Lãnh đạo Việt Nam và quốc tế gửi lời chia buồn sau động đất tại Maroc

Thứ Bảy, 09/09/2023, 19:32

Lãnh đạo Việt Nam và nhiều nước trên thế giới ngày 9/9 gửi lời chia buồn đến Maroc sau những mất mát trong trận động đất dữ dội. 

Lãnh đạo Việt Nam và quốc tế gửi lời chia buồn sau động đất tại Maroc -0
Một người phụ nữ bên cạnh ngôi nhà bị đổ sập sau trận động đất. Ảnh Getty Images.

Được tin trận động đất xảy ra ngày 8/9 tại Ighil, Maroc khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, ngày 9/9, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi điện chia buồn tới Quốc vương Maroc Mohamed VI, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện chia buồn tới Thủ tướng Aziz Akhannouch, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện chia buồn tới Chủ tịch Thượng viện Naam Miyara và Chủ tịch Hạ viện Rachid Talbi Alami.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện chia buồn tới Bộ trưởng Ngoại giao, Hợp tác châu Phi và Kiều dân Maroc Nasser Bourita.

* Lãnh đạo các nước trên thế giới cũng bày tỏ cảm thương và gửi lời chia buồn đến nhân dân Maroc. 

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bày tỏ sự cảm thông đối với các nạn nhân của trận động đất, đồng thời cho biết thêm Mỹ “sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết”.

Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc (CCTV), Chủ tịch Tập Cận Bình đã gửi “thông điệp chia buồn” tới Maroc. “Vào ngày 9/9, Chủ tịch Tập Cận Bình đã gửi thông điệp chia buồn tới Vua Mohammed VI của Maroc về trận động đất nghiêm trọng ở Maroc”, CCTV trích lời ông Tập đưa tin. 

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng bày tỏ lời chia buồn tới “những người dân thân thiện” của Maroc. “Từ nước Nga, chúng tôi chia sẻ nỗi đau và sự thương tiếc của người dân Maroc thân thiện”, ông Putin nói trong thông điệp gửi tới Quốc vương Mohammed VI của Maroc, đồng thời đưa ra “lời chia buồn chân thành về hậu quả bi thảm của trận động đất kinh hoàng”.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã đề nghị hỗ trợ Maroc sau “trận động đất tàn khốc”. “Chúng tôi sẽ hỗ trợ anh em Maroc của mình bằng mọi cách trong giờ khó khăn này,” ông Edorgan cho biết trên mạng xã hội X. 

Cơ quan Quản lý Thảm họa và Khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD) cho biết họ đã huy động 265 thành viên của các cơ quan y tế, cứu trợ và tìm kiếm cứu nạn trong trường hợp nhận được cuộc gọi cấp cứu từ Maroc. Ngoài ra, 1.000 chiếc lều đã được phân bổ để vận chuyển đến Maroc nếu nhận được yêu cầu từ chính quyền ở Rabat.

Người đứng đầu Ủy ban Liên minh châu Phi Moussa Faki Mahamat đã bày tỏ “sự đau buồn to lớn” sau trận động đất kinh hoàng. “Tôi vô cùng đau buồn khi biết về hậu quả bi thảm của trận động đất xảy ra tại Vương quốc Maroc, đồng thời bày tỏ “lời chia buồn chân thành” tới nhà vua, người dân Maroc và gia đình các nạn nhân”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên tiếng thể hiện tình đoàn kết với Maroc sau trận động đất.

Tiến Dũng
.
.