Hoàng thái tử và Công nương Nhật Bản thăm phố cổ Hội An

Thứ Bảy, 23/09/2023, 22:36

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, ngày 23/9 Hoàng Thái tử Nhật Bản Fumihito Akishino cùng Công nương Kawashima Kiko đã gặp gỡ, chào xã giao lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và thăm phố cổ Hội An.

Tại buổi tiếp kiến, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường bày tỏ vinh dự chào đón Hoàng Thái tử Nhật Bản và Công nương tới thăm TP Hội An, tỉnh Quảng Nam; đồng thời, thông tin về kết quả hợp tác của tỉnh Quảng Nam với các tỉnh, thành của Nhật Bản cùng những con số đầu tư ấn tượng của Nhật Bản tại tỉnh Quảng Nam.

Hoàng thái tử và Công nương Nhật Bản thăm phố cổ Hội An -0
Các em học sinh và người dân đón chào Hoàng Thái tử và Công nương đến thăm TP Hội An.

Đến nay, Chính phủ Nhật Bản đã tài trợ cho Quảng Nam thực hiện nhiều dự án với tổng nguồn vốn ODA lũy kế gần 830 triệu USD. Các nhà đầu tư Nhật Bản đã đầu tư 18 dự án vào tỉnh Quảng Nam với tổng vốn hơn 139 triệu USD, chủ yếu ở lĩnh vực công nghiệp, du lịch, dịch vụ.

Riêng về du lịch, 6 tháng đầu năm 2023, khách Nhật Bản lưu trú tại Quảng Nam là gần 10.000 lượt người, chiếm 1,3% tổng lượt khách quốc tế.

Hoàng thái tử và Công nương Nhật Bản thăm phố cổ Hội An -0
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam ông Phan Việt Cường cùng phu nhân tiếp đón Hoàng Thái tử Nhật Bản và Công nương.
Hoàng thái tử và Công nương Nhật Bản thăm phố cổ Hội An -1
Hoàng thái tử Akishino cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của tỉnh Quảng Nam, bày tỏ vui mừng khi được thăm lại Việt Nam nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam mong rằng Hoàng Thái tử và Công nương sẽ tiếp tục dành nhiều sự quan tâm, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước nói chung, giữa tỉnh Quảng Nam với các đối tác, địa phương Nhật Bản nói riêng ngày càng phát triển.

 Hoàng thái tử Nhật Bản đã cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của tỉnh Quảng Nam, bày tỏ vui mừng khi được thăm lại Việt Nam nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước.

Hoàng Thái tử Akishino chia sẻ đây là lần thứ 3 ông đến Việt Nam nhưng là lần đầu tiên đến thăm phố cổ Hội An. Trước đây, ông biết đến di sản Hội An qua chuyện kể và báo chí, đây là cơ hội để ông và phu nhân trải nghiệm di sản văn hóa nổi tiếng thế giới này.

Hoàng thái tử và Công nương Nhật Bản thăm phố cổ Hội An -0
Hoàng thái tử và Công nương Nhật Bản thăm phố cổ Hội An -1
Hoàng Thái tử và Công nương Nhật Bản tham quan Phố cổ Hội An. 

Chiều tối cùng ngày, Hoàng Thái tử và Công nương đã đến thăm đô thị cổ Hội An, ghé thăm một số địa điểm như: Châu ấn thuyền do chính quyền tỉnh Nagasaki trao tặng cho TP Hội An vào năm 2017 để minh chứng về lịch sử giao thương giữa thương nhân Nhật Bản tại thương cảng Hội An trong thế kỷ 16 - 17. Châu ấn thuyền còn gắn với chuyện tình Công nữ Ngọc Hoa của nước Nam và chàng thương nhân Araki Sotaro đến từ xứ sở hoa anh đào.

Hoàng thái tử và Công nương Nhật Bản thăm phố cổ Hội An -0
Hoàng Thái tử Nhật Bản và Công nương xem trình diễn trà đạo.

Thăm di tích Chùa Cầu, Nhà trưng bày văn hóa Nhật Bản, Hoàng Thái tử và Công nương cũng đến xem trình diễn trà đạo, chụp hình lưu niệm các trang phục Nhật Bản. Chùa Cầu và Châu ấn thuyền là những di tích ghi dấu ấn đậm nét cho mối ngoại giao hữu hảo từ hơn 400 năm trước giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Hoàng thái tử và Công nương Nhật Bản thăm phố cổ Hội An -1
Hoàng Thái tử Akishino và Công nương Kiko đã đến thăm quan Nhà trưng bày Nhật Bản và thưởng thức chương trình nghệ thuật  phố cổ Hội An.
Hoàng thái tử và Công nương Nhật Bản thăm phố cổ Hội An -2
Hoàng Thái tử và Công nương cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã đến thăm Châu ấn thuyền do chính quyền tỉnh Nagasaki trao tặng cho TP Hội An vào năm 2017. 

Hoài Thu
.
.