Belarus tố trực thăng Ba Lan vi phạm không phận, triệu đại biện lâm thời

Thứ Bảy, 02/09/2023, 08:45

RT sáng 2/9 đưa tin, Belarus đã triệu tập ông Wojciech Filimonovic, Đại biện lâm thời Ba Lan tại nước này, sau khi phát hiện một trực thăng quân sự của Warsaw đã xâm nhập lãnh thổ hôm 1/9, khiến căng thẳng giữa hai nước này ngày một leo thang. 

Bộ Ngoại giao Belarus ra tuyên bố hôm 1/9: “Chúng tôi yêu cầu Ba Lan đưa ra những lời giải thích phù hợp và tiến hành điều tra kỹ lưỡng về vụ việc. Warsaw nên thực hiện các biện pháp để ngăn chặn những sự cố như vậy trong tương lai". 

Trước đó, phía Minsk thông tin, một chiếc trực thăng quân sự Mi-24 của Warsaw bị nghi ngờ vượt qua biên giới và đi vào không phận Belarus ở độ cao rất thấp trước khi đổi hướng quay trở lại Ba Lan. 

Belarus tố trực thăng Ba Lan vi phạm không phận, triệu đại biện lâm thời  -0
Một trực thăng quân sự Mi-24 thuộc biên chế Ba Lan. Ảnh: Defense 24.

Belarus không nêu chi tiết việc họ có liên lạc với phi công Mi-24 hay điều máy bay để chặn trực thăng bị cáo buộc xâm phạm không phận hay không. Nhưng Minsk đã công bố một đoạn video ngắn được cho là ghi lại khoảnh khắc trực thăng vượt qua đường biên giới giữa Belarus và Ba Lan.

Đáp lại, Trung tá Jacek Goryszewski, Người Phát ngôn Bộ chỉ huy tác chiến quân sự Ba Lan, thẳng thừng bác bỏ cáo buộc. Phát biểu trên đài truyền hình Ba Lan Polsat, Trung tá Jacek Goryszewski cho hay: “Đây là những lời khiêu khích từ phía Belarus. Chắc chắn không có sự vi phạm nào như vậy. Không có trực thăng nào của Ba Lan vượt qua biên giới sang Belarus". 

Belarus tố trực thăng Ba Lan vi phạm không phận, triệu đại biện lâm thời -0
Tổng thống Belarus Lukashenko cho rằng Warsaw nên cảm ơn Minsk vì đã kiểm soát tốt và chu cấp cho Wagner. Ảnh: TASS.

Mối quan hệ Ba Lan - Belarus ngày càng trở nên căng thẳng kể từ khi các tay súng thuộc tập đoàn quân sự tư nhân Nga Wagner đến Belarus sau cuộc nổi loạn hồi cuối tháng 6. Warsaw cáo buộc Wagner dường như đã đưa khoảng 100 quân đến gần hành lang Suwalki - khu vực thuộc Ba Lan, dài khoảng 65km, chạy dọc theo biên giới Lithuania - Ba Lan. Suwalki được xem là một "tử huyệt" của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), vì nơi đây có một đầu giáp với vùng Kaliningrad, lãnh thổ của Nga ở vùng Baltic, trong khi đầu còn lại giáp Belarus.

Hồi đầu tháng 8, Ba Lan cũng từng cáo buộc hai trực thăng của Belarus xâm phạm không phận, đồng thời điều thêm binh sĩ tới các khu vực giáp Belarus để sẵn sàng ứng phó, cũng như xây dựng hàng rào, triển khai các thiết bị điện tử.

Tuy vậy, Tổng thống Belarus Lukashenko bác bỏ mọi cáo buộc từ Ba Lan, cho rằng Warsaw viện cớ trực thăng nước này vi phạm không phận để điều thêm quân tới biên giới. Ông Lukashenko khẳng định: "Warsaw nên cầu nguyện vì Minsk đã kiểm soát tốt và chu cấp cho Wagner".

Được biết, Ba Lan, Lithuania và Latvia đã đóng một số cửa khẩu với Belarus và chỉ duy trì lần lượt một, bốn và hai cửa khẩu, nhằm mục đích phân bổ lại lực lượng của họ ở biên giới, tập trung đến việc bảo đảm an ninh, biên giới quốc gia.

Kim Ngọc
.
.