Nga: Không thể gọi chiến dịch ở Ukraine là chiến tranh!

Thứ Năm, 24/02/2022, 14:59

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc (LHQ) nói rằng chiến dịch quân sự mà Nga thực hiện ở Ukraine "không thể được gọi là chiến tranh" mà đó là một chiến dịch quân sự nhằm chống lại chính quyền ở Kiev.

Ngay sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) ngày 24/2 (giờ Hà Nội) tiến hành phiên họp khẩn cấp. Tại đây, đại diện ngoại giao của Nga và Ukraine có màn tranh cãi nảy lửa.

Nga: Không thể gọi chiến dịch ở Ukraine là chiến tranh! -0
Đại sứ Nga tại LHQ Vasily Nebenzia. Ảnh: TASS

Theo AFP, Đại sứ Ukraine tại LHQ Sergiy Kyslytsya đã đề nghị Hội đồng bảo an "làm mọi thứ có thể để ngăn chặn chiến tranh vì đã quá muộn để bàn về việc giảm leo thang". "Trách nhiệm của cơ quan này nhằm ngăn chặn chiến tranh", ông Kyslytsya nói.

Tuy nhiên, đáp lại phát biểu của quan chức Ukraine, Đại sứ Nga tại LHQ Vasily Nebenzia nhấn mạnh: "Chiến dịch đó không thể được gọi là chiến tranh. Nó là một chiến dịch quân sự đặc biệt ở Donbass" và nhằm vào chính quyền ở Kiev.

Khi công bố phát động chiến dịch quân sự tại quốc gia láng giềng, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ trích các động thái mà ông gọi là "diệt chủng" mà Kiev thực hiện ở miền Đông Ukraine trong suốt 8 năm căng thẳng.

Ông khẳng định Nga sẽ hành động quyết liệt để "phi quân sự hoá Ukraine" đồng thời kêu gọi binh sĩ Ukraine hạ vũ khí. Ông cũng cảnh báo phương Tây không can thiệp vào tình hình Ukraine.

Tuy nhiên, phương Tây không công nhận lý lẽ của Nga. Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố ông sẽ gặp các lãnh đạo nhóm G7 vào ngày 25/2 và các nước sẽ áp những biện pháp trừng phạt nghiêm khắc để đáp lại "cuộc tấn công vô lý" của Nga.

Tương tự, các lãnh đạo châu Âu cũng muốn Nga chịu trách nhiệm về "hành động quân sự vô cớ và phi lý của mình" ở Ukraine. "Nga đang vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và phá hoại sự ổn định và an ninh của châu Âu cũng như toàn cầu", đại diện châu Âu nêu quan điểm.

Thiện Nhân
.
.