Điện Kremlin nói gì về "Hồ sơ Pandora"?

Thứ Hai, 04/10/2021, 20:26

Tổng thống Nga Vladimir Putin gián tiếp được đề cập đến trong "Hồ sơ Pandora", song Điện Kremlin cho rằng tài liệu này chỉ là một tập hợp của những tuyên bố không có cơ sở.

Liên đoàn Nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) hôm 3/10 công bố cái gọi là "Hồ sơ Pandora" gồm 6,4 triệu tài liệu, 3 triệu hình ảnh, hơn một triệu email và hàng trăm ngàn bảng tính, trong đó hé lộ khối tài sản khổng lồ của hàng chục nhà lãnh đạo, tỉ phú và người nổi tiếng được che giấu tại các thiên đường thuế.

Điện Kremlin nói gì về
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Theo AlJazeera, hồ sơ không đề cập trực tiếp đến Tổng thống Nga Vladimir Putin nhưng hé lộ tài sản các nhân vật được cho là thân cận với ông tại Monaco, đặc biệt là ngôi nhà ven sông được mua lại bởi một phụ nữ Nga năm 2003, người được cho là có con với nhà lãnh đạo Nga.

Guardian nói rằng người phụ nữ này có tên Svetlana Krivonogikh, 28 tuổi vào thời điểm diễn ra vụ giao dịch và xuất thân từ thành phố St. Petersburg - quê nhà của ông Putin. Cô này sở hữu nhiều nhà cửa ở Nga, một chiếc du thuyền và các tài sản khác, trị giá ước tính 100 triệu USD.

Tuy nhiên, Điện Kremlin hôm nay (4/10) bác bỏ những thông tin được nêu trong "Hồ sơ Pandora", gọi đây "chỉ là một tập hợp các tuyên bố chủ yếu không có cơ sở".

"Chúng tôi chẳng thấy bất cứ thứ gì liên kết với bất cứ sự giàu có tiềm ẩn nào của nhóm nòng cốt của ông Putin. Tôi không biết, nó dường như, sự công bố này sẽ còn tiếp tục, nhưng cho tới nay chúng tôi không nhận thấy bất cứ điều gì đáng chú ý", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitri Peskov nói.

Trước Nga, một loạt quốc gia có lãnh đạo bị "Hồ sơ Pandora" nhắc đến cũng lên tiếng phủ nhận thông tin về các khối tài sản khổng lồ bí mật.

Reuters dẫn thông báo của Cung điện Hoàng gia Jordan cùng ngày khẳng định "Hồ sơ Pandora" bị "bóp méo", "phóng đại", đe dọa an toàn của Quốc vương và gia đình, đồng thời khẳng định tính minh bạch tài sản.

"Không có gì bí mật khi Quốc vương sở hữu một số căn hộ và dinh thự ở Mỹ, Anh. Điều này không lạ và cũng chẳng có gì sai trái", Cung điện Hoàng gia Jordan đề cập bất động sản của Vua Abdullah II được nhắc đến trong "Hồ sơ Pandora".

Trước đó, Thủ tướng Séc Andrej Babis cũng khẳng định không làm gì sai trái. "Số tiền chuyển khỏi ngân hàng Cộng hòa Séc đã bị tính thuế, đó là tiền của tôi và đã được đưa trở lại một ngân hàng Séc", Thủ tướng Babis nói hôm 4/10 khi được hỏi liệu ông có vi phạm luật Séc, Pháp hay Mỹ khi mua bất động sản ở nước ngoài hay không.

Trong "Hồ sơ Pandora", ông Babis được cho là đã chuyển 22 triệu USD thông qua một công ty nước ngoài để mua bất động sản ở French Riviera năm 2009 và giữ bí mật quyền sở hữu bất động sản này. Báo cáo không nói giao dịch có phạm luật hay không.

Thiện Nhân
.
.