Nhiều hoạt động kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông

Thứ Tư, 13/03/2024, 15:01

Chiều 13/3, UBND tỉnh Đắk Nông đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin các hoạt động và lễ kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông 2004-2024. 

Theo lãnh đạo tỉnh Đắk Nông, chuỗi hoạt động kỷ niệm 20 ngày tái lập tỉnh dự kiến sẽ diễn ra 16 hoạt động chính. 

Nhiều hoạt động kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông -0
Quang cảnh buổi họp báo.

Theo Ban tổ chức, các chuỗi hoạt động kỷ niệm diễn ra từ ngày 5/3 đến hết tháng 10/2024 trên địa bàn TP Gia Nghĩa và một số huyện lân cận với những hoạt động chính như: Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh và chương trình nghệ thuật chào mừng diễn ra vào tối 23/3; Lễ đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông lần thứ II; Lễ hội văn hoá thổ cẩm Việt Nam lần thứ III năm 2024; hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch tỉnh Đắk Nông; hội thảo kết nối tuyến, điểm du lịch gắn với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông; Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Nông năm 2024…

Theo bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Ban tổ chức lễ kỷ niệm cho biết, kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông là sự kiện có ý nghĩa quan trọng về chính trị, văn hoá, xã hội đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Do đó, việc triển khai các hoạt động kỷ niệm nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về truyền thống lịch sử, văn hoá của tỉnh Đắk Nông.

Nhiều hoạt động kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông -0
Các cơ quan báo chí tham dự tại buổi họp báo.

Bên cạnh đó, nhằm động viên, cổ vũ cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử, văn hoá của tỉnh, củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Đắk Nông… “Đây cũng là cơ hội để tỉnh Đắk Nông quảng bá, giới thiệu về mảnh đất và con người, những tiềm năng lợi thế và triển vọng phát triển của tỉnh đến với bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh”, bà Hạnh nói.

    

  

Văn Thành
.
.