Ký Nghị định thư gia nhập Hiệp định CPTPP của Vương quốc Anh

Chủ Nhật, 16/07/2023, 16:04

Phiên họp Hội đồng Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) lần thứ 7 đã được tổ chức vào ngày 16/7, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Thương mại và Phát triển Xuất khẩu New Zealand Damien O’Connor cùng với sự tham gia của Bộ trưởng và Quan chức cấp cao của các nước Australia, Canada, Chile, Malaixia, Nhật Bản, Mêhicô, New Zealand, Peru, Singapore, Vương quốc Anh và Việt Nam.

Đoàn đại biểu Việt Nam gồm đại diện các Bộ: Công Thương, Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ và Văn phòng Ban chỉ đạo hội nhập quốc tế về kinh tế do Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên làm trưởng đoàn đã tham dự phiên họp.

Tại phiên họp này, Bộ trưởng các thành viên CPTPP đã thông qua Quyết định của Hội đồng CPTPP phê duyệt các điều kiện cho việc gia nhập của Vương quốc Anh và ký Nghị định thư gia nhập Hiệp định CPTPP của Vương quốc Anh, chính thức đưa số lượng thành viên ký kết của Hiệp định lên 12. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã đại diện Chính phủ Việt Nam tham gia ký kết Nghị định thư cũng như các văn kiện liên quan với Vương quốc Anh.

Ký Nghị định thư gia nhập Hiệp định CPTPP của Vương quốc Anh -0
Bộ trưởng các thành viên CPTPP đã thông qua Quyết định của Hội đồng CPTPP phê duyệt các điều kiện cho việc gia nhập của Vương quốc Anh.

Sau lễ ký kết, Bộ trưởng các thành viên CPTPP (bao gồm Vương quốc Anh) đã thảo luận các vấn đề trong chương trình nghị sự do New Zealand đề xuất. Các Bộ trưởng đã lắng nghe báo cáo của các Ủy ban và Nhóm công tác chuyên môn về tiến độ rà soát tổng thể 3 năm thực thi CPTPP, tiến độ triển khai các sáng kiến thúc đẩy hợp tác trong CPTPP như kinh tế số, kinh tế xanh.

Các Bộ trưởng cũng đã thông qua Quyết định thành lập Ủy ban tạm thời cho Chương Hải quan và Tạo thuận lợi thương mại để phụ trách công việc về tự động hóa hải quan, tạo thuận lợi thương mại số giữa các nước thành viên trong khối.

Ký Nghị định thư gia nhập Hiệp định CPTPP của Vương quốc Anh -0
Toàn cảnh cuộc họp

Đối với các vấn đề mới, các Bộ trưởng đồng ý sự cần thiết phải bảo đảm Hiệp định CPTPP là một Hiệp định “tiến bộ” và “toàn diện” và vì vậy, cần phải liên tục rà soát và kịp thời cập nhật, bổ sung các vấn đề được thế giới quan tâm hiện nay như kinh tế số, kinh tế xanh… Tuy nhiên, các Bộ trưởng cũng cho rằng đây là các vấn đề phức tạp cần nghiên cứu kỹ lưỡng trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm của các thành viên khi tham gia các khuôn khổ hợp tác song phương và đa phương khác để từ đó lựa chọn các vấn đề phù hợp với tất cả các thành viên. Các Bộ trưởng giao cấp kỹ thuật tiếp tục nghiên cứu và đề xuất trong cuộc họp Hội đồng tiếp theo.

Về nội dung mở rộng Hiệp định, các Bộ trưởng cũng dành thời gian thảo luận về quan tâm gia nhập của các nền kinh tế khác nhằm thống nhất cách tiếp cận chung đối với các đơn xin gia nhập này. Cho đến nay, đã có 6 nền kinh tế nộp đơn xin gia nhập Hiệp định CPTPP là Trung Quốc, Đài Loan, Ecuador, Costa Rica, Uruguay và Ucraina.

Ký Nghị định thư gia nhập Hiệp định CPTPP của Vương quốc Anh -0
Bộ trưởng 12 nước CPTPP đã thông qua Tuyên bố chung cấp Bộ trưởng để ghi nhận các kết quả làm việc chính của Hội đồng lần thứ 7.

Kết thúc chương trình làm việc, Bộ trưởng 12 nước CPTPP đã thông qua Tuyên bố chung cấp Bộ trưởng để ghi nhận các kết quả làm việc chính của Hội đồng lần thứ 7. Phiên họp Hội đồng cấp Bộ trưởng Hiệp định CPTPP lần thứ 8 sẽ được tổ chức trong năm 2024 do nước Chủ tịch luân phiên Canada chủ trì.

Vương quốc Anh chính thức là thành viên của CPTPP, mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp

Ngày 16/7, Vương quốc Anh đã chính thức ký thỏa thuận gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Việc ký kết là sự xác nhận chính thức về thỏa thuận để Vương quốc Anh gia nhập khối thương mại này, sau khi kết thúc đáng kể các cuộc đàm phán vào đầu năm nay. Chính phủ Anh hiện sẽ thực hiện các bước cần thiết để phê chuẩn hiệp định, bao gồm quy trình giám sát của Nghị viện, trong khi các quốc gia thành viên khác của CPTPP hoàn thiện các quy trình nội luật hóa của riêng họ.

Việc ký kết diễn ra trong bối cảnh Chính phủ Anh công bố một báo cáo mới cho biết, vào năm 2019, cứ 100 lao động Anh thì có một người làm việc cho các doanh nghiệp thuộc sở hữu của khối CPTPP, tương đương với hơn 400.000 việc làm trên khắp Vương quốc Anh. Việc trở thành thành viên của CPTPP dự kiến sẽ thúc đẩy đầu tư vào Anh của các quốc gia thành viên CPTPP, hiện trị giá 182 tỷ bảng Anh vào năm 2021, bằng cách đảm bảo các biện pháp bảo hộ cho các nhà đầu tư.

Ký Nghị định thư gia nhập Hiệp định CPTPP của Vương quốc Anh -0
Bộ trưởng Kinh doanh và thương mại Anh Kemi Badenoch ký Nghị định thư tham gia CPTPP tại Auckland, New Zealand.

Phát biểu trước lễ ký kết, Bộ trưởng Kinh doanh và Thương mại Anh Kemi Badenoch bày tỏ vui mừng khi được có mặt tại New Zealand để ký một thỏa thuận được cho rằng sẽ là động lực lớn cho các doanh nghiệp Anh và bổ sung hàng tỷ bảng Anh vào hoạt động thương mại, đồng thời mở ra những cơ hội to lớn và khả năng tiếp cận chưa từng có vào thị trường hơn 500 triệu dân. "Chúng tôi đang sử dụng vị thế là một quốc gia thương mại độc lập để tham gia vào một khối thương mại năng động, phát triển và hướng tới tương lai. Khối sẽ giúp đẩy mạnh nền kinh tế Vương quốc Anh và tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội việc làm từ các doanh nghiệp thuộc sở hữu của các nước thành viên CPTPP đã và đang hoạt động trong và ngoài nước" , Bộ trưởng Badenoch chia sẻ.

Ký Nghị định thư gia nhập Hiệp định CPTPP của Vương quốc Anh -0
Vương quốc Anh là quốc gia châu Âu đầu tiên và là thành viên mới đầu tiên kể từ khi CPTPP được thành lập.

Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew cho biết: "Tôi rất vui mừng khi Vương quốc Anh đã ký thỏa thuận gia nhập CPTPP. Tổng kim ngạch thương mại giữa Vương quốc Anh và Việt Nam gần đây đã đạt 6,9 tỷ bảng Anh, tăng 29% so với năm ngoái. Tôi tin tưởng rằng việc Vương quốc Anh gia nhập CPTPP sẽ thúc đẩy tăng trưởng thương mại song phương mạnh mẽ hơn nữa. Việc gia nhập CPTPP cho thấy cam kết chiến lược của Vương quốc Anh đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Tôi xin cảm ơn Chính phủ Việt Nam về sự hỗ trợ và hợp tác trong quá trình gia nhập. Sự kiện này đặc biệt có ý nghĩa khi hai nước chúng ta đang kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Tôi mong muốn được hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam, các đối tác và doanh nghiệp để tận dụng tối đa mối quan hệ hợp tác mới này".

Chủ tịch Phòng Thương mại Anh tại Việt Nam, Chris Jeffery bày tỏ vui mừng về việc Hiệp định Thương mại Tự do Vương quốc Anh-Việt Nam (UKVFTA) hiện có và giờ là việc gia nhập CPTPP mở ra nhiều cơ hội kinh doanh hơn nữa cho cả Việt Nam và Vương quốc Anh, các cơ hội dành cho doanh nghiệp Anh tại Việt Nam hiện đang nằm trong nhóm thương mại tốt nhất trên toàn thế giới.

"Chúng tôi tin tưởng thương mại song phương sẽ tiếp tục tăng trưởng nhanh chóng, đánh dấu sự khởi đầu cho 50 năm quan hệ đối tác tiếp theo và liên kết ngày càng phát triển giữa hai nước. Các doanh nghiệp của Vương quốc Anh hiện đang có rất nhiều cơ hội để tận dụng triệt để lợi ích từ việc Vương quốc Anh tập trung phát triển quan hệ và liên kết với châu Á", ông Chris Jeffery chia sẻ.

Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Doanh nghiệp Anh tại Việt Nam, đồng thời là Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc KPMG Việt Nam, Warrick Cleine cho biết, CPTPP là một hiệp định thương mại không giống bất kỳ hiệp định nào khác, các thành viên CPTPP chia sẻ cam kết chung về một hệ thống thương mại dựa trên các quy tắc vượt ra ngoài thương mại hàng hóa và tạo điều kiện thuận lợi cho nền kinh tế kỹ thuật số và thương mại dịch vụ. Về cơ bản, CPTPP nên được các lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp coi như một phần thiết yếu khác của cơ sở hạ tầng thương mại. Các nhà đàm phán và chính trị gia đã làm phần việc của họ, bây giờ là lúc lãnh đạo doanh nghiệp cần tận dụng cơ hội này.

Vương quốc Anh là quốc gia châu Âu đầu tiên và là thành viên mới đầu tiên kể từ khi CPTPP được thành lập. CPTPP có 11 thành viên gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam. Sự tham gia của Anh sẽ nâng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của khối từ 12% lên 15% GDP toàn cầu, tương đương khoảng 15.700 tỷ USD

Lưu Hiệp
.
.