đức đã đạt thỏa thuận sơ bộ với tập đoàn năng lượng khổng lồ Uniper của nước này, nhằm chuyển đổi cổ phần để "giải cứu" nhà nhập khẩu khí đốt lớn nhất nước khỏi cơn bão giá khí đốt tăng cao và nguồn cung khan hiếm. 

Nối gót Pháp, chính phủ Đức
Chính phủ Đức đạt thỏa thuận sở hữu 99% cổ phần Uniper. Ảnh: Getty.

DW dẫn thông báo của Bộ Kinh tế Đức cho biết, thỏa thuận giữa chính phủ Đức và Uniper sẽ giúp Berlin sở hữu 99% cổ phần của công ty nhập khẩu khí đốt khổng lồ vốn đang nợ nần chồng chất vì cơn bão giá năng lượng. Thông báo của bộ này hôm 21/9 nêu rõ: “Uniper là trụ cột chính trong việc cung cấp năng lượng cho Đức”. 

Với thỏa thuận mà hai bên ký kết, Đức sẽ bơm 8 tỉ Euro tiền mặt vào Uniper và mua 500 triệu Euro cổ phiếu từ công ty năng lượng quốc doanh Phần Lan Fortum, cổ đông lớn của Uniper. Ngoài ra, Fortum cũng sẽ được hoàn trả 8 tỉ Euro mà công ty này đã cho Uniper vay.

Lý giải về quyết định này, Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck nêu rõ: "Tình hình đã trở nên khó khăn hơn nhiều cho Uniper kể từ khi đường ống dẫn khí Nord Stream 1 đến Đức bị Nga đóng cửa vô thời hạn vào cuối tháng 8". 

Trong một tuyên bố trước đó, ông Robert Habeck khẳng định Đức có thể vượt qua mùa Đông mà không gặp mấy khó khăn khi dự trữ khí đốt của nước này đang trên đà đạt mục tiêu 95% công suất vào tháng 11 tới.

Hiện chính phủ Đức cũng đang xem xét mua lại phần lớn quyền sở hữu tại hai nhà nhập khẩu khí đốt khác là VNG AG và SEFE, trước đây là Gazprom Germania, Bloomberg đưa tin.

Được biết, Pháp là quốc gia tiên phong trong việc lên kế hoạch quốc hữu hóa các tập đoàn năng lượng. Hiện Paris đang nỗ lực để quốc hữu hóa hoàn toàn công ty năng lượng hạt nhân hiện có 84% vốn nhà nước Electricite de France (EDF) cùng thời điểm tập đoàn này dự đoán lợi nhuận sụt giảm nghiêm trọng. 

Linh Đan
.
.