Nhiều người dân Ukraine hoài nghi với cảnh báo của Mỹ về cuộc tấn công từ Nga

Thứ Tư, 16/02/2022, 16:50

Sáng 16/2, Tổng thống Ukraine Zelensky đã có bài phát biểu trên truyền hình, khẳng định rằng người dân nước này vô cùng đoàn kết bởi một mong muốn tột bậc là được sống trong hoà bình. Truyền thông địa phương cùng ngày cũng đưa tin về những chia sẻ của người dân Ukraine sau khi Nga thông báo rút quân. 

Hãng thông tấn Interfax dẫn lời Tổng thống Zelensky như sau: "Người dân Ukraine vô cùng đoàn kết, đoàn kết bởi một mong muốn duy nhất là được sống, được sống trong hoà bình".

Phát ngôn này của ông Zelensky được đưa ra vào sáng 16/2 - Ngày Đoàn kết Dân tộc Ukraine theo sắc lệnh mới được ký bởi Tổng thống, sau khi phía Nga tuyên bố rút bớt các lực lượng tập trận gần biên giới với Ukraine về căn cứ.

Người dân Ukraine luôn đoàn kết bởi một mong muốn tột bậc -0
Tổng thống Zelensky phát biểu trên truyền hình ngày 16/2. Ảnh: open4business.
Ông Zelensky thêm rằng: "Chúng tôi có đầy đủ quyền với tất cả những điều này bởi chúng tôi đang ở đất nước của mình, ở Ukraine. Sẽ không ai biết cách yêu quê hương của chúng ta theo cách chúng ta vẫn yêu. Và chỉ có đoàn kết mới giúp chúng ta bảo vệ quê hương mình. Chúc mừng Ngày Đoàn kết Dân tộc". 

Cùng với thực tế là phía Nga đang rút bớt quân, việc ông Zelensky liên tục đưa ra những tuyên bố trấn an trong suốt thời gian leo thang căng thẳng cũng được người dân đánh giá cao. Theo The Guardian, người dân Ukraine đã phần nào cảm thấy nhẹ nhõm hơn. 

Andriy, một nhân viên ngân hàng (34 tuổi) sống ở Kiev, cảm thấy hài lòng đồng thời chia sẻ rằng đã thắng một vụ cá cược với chị gái về hành động của Nga.  

“Chị ấy cùng các con đã lên máy bay đến Ba Lan ngày 12/2 vì đọc được tin tức về nguy cơ xảy ra tấn công. Nhưng tôi không tin vào điều đó, tôi cũng muốn ở lại vì đã đặt lịch cắt tóc”, Andriy nói khi đi dạo trên con phố Khreshchatyk ở trung tâm Kiev. 

Người dân Ukraine luôn đoàn kết bởi một mong muốn tột bậc -0
Người dân thủ đô Ukraine vẫn duy trì cuộc sống bình thường. Ảnh: Getty.

Giống Andriy, nhiều người Kiev gần đây bày tỏ hoài nghi về những cảnh báo mà Mỹ liên tục đưa ra rằng cuộc sống của họ sắp bị gián đoạn bởi hành động quân sự từ phía Nga. Thông tin đại sứ quán Mỹ ở Kiev hủy thiết bị, tài liệu trước khi đóng cửa để chuyển nhân viên đến Lviv khiến người dân liên tưởng đến những cuộc sơ tán khỏi các thành phố đang trên bờ vực chiến tranh.

Song hầu hết người dân thủ đô Ukraine vẫn duy trì cuộc sống bình thường. Tối 14/2, các quán bar và nhà hàng chật kín những đôi tình nhân ngày Valentine. Một ngày sau đó, đường phố vẫn tấp nập người qua lại.

Bryan, một doanh nhân 48 tuổi người Mỹ đã sống ở Kiev 4 năm, cho biết: “Tôi vẫn đang ở đây. Đây là một thành phố lớn. Tôi cho rằng ngay cả khi Nga hành động, ở lại Kiev cũng không phải là điều quá nguy hiểm. Tôi thấy hơi lạ khi các nhà ngoại giao Mỹ rời đi nhanh như vậy. Tòa nhà đại sứ quán giống như một pháo đài, chắc chắn họ có một nơi an toàn để trú ẩn”. 

“Kiev vẫn bình yên. Tiền tệ quốc gia ổn định. Nhà hàng và siêu thị vẫn đông người. Sự vắng mặt của các nhà ngoại giao được thay thế bằng số lượng đông đảo các nhà báo”, Olexander Scherba, cựu nhà ngoại giao Ukraine, viết trên Twitter.

Linh Đan
.
.