Chật vật vì COVID-19, Triều Tiên tiếp tục hứng chịu mưa lũ kéo dài

Thứ Sáu, 06/08/2021, 17:05

Hơn 1.100 ngôi nhà bị hư hại, hàng nghìn người phải sơ tán, trong khi đường xá bị cuốn trôi sau nhiều ngày mưa lớn kéo theo lũ lụt xảy ra tại Triều Tiên, Đài Truyền hình Nhà nước Triều Tiên KRT ngày 6/8 đưa tin.

Theo KRT, mưa lớn kéo dài ở Đông Bắc Triều Tiên đã phá hủy hoặc làm ngập 1.170 ngôi nhà và buộc 5.000 cư dân phải sơ tán khẩn cấp. Một số khu vực trên bờ biển phía đông, bao gồm các tỉnh Bắc và Nam Hamgyong, đã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đợt mưa lũ này.

KRT thông tin thêm, trận mưa như trút nước xảy ra ở tỉnh Nam Hamgyong đã làm ngập lụt hoặc cuốn trôi hàng trăm hecta đất nông nghiệp và phá hủy nhiều cây cầu. Các cảnh quay trên truyền hình cho thấy những ngôi nhà ngập trong nước lũ, nhiều cây cầu bị đứt gẫy, những dòng nước lũ đục ngầu vẫn chảy xiết.

Mưa lũ hoành hành Triều Tiên giữa dịch COVID-19, hơn 1.000 ngôi nhà bị tàn phá -0
Những ngôi nhà bị ngập lụt ở tỉnh Nam Hamgyong. Ảnh: KRT

Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn Triều Tiên Ri Yong-nam cho biết, các khu vực tại Bắc Hamgyong đã ghi nhận lượng mưa trên 500 mm từ cuối tuần qua, trong khi lượng mưa tại các khu vực ở Nam Hamgyong đã vượt quá lượng mưa trung bình hàng tháng.

"Chúng tôi dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục xảy ra trong tháng 8 ở các khu vực khác nhau bao gồm cả khu vực bờ biển phía đông, có thể gây thêm thiệt hại", ông nói, song không cho biết chi tiết thương vong trong đợt mưa lũ lần này.

Đợt mưa lũ xảy ra trong bối cảnh những lo ngại về khủng hoảng lương thực tại Triều Tiên tiếp tục gia tăng do mùa màng bị hư hại, ảnh hưởng tới nguồn cung cấp lương thực, trong khi quốc gia này vẫn đang duy trì các biện pháp đóng cửa biên giới chặt chẽ để phòng chống COVID-19, dù vẫn tiếp tục hứng chịu các lệnh trừng phạt quốc tế .

Mưa lũ hoành hành Triều Tiên giữa dịch COVID-19, hơn 1.000 ngôi nhà bị tàn phá -0
 Một cây cầu tại Triều Tiên bị mưa lũ tàn phá. Ảnh: KRT

Vào tháng 6, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhận định, tình hình lương thực trong nước đang trở nên "căng thẳng" và phần lớn sẽ phụ thuộc vào vụ thu hoạch năm nay. Trước đó, ông từng thừa nhận Triều Tiên đã phải đối mặt với cuộc khủng hoảng "tồi tệ hơn bao giờ hết" do đại dịch COVID-19, các lệnh trừng phạt và bão lũ hồi năm ngoái.

Chính quyền Triều Tiên đã đẩy mạnh các hoạt động nâng cấp công nghiệp, bao gồm đắp đê, cải tạo mương, cầu và các cơ sở hạ tầng khác để cố gắng ngăn chặn thiệt hại do lũ lụt gây ra.

Trong một diễn biến có liên quan, tại cuộc điện đàm hôm 6/8, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Eui-yong đã thảo luận về triển vọng viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên, song không cho biết chi tiết về hoạt động này.

An Nhiên
.
.