Mỹ trục xuất 55 nhân viên ngoại giao Nga

Thứ Bảy, 30/10/2021, 12:20

Mỹ yêu cầu thêm 55 nhân viên tại các cơ quan ngoại giao Nga rời lãnh thổ Mỹ trong những tháng tới, bước đi chắc chắn sẽ kéo theo các biện pháp trả đũa của Moscow.

Thông tấn TASS dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 29/10 xác nhận, Washington đã quyết định trục xuất thêm 55 nhà ngoại giao cùng các nhân viên hành chính, kĩ thuật tại các cơ quan đại diện của Nga trên lãnh thổ Mỹ trong những tháng tới.

Mỹ trục xuất 55 nhân viên ngoại giao Nga -0
Ảnh minh hoạ: Getty Images

"Tình hình trên mặt trận ngoại giao sẽ trở nên tồi tệ hơn", phát ngôn viên Maria Zakharova cảnh báo. "Mọi hành động thù địch của Mỹ sẽ được đáp trả ngay lập tức và tương xứng".

Quan hệ giữa Nga và Mỹ tiếp tục xấu đi trông thấy những tháng gần đây, với việc cả hai bên liên tiếp có những động thái "ăn miếng, trả miếng" ngoại giao gay gắt.

Hồi tháng 4, Washington trục xuất 10 nhà ngoại giao Nga, mở rộng hạn chế đối với các ngân hàng Nga và đưa 32 người Nga vào danh sách đen với cáo buộc xung quanh cái gọi là "Nga can thiệp bầu cử Mỹ" hoặc đã tiến hành tấn công mạng hoặc các hoạt động thù địch khác.

Để trả đũa, Nga trục xuất 10 nhà ngoại giao Mỹ và cấm phái bộ Mỹ thuê công dân không mang quốc tịch Mỹ từ ngày 1/8. Trước yêu cầu này, Washington nói họ đã buộc phải sa thải 182 nhân viên người Nga tại cơ quan ngoại giao ở Moscow, Vladivostok và Yekaterinburg.

Cách đây vài tuần, một nhóm các thượng nghị sĩ Mỹ thậm chí kêu gọi chính quyền Tổng thống Joe Biden cân nhắc trục xuất 300 nhân viên ngoại giao Nga nếu Moscow không cấp thêm thị thực tương ứng nhân viên Đại sứ quán Mỹ.

Tuy nhiên, theo phát ngôn viên Zakharova, nước này chỉ duy trì dưới 200 công dân Nga tại các phái bộ ở Washington New York và Houston; trong khi phía Mỹ có khoảng 130 người hiện đang làm việc tại Nga.

Nga từng cảnh báo việc Mỹ tìm cách trục xuất thêm các nhà ngoại giao Nga có thể khiến tất cả phái bộ ngoại giao của Washington trên lãnh thổ Nga bị đóng cửa.

Thái Hà
.
.