Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thứ Hai, 14/08/2023, 10:44

Sáng 14/8, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường An Lạc (thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) đã tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023.

Tham dự ngày hội có Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; Trung tướng Lê Quốc Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương, cùng đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương, các cục nghiệp vụ Bộ Công an.

Về phía địa phương có các đồng chí Nguyễn Đình Trung, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo thị xã Buôn Hồ cùng đông đảo nhân dân, các dân tộc sinh sống trên địa bàn thị xã Buôn Hồ.

Sôi nổi Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường An Lạc -0
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cùng các đại biểu đến dự ngày hội.

Địa bàn phường An Lạc là một trong những điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của tỉnh Đắk Lắk. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiều nội dung, hình thức phong phú, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị ở cơ sở và đông đảo quần chúng nhân dân tham gia.

Qua đó, đã xây dựng được những mô hình hoạt động hiệu quả như: “Camera giám sát an ninh”, “Kết nối mạng xã hội - bình yên cho mỗi gia đình”, “Phường không tiếng pháo”; “3 phòng, 3 tích”… huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân trong tham gia đảm bảo an ninh, trật tự theo hướng “tự phòng”, “tự quản”, “tự bảo vệ” tại cơ sở.

Sôi nổi Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường An Lạc -0
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo tại ngày hội.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được chú trọng, đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, được đông đảo quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng, giải quyết nhiều vụ việc mâu thuẫn phát sinh ở cơ sở, qua đó khẳng định vai trò to lớn của nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương…

Từ những kết quả đạt được, chính quyền và nhân dân phường An Lạc nhiều năm liền được các cấp, các ngành khen thưởng, trong đó năm 2022, được UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” của chính quyền, nhân dân phường An Lạc.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và tổ chức xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là sự nghiệp chung của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trước những hoạt động “Diễn biến hoà bình” chiến lược “Diễn biến hòa bình”, phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, thông tin xấu, độc trên mạng Internet, tình hình an ninh trật tự trong nước và thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường.

Sôi nổi Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường An Lạc -0
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và Thứ trưởng Lê Quốc Hùng ​​​​​trao tặng bức hoạ chân dung Bác Hồ cùng số tiền 20 triệu đồng cho nhân dân, chính quyền phường An Lạc. 

Bên cạnh đó, hoạt động của các loại tội phạm và các tệ nạn xã hội, tệ nạn ma túy, bạo lực xâm hại trẻ em... đang là vấn đề của toàn xã hội cần được quan tâm, khắc phục. Trong không khí Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng Công an và toàn thể nhân dân trên các địa bàn tỉnh Đắk Lắk nói chung, phường phường An Lạc nói riêng cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở và đông đảo nhân dân tiếp tục nâng cao nhận thức Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là một nhiệm vụ rất quan trọng của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định, hướng dẫn của Bộ Công an và của tỉnh về công tác đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Sôi nổi Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường An Lạc -0
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tặng quà các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, tập trung xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

Đa dạng nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân về lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc; vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, trách nhiệm bảo vệ an ninh, trật tự, tích cực, tự giác hưởng ứng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

“Phải xác định rõ bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư là bảo vệ an toàn, bình yên cho cuộc sống của cá nhân mình, gia đình mình, vì vậy, mỗi người dân, từng hộ gia đình và từng khu dân cư phải nâng cao ý thức tự giác bảo vệ an ninh, trật tự, tránh tư tưởng coi nhiệm vụ bảo đảm anh ninh, trật tự là nhiệm vụ của riêng lực lượng Công an”, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Sôi nổi Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường An Lạc -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng tặng quà các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Có giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với các phong trào, các cuộc vận động khác ở địa phương; tiếp tục quan tâm xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến có hiệu quả, đặc biệt là mô hình mang tính tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, các câu lạc bộ thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Động viên nhân dân tham gia tích cực vào nhiệm vụ xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa và khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”, có những hình thức khen thưởng, động viên kịp thời để tạo động lực thúc đẩy phong trào phát triển.

Thường xuyên củng cố và phát huy vai trò của già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, lực lượng nòng cốt của các tổ chức chính trị - xã hội, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và giải quyết kịp thời các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc, tôn giáo, bảo đảm an sinh xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Sôi nổi Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường An Lạc -0
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cùng các đại biểu chứng kiến ký kết cam kết thi đua giữa các đơn vị của phường An Lạc.

“Đề nghị lực lượng Công an toàn tỉnh tiếp tục hướng dẫn, triển khai, làm nòng cốt thực hiện hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trên địa bàn toàn tỉnh. Trọng dân, dựa vào sức mạnh to lớn của nhân dân như Bác Hồ đã dạy: Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn; đưa Đắk Lắk trở thành tỉnh phát triển toàn diện, bền vững trong khu vực Tây Nguyên, để càng ngày càng có nhiều người chọn mảnh đất này để sản xuất, sinh sống”, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị.

Nhân dịp này, Bộ Công an đã trao tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh trao tặng Giấy khen cho 2 tập thể, 4 cá nhân; Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ tặng Giấy khen cho 3 tập thể, 12 cá nhân và Chủ tịch phường An Lạc trao tặng Giấy khen cho 2 tập thể, 6 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Sôi nổi Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường An Lạc -0
Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk Y Biêr Niê và Giám đốc Công an tỉnh trao tặng quà các già làng, trưởng bản có uy tín, có thành tích trong việc xây dựng mô hình và triển khai Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Nhân dịp này, thay mặt Ban Chỉ đạo thực hiện Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng đã trao tặng số tiền 20 triệu đồng cho các già làng, người có uy tín và cá nhân điển hình tiên tiến trong Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường An Lạc.

Văn Thành
.
.