Tấn công mạnh tội phạm liên quan đến tài nguyên, khoáng sản

Thứ Ba, 29/03/2022, 06:25

Ngày 28/3, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm (CSPCTP) về môi trường Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa bắt quả tang vụ khai thác đất trái phép trên địa thị xã Giá Rai.

Công an thị xã Giá Rai cho biết, các đối tượng Ngô Trí Phương (SN 1995), Phan Hoàng Giang (SN 1985), Trần Hoàng Phúc (SN 1979), Phạm Chí Hữu (SN 1987), cùng ngụ thị xã Giá Rai và Nguyễn Hoàng Hiển (SN 1981, ngụ huyện Đông Hải) bị bắt quả tang đang khai thác đất trái phép tại ấp 1, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai.

Tấn công mạnh tội phạm liên quan đến tài nguyên, khoáng sản -0
Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Bạc Liêu bắt quả tang các đối tượng đang khai thác đất trái phép.

Bãi đất trên do ông Lâm Thanh An (SN 1975, ngụ thị xã Giá Rai) làm chủ, thuê Phương mang xe cuốc múc đất với tiền công 10 triệu đồng/tháng; thuê Giang, Phúc, Hữu, Hiển dùng xe tải chở đi san lấp mặt bằng với giá 40.000 đồng/chuyến. Phòng CSPCTP về môi trường, Công an tỉnh lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông An về hành vi “Tổ chức khai thác khoáng sản (đất) làm vật liệu xây dựng mà không có giấy phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền”; đồng thời tạm giữ 1 xe cuốc, 4 xe tải để xử lý theo quy định của pháp luật…

 Lúc 19h16 ngày 25/3, trên sông Tiền thuộc thủy phận ấp Tân Hòa, xã An Hiệp, huyện Châu Thành (Đồng Tháp), Phòng CSGT, Phòng CSPCTP về môi trường, Công an tỉnh Đồng Tháp bắt quả tang Lê Nguyễn Quốc Kiệt (SN 2002), Huỳnh Hữu Hoàng (SN 1997), Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002), Huỳnh Đăng Khoa (SN 1985) và Lê Tấn Thành (SN 1986), đang sử dụng 2 ghe không số (trọng tải mỗi chiếc từ 15 đến 20 tấn) để khai thác cát trái phép. Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ 2 máy đẩy, 2 máy hút cát, 2 ống hút, 2 đầu hút, 15m3 cát trên 2 ghe…

Thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh Sóc Trăng cũng đã kiểm tra, phát hiện 73 trường hợp vận chuyển, khai thác khoáng sản (cát) và tài nguyên (đất) trái phép. Riêng năm 2021 đã phát hiện 42 trường hợp vi phạm lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản; xử phạt hành chính 30 trường hợp với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng; tịch thu gần 1.500 m3 cát, trên 700 m3 đất (quy đổi bằng tiền trên 98 triệu đồng) và các phương tiện sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm. Hiện đang là mùa khô, nhiều công trình xây dựng đẩy nhanh tiến độ thi công nên nhu cầu về vật liệu san lấp mặt bằng tăng cao. Bên cạnh đó, một số địa phương vào mùa thu hoạch lúa nên các đối tượng sẽ lợi dụng để khai thác đất mặt, đất bờ kênh để thay thế cát san lấp, làm suy thoái môi trường, gây mất an toàn giao thông…

Để công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về khai thác tài nguyên, khoáng sản, Công an tỉnh Sóc Trăng tiếp tục thực hiện kế hoạch của Bộ Công an, chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý đối với hoạt động khai thác đất làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn. Công an tỉnh tăng cường tiếp nhận, xử lý tin báo về khai thác tài nguyên, khoáng sản; nắm chặt tình hình, đối tượng liên quan đến việc khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn; lập danh sách, phân loại cá nhân, tổ chức thi công công trình nạo vét kênh thủy lợi, khai thác đất mặt trồng lúa, đất bờ kênh, đất thuộc công trình bảo vệ đê điều làm vật liệu xây dựng thông thường; phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Sau chuyến khảo sát thực địa trên các tuyến sông Hậu, sông Cổ Chiên vào cuối tháng 2/2022, Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh chỉ đạo thành lập 3 chốt theo dõi, kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trên các tuyến sông này. Hiện, trên tuyến sông Cổ Chiên, sông Hậu có gần 100 phương tiện tải trọng từ 25 đến 50 tấn có gắn các thiết bị bơm hút cát, trong đó có 35 phương tiện có gắn hệ thống máy hút cát mà không đăng ký với cơ quan chức năng (hoán cải công năng) để khai thác cát trái phép. Đa số các phương tiện này không đăng ký, đăng kiểm hoặc hết hạn đăng kiểm. Còn các mỏ cát được cấp giấy phép khai thác thì sử dụng phương tiện khai thác cát không đúng số lượng, chủng loại đã đăng ký với cơ quan chức năng, khai thác vượt ra ngoài ranh giới khu vực mỏ được phép khai thác; các trường hợp này đã bị xử phạt vào năm 2021.

Giám đốc Công an tỉnh giao Công an các đơn vị nghiệp vụ và Công an cấp huyện rà soát, lên danh sách, lập hồ sơ các đối tượng có điều kiện, khả năng hoặc có biểu hiện nghi vấn hoạt động khai thác khoáng sản trái phép để quản lý, đấu tranh kịp thời, không để sót lọt.

Văn Đức
.
.