Phát động phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hoá trong cơ quan báo chí”

Thứ Ba, 21/06/2022, 11:09

Việc xây dựng cơ quan báo chí văn hoá, người làm báo văn hoá là chủ đề rất rộng đòi hỏi sự quan tâm, đầu tư nhiều thời gian, công sức, do vậy, phong trào thi đua phải được lan toả, thấm sâu thực chất vào mỗi cơ quan báo chí, mỗi người làm báo.

Sáng 21/6, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và Báo Nhân dân đã phối hợp tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hoá trong cơ quan báo chí” hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương; đồng chí Vũ Đức Đam, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ tham dự Lễ phát động.

Cùng dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo, đại diện các bộ, ban ngành, cơ quan chỉ đạo, quản lý chủ quản báo chí và hơn 200 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan báo chí ở Trung ương và một số địa phương.

Phát động phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hoá trong cơ quan báo chí” -0
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tặng hoa chúc mừng buổi lễ.

Lễ phát động phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hoá trong cơ quan báo chí” nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan báo chí, người làm báo về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hoá đối với sự phát triển của đất nước cũng như sự phát triển của mỗi cơ quan báo chí, giá trị của các sản phẩm báo chí và danh dự, uy tín của người làm báo. Xây dựng môi trường làm báo trong các cơ quan báo chí, trọng tâm là xây dựng cơ quan báo chí văn hoá, người làm báo văn hoá.

Thúc đẩy, lan toả sự hưởng ứng, tham gia tích cực, tạo phong trào thi đua thiết thực và ý nghĩa để các cơ quan báo chí thực hiện tốt vai trò, sứ mệnh của báo chí cách mạng trong gìn giữ, xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực sự là “nền tảng tinh thần”, “động lực phát triển”; phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Phát động phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hoá trong cơ quan báo chí” -0
Các đại biểu dự buổi lễ.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về văn hoá, phát huy giá trị văn hoá trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo ra các sản phẩm báo chí giàu chất văn hoá, lan toả những giá trị tốt đẹp của văn hoá, đạo đức và lòng nhân ái, góp phần xây dựng con người có nhân cách và xây dựng văn hoá lành mạnh.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ Tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đã phát động phong trào thi đua và công bố Tiêu chí xây dựng cơ quan báo chí văn hoá, người làm báo văn hoá làm căn cứ, cơ sở để các cơ quan báo chí, người làm báo hưởng ứng, tổ chức, triển khai, thực hiện. Tiêu chí xây dựng cơ quan báo chí, người làm báo văn hoá có 12 điểm, trong đó có 6 điểm dành cho cơ quan báo chí và 6 điểm dành cho người làm báo.

Các cơ quan báo chí gồm Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng Sản, Đài tiếng nói Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam, Báo Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, Tiền Phong, Vietnamnet, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội là những cơ quan báo chí đầu tiên đại diện cho các cơ quan báo chí cả nước triển khai nghi thức ký cam kết thực hiện phong trào thi đua.

Phát động phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hoá trong cơ quan báo chí” -0
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ phát động, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá, đây là hoạt động rất có ý nghĩa với cơ quan báo chí và những người làm báo nhằm hiện thực hoá mục tiêu xây dựng nền báo chí truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại; là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam.

Nhấn mạnh việc xây dựng cơ quan báo chí văn hoá, người làm báo văn hoá là chủ đề rất rộng đòi hỏi sự quan tâm, đầu tư nhiều thời gian, công sức, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, phong trào thi đua phải được lan toả, thấm sâu thực chất vào mỗi cơ quan báo chí, mỗi người làm báo.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các cơ quan chỉ đạo, quản lý, cơ quan chủ quản báo chí, cơ quan báo chí và đặc biệt là đội ngũ những người làm báo cần tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của báo chí cách mạng; thúc đẩy và lan toả môi trường văn hoá trong cơ quan báo chí và người làm báo; quyết tâm, kiên trì triển khai thực hiện bộ tiêu chí văn hoá của cơ quan báo chí, người làm báo.

Phát động phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hoá trong cơ quan báo chí” -0
Đại diện một số cơ quan báo chí ký giao ước thực hiện phong trào thi đua dưới sự chứng kiến của đồng chí Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và các đại biểu dự buổi lễ.

Xây dựng, hoàn thiện quy trình tác nghiệp để ngày càng có nhiều tác phẩm báo chí chân thực, nhân văn, có tác động sâu rộng đến đời sống xã hội; lan toả các sản phẩm báo chí chuẩn mực để góp phần lành mạnh hoá thông tin trên cả môi trường truyền thống và môi trường mạng.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả chỉ đạo quản lý Nhà nước, chú trọng chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ phóng viên có phẩm chất chính trị đạo đức, lối sống trong sáng, tận tuỵ, gắn bó máu thịt với nhân dân, thượng tôn pháp luật, dân chủ đi đôi với kỷ luật kỷ cương; có biện pháp ngăn chặn, đẩy lùi những hiện tượng suy thoái về đạo đức trong một bộ phận nhỏ những người làm báo.

Phát động phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hoá trong cơ quan báo chí” -0
Đồng chí Lê Quốc Minh tiếp thu ý kiến chỉ đạo.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cũng giao Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan báo chí phải hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện phong trào ở các cấp hội, các cơ quan báo chí; bình xét hàng năm, đề xuất khen thưởng cá nhân xuất sắc, từ đó tạo ra niềm tin, động lực, khí thế mới cho mỗi người làm báo Việt Nam trong thời gian tới.

Phát động phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hoá trong cơ quan báo chí” -0
Đồng chí Nguyễn Đức Lợi phát động phong trào thi đua và công bố tiêu chí xây dựng cơ quan báo chí văn hóa, người làm báo văn hóa.

Phát biểu đáp từ tại buổi lễ, đồng chí Lê Quốc Minh, Uỷ viên Trung ương Đảng,  Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã thay mặt các cơ quan báo chí nêu quyết tâm thực hiện phong trào thi đua để mỗi cơ quan báo chí là một cơ quan văn hoá, một nhà báo là một chiến sĩ văn hoá.

 Tiêu chí cơ quan báo chí văn hóa và văn hóa của người làm báo Việt Nam

Cơ quan báo chí văn hóa:

Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của báo chí và tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí; nhận thức đầy đủ sứ mệnh, vai trò của báo chí trong việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; nỗ lực góp phần xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại.

Xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy, quy định gắn với các chuẩn mực về đạo đức, văn hóa; tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, thân thiện, hợp tác trong cơ quan. Tổ chức quy trình hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, công khai, minh bạch; xác định nguyên tắc tác nghiệp trên tinh thần khách quan, xây dựng, vì lợi ích chung. Quản lý, chỉ đạo sát sao hoạt động của phóng viên, biên tập viên, người lao động của văn phòng đại diện.

Đề cao yếu tố văn hóa trong hoạt động nghiệp vụ và trong tác phẩm báo chí; nêu cao tính nhân văn, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, hướng đến các giá trị “chân, thiện, mỹ”, lan tỏa điều tốt đẹp, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, tiêu cực, bồi đắp nền tảng tinh thần xã hội.

Tích cực đổi mới, sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số; coi trọng việc bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo.

Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu, của cán bộ lãnh đạo; hưởng ứng và triển khai phong trào thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí.

Văn hóa của người làm báo:

Có tư tưởng chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống trong sáng; chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, nội quy, quy chế, quy định của cơ quan, 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam và Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam.

Tận tụy, trách nhiệm với công việc; hành nghề trung thực, công tâm, không vụ lợi, không sách nhiễu, cửa quyền, giữ gìn phẩm giá, tư cách của người làm báo. Tôn trọng quyền con người, quyền riêng tư, không gây tổn thương tinh thần, nhân phẩm, danh dự cá nhân và tổ chức.

Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, nêu cao tính nhân văn trong tác phẩm báo chí cũng như trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác.

Ứng xử chân thành, thân ái; sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ đồng nghiệp; khiêm tốn, văn minh trong quan hệ công tác; chuẩn mực, thân thiện với công chúng.

Tích cực rèn luyện bản lĩnh nghề nghiệp; thường xuyên học tập, nâng cao kiến thức, nâng cao trình độ nghiệp vụ...

Huyền Thanh-Vũ Linh
.
.