Mỹ phản đối nghị quyết kêu gọi ngừng bắn khẩn cấp tại Gaza

Thứ Bảy, 09/12/2023, 06:29

Mỹ ngày 8/12 đã phủ quyết một nghị quyết của Liên hợp quốc (LHQ) yêu cầu ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức ở Gaza, bất chấp việc nghị quyết được hầu hết các thành viên khác của Hội đồng Bảo an và nhiều quốc gia khác ủng hộ.

Mỹ phản đối nghị quyết kêu gọi ngừng bắn khẩn cấp tại Gaza -0
Ảnh minh họa Getty Images. 

Kết quả cuộc bỏ phiếu của HĐBA LHQ ngày 8/12 cho thấy 13/15 nước thành viên ủng hộ, Anh bỏ phiếu trắng và Mỹ phản đối.

Phó đại sứ Mỹ Robert Wood đã chỉ trích hội đồng sau cuộc bỏ phiếu vì đã không lên án cuộc tấn công ngày 7/10 của Hamas vào Israel, đồng thời, tuyên bố rằng việc dừng hành động quân sự sẽ cho phép Hamas tiếp tục nắm quyền tại Gaza và “chỉ gieo mầm mống cho cuộc chiến tiếp theo”.

“Hamas không mong muốn thấy một nền hòa bình lâu dài, không muốn thấy một giải pháp hai nhà nước”, đại sứ Mỹ Wood phát biểu. “Vì lý do đó, mặc dù Mỹ ủng hộ mạnh mẽ một nền hòa bình lâu dài, trong đó cả người Israel và người Palestine đều có thể sống trong hòa bình và an ninh, nhưng chúng tôi không ủng hộ những lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức”.

Theo cơ quan y tế tại Palestine, chiến dịch quân sự của Israel đã giết chết hơn 17.400 người ở Gaza - 70% trong số đó là phụ nữ và trẻ em - và làm bị thương hơn 46.000 người.

Trong một nỗ lực vô ích nhằm thúc ép chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden từ bỏ việc phản đối lệnh ngừng bắn, Ngoại trưởng các nước Ai Cập, Jordan, Chính quyền Palestine, Qatar, Arab Saudi và Thổ Nhĩ Kỳ đều đã có mặt tại Washington. Dù vậy, cuộc gặp của những quan chức này với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken lại diễn ra sau cuộc bỏ phiếu của HĐBA.

Phó đại sứ Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất Mohamed Abushahab cho biết trước cuộc bỏ phiếu rằng nghị quyết nước này đề xuất đã thu hút được gần 100 nước ủng hộ trong vòng chưa đầy 24 giờ, phản ánh sự ủng hộ toàn cầu đối với những nỗ lực chấm dứt chiến tranh và cứu sống người Palestine. Sau cuộc bỏ phiếu, ông bày tỏ sự thất vọng sâu sắc trước quyền phủ quyết của Mỹ.

Phó đại sứ Nga tại LHQ Dmitry Polyansky gọi kết quả cuộc bỏ phiếu là “một trong những ngày đen tối nhất trong lịch sử Trung Đông” và cáo buộc Mỹ đã đưa ra “bản án tử hình cho hàng nghìn, nếu không muốn nói là hàng chục nghìn thường dân ở Palestine và Israel, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em”.

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cảnh báo về một “thảm họa nhân đạo” ở Gaza và kêu gọi HĐBA yêu cầu ngừng bắn nhân đạo.

Tiến Anh (Theo AP)
.
.