Nghiêm cấm tiếp tay, bảo kê buôn lậu, gian lận thương mại

Thứ Năm, 11/05/2023, 10:41

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nhấn mạnh, nghiêm cấm việc cán bộ bảo kê, tiếp tay, bao che cho hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, đồng thời yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, cơ quan thông tấn, báo chí bên cạnh thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ cụ thể...

Sáng 11/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo 389), đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác quý 1 và tổng kết kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Hội nghị được tổ chức trực truyến từ điểm cầu hội trường Chính phủ đến UBND tỉnh, thành phố trên toàn quốc. 

Tại điểm cầu hội trường Chính phủ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đại diện một số cục chức năng của Bộ Công an tham dự hội nghị.

Xây dựng mỗi người dân là một người tiêu dùng thông minh góp phần chống buôn lậu, hàng giả -0
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo 389 quốc gia, quý I năm 2023, tình hình dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, nền kinh tế dần phục hồi, phát triển; hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, quá cảnh... qua các cửa khẩu hoạt động bình thường trở lại. Nguồn cung lương thực, thực phẩm, rượu, bia, đường cát, mỹ phẩm, quần áo, hàng gia dụng, hàng thiết yếu khác dồi dào, đa dạng về chủng loại và số lượng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Hoạt động mua bán, vận chuyển hàng cấm... qua một số tuyến biên giới, cửa khẩu, cảng biển, vùng biển, địa bàn nội địa trọng điểm có chiều hướng diễn biến phức tạp nhưng không phát sinh điểm nóng.

Tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc, hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ, sản phẩm động vật, gia cầm, bánh kẹo, hàng gia dụng... qua các cửa khẩu trọng điểm có xu hướng tăng trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Tuyến biên giới Việt Nam - Lào, nổi lên hoạt động mua bán, vận chuyển hàng cấm như ma túy, pháo nổ, thuốc lá, động vật hoang dã, buôn lậu, vận chuyển trái phép đường cát, rượu, bia, mỹ phẩm, gia súc, hàng gia dụng...Tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia, nổi lên hoạt động mua bán, vận chuyển hàng cấm như ma túy, pháo nổ, thuốc lá; buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, ngoại tệ, đường cát, thực phẩm, thuốc tân dược, thực phẩm chức năng.

Tuyến biển, cảng biển, nổi lên hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép các mặt hàng ma túy, pháo nổ, thuốc lá điếu ngoại, động vật hoang dã, hàng điện tử đã qua sử dụng, xăng dầu, phế liệu, dược phẩm, thực phẩm chức năng... trên các cảng biển Hải Phòng, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh, các vùng biển Đông Bắc, Đông Nam và Tây Nam.

Xây dựng mỗi người dân là một người tiêu dùng thông minh góp phần chống buôn lậu, hàng giả -0
Đại diện Hải quan phát biểu tại hội nghị.

Địa bàn nội địa, nổi lên hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng vi phạm về nhãn; kinh doanh hàng hết hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ; kinh doanh hàng nhập lậu, hàng không hóa đơn, chứng từ; làm giả bánh, kẹo, bột ngọt, rượu, xăng dầu, thuốc tân dược, mỹ phẩm, một số hàng hóa tiêu dùng...

Thông qua hoạt động xuất, nhập khẩu, các đối tượng lợi dụng không khai báo, khai hải quan không đúng với hàng hóa thực tế, tuyến đường của lô hàng; nhập khẩu hàng hóa không đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn, quy chuẩn để buôn lậu, gian lận thương mại. Các đối tượng gia cố hầm chứa, khoang chứa bên trong các phương tiện vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu, cất giấu hàng lậu vào hàng hóa nhập khẩu chính ngạch để lọt qua sự kiểm soát của lực lượng chức năng.

Lợi dụng thời tiết, địa hình trên các tuyến biên giới, vùng biển, đường mòn, lối mở..., đối tượng thuê người vận chuyển trái phép hàng hóa, sử dụng trang thiết bị hiện đại, trang bị vũ khí nóng để chống trả lực lượng chức năng khi bị bắt giữ...

Xây dựng mỗi người dân là một người tiêu dùng thông minh góp phần chống buôn lậu, hàng giả -0
Đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an phát biểu tại hội nghị.

Kết quả quý I năm 2023, các lực lượng chức năng bắt giữ, xử lý 28.028 vụ việc vi phạm (giảm 11,24% so với cùng kỳ năm 2022). Trong đó, phát hiện, bắt giữ 1.345 vụ mua bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu (tăng 68,34% so với cùng kỳ năm 2022); 25.595 vụ gian lận thương mại, gian lận về thuế (giảm 14,54% so với cùng kỳ năm 2022); 1.088 vụ hàng giả, vi phạm sử hữu trí tuệ (tăng 30,93% so với cùng kỳ năm 2022); thu nộp ngân sách nhà nước hơn 3.387 tỷ đồng (tăng 76,66% so với cùng kỳ năm 2022); khởi tố hình sự 278 vụ/679 đối tượng.

Ban chỉ đạo của Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tham mưu cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ  đạo 389 tỉnh, thành phố chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả theo các kế hoạch, chuyên đề của Ban chỉ đạo 389 quốc gia và Bộ Công an; tăng cường công tác nắm tình hình, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Xây dựng mỗi người dân là một người tiêu dùng thông minh góp phần chống buôn lậu, hàng giả -0
Đại diện Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia báo cáo kết quả tại hội nghị.

Thực hiện cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 28.037 vụ vi phạm, trong đó xử lý vi phạm hành chính 25.167 vụ. Số vụ khởi tố hình sự 163 vụ/193 đối tượng. Tổng thu nộp Ngân sách nhà nước là 513,6 tỷ đồng.

Tại hội nghị, đại diện Ban chỉ đạo 389 một số bộ, ngành, tỉnh, thành phố đã tham luận những nội dung liên quan đến công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả cũng như những kiến nghị, đề xuất biện pháp giải quyết, đấu tranh hiệu quả nhiệm vụ này.

Xây dựng mỗi người dân là một người tiêu dùng thông minh góp phần chống buôn lậu, hàng giả -0
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang biểu dương những kết quả, thành tích các Ban chỉ đạo của bộ, ngành, địa phương đã đạt được trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đặc biệt là các ý kiến tham luận thắng thắn, trách nhiệm, chất lượng, trong đó đại diện Bộ Công an với những kiến nghị, đề xuất có giá trị cao. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang khẳng định: Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng khi Ban chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ trên sẽ tạo nên lợi ích rất lớn cho người dân và xã hội.

Đồng chí Phó Thủ tướng phân tích, trong điều kiện kinh tế vẫn còn khó khăn, hoặc chưa có nhiều thông tin chọn lọc, người dân vô hình trung đã tìm đến những mặt hàng, sản phẩm kém chất lượng. Công tác quản lý Nhà nước ở một số cấp, bộ, ngành vẫn còn chưa đáp ứng được yêu cầu, cần phải nỗ lực cố gắng hơn, hiệu quả hơn.

Chỉ đạo nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Thủ tướng chỉ rõ: Người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương, đơn vị phải nâng cao hiệu quả công tác quản lý, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng "bảo kê". Lấy ví dụ về những vụ việc sai phạm trong đó có cả cán bộ cấp cao vi phạm liên quan đến chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đồng chí Phó Thủ tướng chỉ rõ: Lãnh đạo, nhất là những cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ luôn phải đối mặt với cám dỗ bủa vây, dễ xảy ra vi phạm, chính vì vậy các đồng chí phải có bản lĩnh để vượt qua. “Nghiêm cấm cán bộ "bảo kê", tiếp tay, dung túng cho tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Cần phải luôn tôi luyện bản lĩnh chính trị, tiếp tục không ngừng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ để đáp ứng ngày càng hiệu quả, chất lượng hơn trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả”- Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Biểu dương các cơ quan thông tấn, báo chí đã làm tốt công tác tuyên truyền, Phó Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, tuyên truyền đến người dân để cả xã hội cùng chung tay với các cơ quan chức năng trong nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

“Tuyên truyền, hướng dẫn để từng người dân trở thành những người tiêu dùng thông minh, không mua hàng rẻ, hãy chọn hàng tốt, đảm bảo chất lượng. Điều này mang giá trị cốt lõi góp phần cùng cả xã hội đẩy mạnh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả”- Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang khẳng định.

Đánh giá hiện nay nhiều quy định liên quan đến chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn còn chồng chéo, thiếu, chưa phù hợp, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần tập trung sớm rà soát, nghiên cứu sửa đổi; xây dựng rõ và sớm hoàn thành những quy chế phối hợp cụ thể giữa các bộ, ngành, địa phương.

Quý I/2023, lực lượng Công an điều tra, xử lý 85 vụ buôn lậu, 704 vụ sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm, 59 vụ sản xuất, buôn bán hàng giả, 27 vụ trốn thuế; dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, phát hiện, bắt giữ 491 vụ/537 đối tượng sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo, thu 889 kg, 161 hộp và 907 quả pháo nổ, 9,5 kg thuốc pháo; bắt nhiều vụ tàng trữ, vận chuyển, mua bán thực phẩm không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Riêng tội phạm ma túy, lực lượng Công an phát hiện, xử lý 7.266 vụ, 10.889 đối tượng (gia tăng gần 1.500 vụ so với quý IV năm 2022).

Hoàng Phong
.
.