"Châu Á không nên là đấu trường cạnh tranh quyền lực nước lớn"

Thứ Sáu, 18/11/2022, 09:20

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng châu Á-Thái Bình Dương không phải là sân sau của bất cứ ai và không nên trở thành đấu trường cạnh tranh quyền lực giữa các nước lớn.

APEC: Châu Á không thể là đấu trường cạnh tranh quyền lực nước lớn -0
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters

Phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được đưa ra hôm 17/11 ngay trước hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) diễn ra tại Bangkok, Thái Lan.  

“Nhân dân và thời đại của chúng ta không bao giờ cho phép những âm mưu tiến hành một cuộc chiến tranh lạnh mới”, ông Tập phát biểu tại một sự kiện diễn ra trong khuôn khổ các hoạt động APEC. 

“Chúng ta nên đi theo con đường cởi mở và hòa nhập", ông nói, nhấn mạnh thêm rằng khu vực châu Á - Thái Bình Dương không nên biến thành “một đấu trường cho các cuộc tranh giành quyền lực của các nước lớn”.

“Chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ nên bị bác bỏ bởi tất cả các nước, và bất kỳ nỗ lực nào nhằm chính trị hóa và vũ khí hóa các mối quan hệ kinh tế và thương mại cũng nên bị từ chối bởi tất cả các quốc gia”, ông bày tỏ.

The Guardian cho rằng, những tuyên bố của ông Tập Cận Bình nhằm ám chỉ Mỹ, trong bối cảnh mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã trở nên căng thẳng trong những năm gần đây xoay quanh vấn đề thuế quan, Đài Loan, sở hữu  trí tuệ, hay vấn đề Hong Kong. 

Nước chủ nhà APEC Thái Lan hôm 17/11 cũng nhấn mạnh rằng các nhà lãnh đạo tham dự diễn đàn nên “vượt lên trên những khác biệt”. Ngoại trưởng Thái Lan Don Pramudwinai cho rằng hội nghị năm nay "diễn ra ở một điểm có tính mấu chốt", với việc thế giới phải đối mặt với nhiều rủi ro. “APEC năm nay phải vượt lên trên những thách thức và mang lại hy vọng cho thế giới nói chung”, ông nói.

An Nhiên
.
.