Đức tuyên bố chuyển giao khẩn cấp hệ thống phòng không cho Ukraine

Thứ Hai, 10/10/2022, 20:57

Bộ trưởng Quốc phòng Đức ngày 10/10 cho biết nước này sẽ chuyển giao cho Ukraine hệ thống phòng không IRIS-T SLM đầu tiên sau khi Kiev và nhiều thành phố khác ghi nhận hàng loạt trận không kích cùng ngày.  

Đức  -0
Ngày 10/10 ghi nhận loạt không kích diện rộng đáng chú ý nhất từ khi chiến sự tại Ukraine bắt đầu. Ảnh minh họa Reuters. 

Christine Lambrecht, Bộ trưởng Quốc phòng Đức, cho biết các vụ không kích bằng tên lửa vào Kiev và nhiều thành phố khác cho thấy “tầm quan trọng của việc cung cấp hệ thống phòng không cho Ukraine một cách nhanh chóng”.

“Các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga đe dọa đến dân thường. Đó là lý do tại sao chúng tôi sẽ sớm cung cấp các hỗ trợ, đặc biệt là các loại vũ khí phòng không”.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Đức cho biết tòa nhà nơi tọa lạc lãnh sự quán nước này tại Kiev đã bị trúng tên lửa của Nga trong ngày 10/10. Tuy nhiên, không có quan chức ngoại giao nào của nước này có mặt trong tòa nhà vào thời điểm xảy ra vụ tấn công do tất cả mọi người đã sơ tán kể từ khi chiến sự Ukraine bắt đầu.

Cơ quan dịch vụ khẩn cấp Ukraine tối 10/10 công bố báo cáo sơ bộ cho thấy ít nhất 11 người thiệt mạng và 64 người khác bị thương trong các vụ tấn công.

Trong bài đăng trên Telegram, cơ quan này cho biết 4 khu vực hiện bị mất điện, bao gồm Lviv, Poltava, Sumy và Ternopil. Điện tại nhiều khu vực trên khắp đất nước cũng chập chờn.

Tổ chức Chữ thập đỏ quốc tế cùng ngày đã tạm dừng các hoạt động tại Ukraine vì lý do an ninh. Tổ chức này hiện có 700 nhân viên làm việc tại 10 địa điểm trên khắp Ukraine, cung cấp hỗ trợ, thuốc men cho hàng triệu người bị di tản do chiến sự.

Duy Tiến (Theo Al Jazeera)
.
.