Báo chí quốc tế nêu bật điểm sáng trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư

Thứ Năm, 03/11/2022, 13:31

Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là sự kiện đặc biệt quan trọng với hai nước và thành công mọi mặt. Đặc biệt, chuyến thăm được truyền thông quốc tế quan tâm, dành nhiều lời trang trọng với những bình luận đầy triển vọng về hợp tác song phương.

Hãng Reuters trong bài viết về chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu bật sự tiếp đón trọng thị, thân thiết của Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhấn mạnh điều này thể hiện sự coi trọng mối quan hệ chặt chẽ giữa hai bên.

Reuters đồng thời trích dẫn lời Tổng Bí thư Tập Cận Bình bày tỏ, sự phát triển của hai nước đang đối mặt với một môi trường quốc tế rất phức tạp và những rủi ro và thách thức nghiêm trọng, đòi hỏi Việt Nam và Trung Quốc kiên trì hành động vì hạnh phúc của nhân dân và sự tiến bộ của nhân loại.

Báo chí quốc tế nêu bật điểm sáng trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư  -0
Tin tức về chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được đặt trang trọng trên trang chủ Tân Hoa Xã. Ảnh: Xinhua

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) đã đăng tải bài viết về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong đó đánh giá tích cực mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Bài báo viết: "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là lãnh đạo cao nhất của nước ngoài đầu tiên mà Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đón tiếp ngay sau Đại hội XX".

Theo bài báo, cả Trung Quốc và Việt Nam đều coi trọng mối quan hệ “đồng chí, anh em” được xây dựng lâu đời, nhất trí cùng hợp tác và thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ này để duy trì hòa bình và ổn định trên thế giới, nhất là khi phải đối mặt với một môi trường quốc tế diễn biến rất phức tạp.

SCMP đồng thời trích dẫn khẳng định của Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba, chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một chuyến thăm rất quan trọng, diễn ra vào thời điểm quan trọng, khi hai nước bước vào một giai đoạn phát triển mới.

“Hai nước từ lâu đã kề vai sát cánh, ủng hộ lẫn nhau vì sự nghiệp độc lập và giải phóng dân tộc, hun đúc nên tình hữu nghị đặc biệt ‘vừa là đồng chí vừa là anh em’, giao lưu, học hỏi lẫn nhau trong việc đẩy mạnh xây dựng xã hội chủ nghĩa, cùng nhau tiến lên”, Đại sứ Hùng Ba viết trên tờ People's Daily.

Báo chí quốc tế nêu bật điểm sáng trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư -0
Một trong số những bài viết đánh giá về kết quả chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đăng tải trên SCMP. Ảnh: SCMP.

Trong khi đó, Thời báo Hoàn cầu (Global Times) dẫn lời ông Xu Liping, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á tại Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc cho rằng, chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thu được nhiều thành quả đáng mừng, với việc ký kết các văn kiện hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Điều này cũng thể hiện mối quan hệ của Trung Quốc và Việt Nam là đồng chí, láng giềng, đối tác và bạn bè tốt.

Theo Global Times, việc hai nhà lãnh đạo chứng kiến ​​lễ ký kết một loạt văn bản hợp tác trên nhiều lĩnh vực thể hiện sự tin cậy chính trị ở mức độ cao và đặt nền tảng cho việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương trong tương lai trong bối cảnh môi trường quốc tế ngày càng phức tạp.

Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc CGTN lại đưa ra nhận định rằng cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo sẽ thúc đẩy trao đổi giữa các bên, tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại cũng như giao lưu văn hóa song phương, đóng góp vào hòa bình và ổn định của khu vực và thế giới.

“Chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ có thể thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ song phương mà còn thúc đẩy sự phát triển của quan hệ giữa Trung Quốc và Đông Nam Á”, CGTN dẫn nhận xét của ông Gu Xiao Song, Viện trưởng Viện ASEAN thuộc Đại học Hải dương nhiệt đới Hải Nam nhấn mạnh.

Sau chuyến thăm, tờ Nikkei của Nhật Bản ngày 1/11 cũng đăng tải bài viết khẳng định đây là một sự kiện ngoại giao đáng chú ý ở khu vực, khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm Trung Quốc sau khi Đại hội XX của đảng Cộng sản Trung Quốc kết thúc và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp tục đảm nhiệm vị trí cao nhất của đảng Cộng sản Trung Quốc. 

Bài báo bình luận rằng, chuyến thăm là sự khẳng định chính sách đối ngoại nhất quán của Việt Nam, coi trọng mối quan hệ với các nước láng giềng, trong đó có Trung Quốc, cùng nhau trao đổi, hợp tác để củng cố hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

An Nhiên (T.H)
.
.