Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục tạo những điều kiện tốt nhất cho các nhà văn trong sáng tạo

Thứ Bảy, 30/09/2023, 11:44

Sáng 30/9, tại Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng (quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng), Hội Nhà văn Việt Nam và TP Hải Phòng phối hợp tổ chức Hội nghị đại biểu nhà văn lão thành Việt Nam lần thứ nhất.

Đến dự có đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Nguyễn Trọng Nghĩa – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Khánh Hải – Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và Lê Tiến Châu – Bí thư Thành ủy Hải Phòng.

Hội nghị có sự tham gia của gần 300 nhà văn có tuổi đời trên 70 tuổi, được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hội Nhà văn và một số giải thưởng uy tín khác. Họ cũng là những người có cống hiến xứng đáng về văn học nghệ thuật.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Hội nghị nhà văn lão thành Việt Nam lần thứ Nhất tại Hải Phòng -0
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp gỡ các đại biểu nhà văn lão thành dự hội nghị.

Hội nghị tổ chức nhằm khẳng định, ghi nhận những thành tựu của nền văn học cách mạng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, đồng thời biểu dương, tôn vinh những cống hiến của các nhà văn lão thành cho cách mạng, cho dân tộc Việt Nam.

Cũng qua hội nghị này, Ban Tổ chức mong muốn thổi nguồn cảm hứng, động viên, khuyến khích các nhà văn không ngừng sáng tạo các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân, góp phần thúc đẩy công cuộc phát triển của đất nước.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Hội nghị nhà văn lão thành Việt Nam lần thứ nhất -0
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại Hội nghị nhà văn lão thành Việt Nam lần thứ nhất.

Phát biểu khai mạc, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam khẳng định, kể từ thế hệ nhà văn đầu tiên đi theo tiếng gọi của non sông vì độc lập, tự do của Tổ quốc cho đến bây giờ, nhiều người đã không còn nữa. Nhưng chúng ta vẫn được gặp họ trong giấc mơ làm người cao cả và trong khát vọng sống bất diệt của một dân tộc. Những gì họ sống, những gì họ viết đã hóa thành trầm tích trong dòng chảy vô tận của văn hoá dân tộc. 

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều bày tỏ, mỗi thế hệ nhà văn luôn tiếp nhận giá trị và sự truyền cảm của thế hệ nhà văn đi trước. Chúng ta không thể tách rời con nước hôm qua với con nước hôm nay. Không thể tách rời các thế hệ nước ra khỏi con sông. Mọi sự gắn kết đều làm nên sức mạnh, mọi sự chia tách đều dẫn tới suy tàn…

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Hội nghị nhà văn lão thành Việt Nam lần thứ Nhất -0
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam phát biểu khai mạc.

Thay mặt thế hệ nhà văn lão thành, nhà thơ Hữu Thỉnh - nguyên Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cho rằng, với những tác phẩm đi vào lòng người, văn học đã làm rạng danh chủ nghĩa nhân văn thời đại Hồ Chí Minh, góp phần làm cho nhân dân thế giới hiểu rõ Việt Nam không chỉ là tên gọi một cuộc chiến tranh mà còn là tên gọi của một nền văn hiến lâu đời.

Theo nhà thơ Hữu Thỉnh, chưa bao giờ đề tài viết về lịch sử dựng nước và giữ nước của cha ông thu được nhiều thành tựu như những năm gần đây. Nhiều bộ tiểu thuyết đồ sộ khái quát cả một triều đại, tôn vinh các võ công oanh liệt chống ngoại xâm, có công lao khai phá, mở mang bờ cõi, tái hiện những tranh đoạt trong chốn nội cung và các cuộc nội chiến kéo dài, đồng thời rút ra những triết lý, chiêm nghiệm sâu sắc qua sự thăng trầm của lịch sử. Những tác phẩm nói trên đã lấp một khoảng trống của văn học và trả món nợ to lớn với lịch sử…

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Hội nghị nhà văn lão thành Việt Nam lần thứ Nhất -0
Nhà thơ Hữu Thỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ: “Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm chăm lo, phát huy vai trò, vị trí quan trọng của văn hóa nghệ thuật nói chung và văn học nói riêng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong quá trình ấy, văn nghệ sĩ, nhà văn luôn được đặt ở vị trí trung tâm, có vai trò quyết định sáng tạo ra giá trị tinh thần cao đẹp cho xã hội.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Hội nghị nhà văn lão thành Việt Nam lần thứ Nhất tại Hải Phòng -0
Đại biểu tham dự hội nghị.

Các Nhà văn Việt Nam qua từng thế hệ, nhất là các nhà văn lão thành đã không phụ sự ủy thác của nhân dân, của đất nước và của Đảng, đã có mặt trong từng bước thăng trầm của đất nước, thấu cảm với từng niềm vui, nỗi buồn của nhân dân, sáng tạo ra những tác phẩm còn mãi với thời gian, góp phần tạo nên nền văn học chân chính, đóng góp to lớn vào xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Các nhà văn Việt Nam luôn là những chiến sĩ tiên phong trong cuộc đấu tranh chống lại cái ác và bảo vệ phẩm giá con người bằng con đường kỳ diệu của văn học, gieo những hạt giống của cái đẹp vào tâm hồn con người. Chỉ khi con người mang trong tâm hồn mình những vẻ đẹp nhân tính thì mới đi qua được sự cám dỗ của những dục vọng thấp hèn, mới có thể dâng hiến cho con người và cho dân tộc”.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong muốn hội nghị lần này “có một sự gắn kết đặc biệt hơn nữa giữa các nhà văn lão thành và các nhà văn trẻ. Đấy là sự gắn kết của tình yêu thương, sự thấu hiểu, sự tôn trọng cá tính sáng tạo và vì một sứ mệnh lớn lao chung là sáng tạo ra tác phẩm hay, góp phần làm phong phú, đẹp hơn đời sống tinh thần của xã hội, xây dựng con người Việt Nam trong thời đại mới.

Chủ tịch nước tin rằng, với những nền tảng mà những nhà văn lão thành đã gây dựng được cho nền văn học và văn hóa Việt Nam, những người viết trẻ sẽ không lạc lối, đủ bản lĩnh, tỉnh táo và lòng dũng cảm để dấn thân, đam mê, khám phá và sáng tạo, tìm kiếm những giá trị mới, cho ra đời những tác phẩm đỉnh cao chạm đến xúc cảm của công chúng, những tác phẩm xứng đáng với Tổ quốc, con người Việt  Nam.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Hội nghị nhà văn lão thành Việt Nam lần thứ Nhất -0
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều tặng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ấn bản "Một con người, một con đường và một lịch sử: Hồ Chí Minh - Thư gửi nước Mỹ".

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định, Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục tạo những điều kiện tốt nhất cho các nhà văn trong sáng tạo cũng như công bố và tôn vinh những tác phẩm văn học có giá trị, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, phấn đấu vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Kết thúc bài phát biểu, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhắc lại lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Một dân tộc, một Đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”.

Văn Minh
.
.