Nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ở huyện đảo Trường Sa

Nâng cao chất lượng các quyết sách ở huyện đảo tiền tiêu (Bài 2)

Thứ Ba, 28/11/2023, 06:24

Cử tri ở huyện đảo Trường Sa tin tưởng, đồng thời bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, góp phần nhỏ bé vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa quyết sách của Quốc hội vào cuộc sống.

Quốc hội khóa XV đã thực hiện được nửa nhiệm kỳ với kỳ họp thứ 6 đang diễn ra và đã hoàn thành một khối lượng lớn các văn bản pháp luật từ trước đến nay. Việc triển khai các luật, nghị quyết của Quốc hội bên cạnh nỗ lực, quyết tâm lớn và sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan, tổ chức, cần sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân, cử tri cả nước nhằm đưa các quyết sách của Quốc hội vào cuộc sống nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Cử tri ở huyện đảo Trường Sa tin tưởng, đồng thời bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, góp phần nhỏ bé vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa quyết sách của Quốc hội vào cuộc sống.

a.jpg -0
Quân và dân, chư tăng trên đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa thường xuyên trao đổi thông tin về các kỳ họp Quốc hội, HĐND các cấp.

Điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển

Cảm xúc đến Trường Sa thật đặc biệt khi trong chuyến công tác dài ngày ở các đảo, chúng tôi đã có dịp gặp gỡ những cử tri là CBCS các đơn vị đóng quân trên đảo và người dân nghe trải lòng về cuộc sống, công tác, chiến đấu nơi “đầu sóng ngọn gió”, cảm nhận rõ về tinh thần trách nhiệm trong “vai trò kép” vừa chắc tay súng bảo vệ đảo tiền tiêu, làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển, vừa thực hiện trách nhiệm của một cử tri sinh sống, công tác ở địa bàn đặc thù, đảo tiền tiêu của Tổ quốc. 

Đặt chân đến đảo Trường Sa Đông, không khí bình yên ùa về khi tiếng chuông chùa ngân lên, vang xa trên sóng biển. Thiếu tá Nguyễn Hồng Tiến, Chính trị viên đảo Trường Sa Đông đưa đoàn công tác đi thăm quan, giới thiệu sơ qua về tình hình trên đảo, trong đó có vườn cây xanh kiểu mẫu.

“Ngoài nhiệm vụ chính là huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, cử tri là quân nhân cũng thường xuyên được các đơn vị chức năng, các thủ trưởng tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, cập nhật thường xuyên các hoạt động của Quốc hội và HĐND; tại các dịp tiếp xúc cử tri, chúng tôi cũng kiến nghị, đề xuất các nội dung để thiết thực đưa Nghị quyết của Đảng, các quyết sách của Quốc hội vào cuộc sống, công tác, chiến đấu…”- Thiếu tá Nguyễn Hồng Tiến thông tin thêm.

Chia sẻ với PV, Thiếu tá Lý Quý Cường, Chính trị viên cụm 2, đảo Trường Sa bày tỏ: “Hiện nay các loại hình, phương tiện truyền thông của Trung ương và địa phương đã dành một thời lượng nhất định để tuyên truyền về các kỳ họp, hoạt động của Quốc hội, HĐND các cấp rất kịp thời, đầy đủ và sinh động. Nhưng tôi cho rằng cần tăng cường, đổi mới hơn cho phù hợp với từng địa bàn. Ví như, đối với cử tri huyện Trường Sa, do điều kiện địa lý xa đất liền, thông tin trên mạng khó tiếp cận, báo in không kịp thời đến với người đọc, vì vậy, cần tăng cường thời lượng cho báo hình, báo nói (truyền hình, phát thanh), nên mở thêm nhiều chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về biển đảo. Nội dung tập trung vào hỏi, đáp về pháp luật quốc tế và Việt Nam, về biển đảo, các chủ trương, chính sách cụ thể về hoạt động của ngư dân, nhân dân, của các lực lượng sinh sống, làm ăn trên các vùng biển đảo, các hoạt động phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn…”.

Tháng 6/2022, Quốc hội Khoá XV đã thông qua Nghị quyết số 55 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hoà, trong đó có bổ sung nguồn lực phát triển nghề cá, xây dựng các công trình thiết yếu, phục vụ dân sinh tại các đảo trên quần đảo Trường Sa. Từ đó đến nay, Trường Sa đã từng bước “thay da đổi thịt”, đời sống vật  chất, tinh thần của quân và dân được nâng lên rõ rệt.

Thay mặt cho quân và dân đảo Trường Sa, Trung tá Bùi Văn Ngải, Chính trị viên đảo Trường Sa cho biết: “Chúng tôi xin hứa với Đảng, Nhà nước, với đất liền, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, quân và dân thị trấn Trường Sa luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, với chế độ XHCN, với Tổ quốc và nhân dân; đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh, bảo vệ từng tấc đất, sải biển, chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.

Đổi mới hơn về hoạt động đối ngoại, công tác giám sát

Những ngày “ba cùng” quân và dân huyện đảo, nhiều cử tri bày tỏ mong muốn thông qua công tác giám sát, các đại biểu dân cử kịp thời phát hiện sớm những bất cập trong quá trình thực hiện ngay từ cơ sở để kiến nghị sửa đổi cho phù hợp, tháo gỡ vướng mắc, “khơi thông những nút thắt” thể chế để thúc đẩy phát triển, phát huy ý nghĩa, tác dụng thiết thực của các chính sách do Quốc hội ban hành vào cuộc sống, trong đó có địa bàn đặc thù như Trường Sa.

Cử tri Đào Văn Khôi, Trạm trưởng Trạm Hải Đăng, đảo Sinh Tồn chia sẻ: “Sống trên mảnh đất biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, tôi thấy vinh dự, tự hào và tin tưởng, mong muốn Quốc hội và HĐND có nhiều đóng góp hơn trong hoạt động đối ngoại, là cử tri ở Trường Sa, chúng tôi mong muốn, công tác đối ngoại tiếp tục được quan tâm, triển khai thực hiện một cách linh hoạt hiệu quả với nhiều phương thức và cách làm mới, ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng môi trường hòa bình ở khu vực, thúc đẩy hợp tác, liên kết kinh tế, góp phần nâng cao tiềm lực, vị thế, uy tín của đất nước…”.

Bày tỏ mong muốn nâng cao hơn nữa vai trò giữa Quốc hội, Chính quyền, HĐND với Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và tổ chức thành viên các cấp trong phát huy và xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại và giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, ông Trần Quang Phú, Chủ tịch UBND thị trấn Trường Sa cho biết: Phát huy tinh thần: “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội làm nòng cốt để nhân dân làm chủ”, cử tri mong muốn Đảng và Nhà nước có thêm cơ chế chính sách đầu tư nhiều hơn về mọi mặt, quan tâm chăm lo và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc, tạo công ăn việc làm ổn định cho người dân, nhất là tại các xã hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn. Từ đó, lan tỏa, tác động tích cực đến tình cảm, khơi dậy niềm tin, lòng tự hào về lịch sử, văn hóa, vùng đất, con người từng địa phương, trong đó có địa bàn đặc thù như Trường Sa, góp phần xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, khát vọng phát triển địa phương, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại của đất nước và giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; bảo đảm ANTT, cuộc sống bình yên cho nhân dân”.

Dư âm buổi văn nghệ rộn ràng giao lưu giữa khách và người dân trên đảo vẫn còn lắng đọng, xúc động, anh Phạm Quốc Sang, Tiểu đội trưởng Dân quân tự vệ thị trấn Trường Sa tâm sự: “Không chỉ mỗi khi có các đoàn đến thăm đảo mà UBND, HĐND thị trấn, các đơn vị đóng quân trên đảo cũng thường xuyên phối hợp tổ chức các cuộc thi, các đêm giao lưu văn hóa văn nghệ, các trò chơi dân gian… giữa các lực lượng trên đảo và người dân. Chúng tôi mong muốn hoạt động này được quan tâm hơn nữa để nâng cao đời sống tinh thần cho bà con. Chúng tôi luôn đoàn kết, gắn bó thắm tình quân, dân và nguyện góp sức nhỏ bé của mình gìn giữ chủ quyền biển, đảo quê hương”.

Ông Trần Ngọc Hòa, Phó Chủ tịch HĐND thị trấn Trường Sa chia sẻ thêm: “Tại các kỳ tiếp xúc và kỳ họp HĐND, cử tri thường có ý kiến, bày tỏ nguyện vọng liên quan đến những vấn đề sát sườn tới cuộc sống như: phát triển kinh tế biển, phủ xanh đảo, y tế, giáo dục…; mong muốn lực lượng Hải quân và các đơn vị liên quan tiếp tục hỗ trợ ngư dân, sẵn sàng cứu hộ cứu nạn khi ngư dân vươn khơi bám biển… Các ý kiến, nguyện vọng của cử tri đã luôn được các đại biểu dân cử quan tâm. Bản thân tôi luôn tiếp thu, tổng hợp và đề xuất với các cấp, cơ quan có thẩm quyền, trong đó có các đơn vị đóng quân trên đảo quan tâm đến quyền lợi hợp pháp, lợi ích chính đáng của người dân, tạo sự an toàn, yên tâm cho ngư dân phát triển kinh tế nghề biển, ổn định cuộc sống…”.

Những ngày hòa mình trong không khí rộn ràng của người dân huyện đảo, “ba cùng” với cán bộ, đảng viên, người dân, chúng tôi mới hiểu thêm phần nào về cuộc sống, sự rèn luyện, phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn của họ để luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Những cử tri như những mẻ thép được tôi luyện từ gian khó, bám biển, bám tàu, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; luôn học tập và làm theo Bác từ những việc làm hằng ngày trong thực hiện nhiệm vụ cũng như lễ tiết, tác phong, hăng say trong lao động, sản xuất, là những tấm gương sáng đáng trân trọng.

Quân và dân huyện đảo Trường Sa đã và đang cùng với cử tri cả nước góp tiếng nói để các cấp xem xét, đưa ra những quyết sách phù hợp, đưa đất nước ta ngày càng vững mạnh, phát triển; thực hiện thắng lợi đường lối quan điểm của Đảng về quốc phòng an ninh trên biển và xây dựng Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế, văn hoá, xã hội trên biển của cả nước, là khu vực phòng thủ vững chắc, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

( Còn nữa)

Trao đổi với PV, Đại tá Ngô Đình Xuyên, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146 cho biết: Lữ đoàn 146 là đơn vị thuộc Vùng 4 Hải quân (Bộ Tư lệnh Hải quân) được giao nhiệm vụ cùng các đơn vị trong Vùng 4 huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu, bảo vệ một vùng biển, đảo rộng lớn, trong đó có quần đảo Trường Sa và căn cứ quân sự Cam Ranh. Đây là vùng biển có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng cả về kinh tế, chính trị, xã hội và quốc phòng, an ninh của đất nước. Những năm qua, ngoài thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, Lữ đoàn 146 còn góp phần quan trọng giúp các ngành kinh tế biển có điều kiện phát triển tốt. Bên cạnh đó, Lữ đoàn đã thực hiện có hiệu quả chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển”.

Lữ đoàn 146 đã tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức và bảo vệ các kỳ bầu cử ĐBQH, HĐND các cấp thành công; nỗ lực phối hợp với chính quyền và nhân dân các cấp đưa các quyết sách của Quốc hội vào cuộc sống, đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam…

Theo Chủ tịch UBND huyện Trường Sa Lê Đình Hải, Trường Sa là huyện đảo đặc thù nhất trên cả nước. Hằng năm, cán bộ,  công chức, viên chức, chư tăng và nhân dân sinh sống, công tác ở huyện đảo luôn nhận được sự quan tâm, động viên kịp thời về tinh thần, hỗ trợ vật chất của đất liền từ Đảng, Nhà nước, Quân đội và các bộ, ban, ngành, đoàn thể, nhân dân cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài… trong đó có Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân. Công tác triển khai các luật, nghị quyết của Quốc hội đưa vào cuộc sống ở huyện đảo được tiến hành thường xuyên.

Với sự quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của chính quyền từ huyện đến cơ sở, tình hình kinh tế, xã hội của huyện tiếp tục được ổn định và phát triển, đời sống của nhân dân được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo sự phấn khởi, khí thế quyết tâm giành thắng lợi các chương trình, kế hoạch, mục tiêu đề ra.

Đặc biệt, cử tri đánh giá cao công tác điều hành hoạt động của ĐBQH, HĐND, trong đó có công tác kiểm tra, khảo sát, giám sát. Hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp thường lệ được thực hiện nghiêm túc, các ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp đã thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân do dân bầu, dân cử… góp phần củng cố, xây dựng huyện đảo Trường Sa xứng tầm trở thành trung tâm kinh tế văn hoá, xã hội trên biển; pháo đài vững chắc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Anh Hiếu - Duy Bá
.
.